Sách Kim Đồng bội thu tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IV - 2021

Nhà xuất bản Kim Đồng thông tin, tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư, Nhà xuất bản bội thu với 4 ấn phẩm được trao giải gồm “Chang hoang dã”, “Loài Plastic - Khi nhựa trỗi dậy”, “Lướt cùng Tí địa lí” và “Cuốn sách về quyền lực: Nó là cái gì, ai có nó, và tại sao?”

Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng và các tác giả nhận giải A. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng và các tác giả nhận giải A. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư (do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức) đã trao 2 giải A, 9 giải B, 13 giải C cho các ấn phẩm xuất sắc. Các giải thưởng của Nhà xuất bản Kim Đồng gồm: Giải A dành cho cuốn “Chang hoang dã” của nhà bảo tồn động vật hoang dã Trang Nguyễn, họa sĩ Jeet Zdung minh họa; Giải B được trao cho cuốn “Loài Plastic - Khi nhựa trỗi dậy” của nhóm tác giả Team Loài Plastic, và cuốn sách thuộc thể loại scanimation đầu tiên của Việt Nam “Lướt cùng Tí địa lí” của Xuân Đài, Uyên Trương; Giải C dành cho “Cuốn sách về quyền lực: Nó là cái gì, ai có nó, và tại sao?” (Nhiều tác giả, sách mua bản quyền của Nhà xuất bản Quarto (Anh), Kim Ngọc biên dịch).

Sách Kim Đồng bội thu tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần IV – 2021 -0
 Các tác phẩm đoạt giải Sách Quốc gia của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Bằng trải nghiệm của chính bản thân mình, Trang Nguyễn đã kể một câu chuyện đầy xúc động về hành trình giải cứu chú gấu Sorya khỏi tay của những kẻ buôn bán động vật hoang dã và đưa chú trở lại môi trường sống tự nhiên trong cuốn truyện tranh “Chang hoang dã”. Cuốn sách cũng truyền cảm hứng để các bạn nhỏ dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Được xuất bản đầu năm 2020, chỉ một thời gian ngắn sau đó, “Chang hoang dã” đã được Nhà xuất bản Pan Macmillan (Anh) mua bản quyền và tiếp tục bán bản quyền cho Penguin Random House (Mỹ), Bookdream (Hàn Quốc), Jieli (Trung Quốc), Ayrinti (Thổ Nhĩ Kỳ), Fontini (Na Uy), AST (Nga)... Theo chị Nhàn Phạm, Phòng Bản quyền Nhà xuất bản Kim Đồng, cuốn sách đề cập đến lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên là chủ đề được nhiều nhà xuất bản trên thế giới quan tâm, cùng với những bức tranh minh họa màu nước sống động của họa sĩ Jeet Zdung là lý do khiến cuốn sách được nhiều quốc gia mua bản quyền. 

Xuất phát từ một dự án phi lợi nhuận về môi trường của một nhóm bạn trẻ, “Loài Plastic - Khi nhựa trỗi dậy” giới thiệu kiến thức về 32 loài nhựa cho độc giả, truyền tải thông tin hữu ích về các sản phẩm nhựa dùng một lần và nâng cao nhận thức cho người sử dụng. Team Loài Plastic chia sẻ: “Việc tiếp nhận các thông tin khoa học một cách trực quan, sinh động sẽ làm người xem thấy thú vị hơn và ghi nhớ lâu hơn”.

“Lướt cùng Tí địa lí” được đánh giá cao bởi sự sáng tạo trong cách thức thể hiện. Những trang sách chuyển động sẽ giúp các bạn nhỏ hứng thú hơn trong việc tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của nhiều vùng miền trên Tổ quốc. Đó cũng là mong muốn của nhóm tác giả Xuân Đài, Uyên Trương, giúp các em nhỏ vừa học vừa chơi. 

“Cuốn sách về quyền lực: Nó là cái gì, ai có nó, và tại sao?” giúp cho trẻ em hiểu về các loại quyền lực, từ quyền lực cá nhân, quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế... một cách cụ thể gần gũi. Chị Nguyễn Thanh Hương, biên tập viên của cuốn sách chia sẻ thêm, cuốn sách đưa ra nhiều thí dụ về những con người biết sử dụng quyền lực một cách tích cực để thay đổi thế giới, và truyền cảm hứng để các em nhỏ bồi đắp lòng tự tin, làm cho mình có thêm những quyền lực, để có thể trở thành người kiến tạo thế giới trong tương lai. 

Về tiêu chí lựa chọn sách tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ: “Là nhà xuất bản chuyên xuất bản sách cho thiếu nhi với số lượng và đề tài sách rất phong phú, vì vậy, khi lựa chọn sách tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia, chúng tôi muốn gửi đến những ấn phẩm tiêu biểu nhất trên tất cả các mảng sách: văn học, khoa học, kiến thức, tranh truyện. Ngoài yếu tố hay về nội dung, đẹp về hình thức, chúng tôi còn đề cao những tác phẩm có yếu tố mới mẻ, mang tính tìm tòi và sáng tạo".

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Giải thưởng Sách Quốc gia không những giúp các cuốn sách có giá trị lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, giúp nâng cao vị thế của người làm sách, mà giải thưởng còn là sự khích lệ, động viên để nhà xuất bản tiếp tục làm ra nhiều cuốn sách hay, chất lượng hơn.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.