Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh và gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chức sắc, chức việc các tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân.
Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Dương Duy Lâm Viên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Ủy viên Thường trực Hội đồng Xác lập kỷ lục; ông Hà Phước Dũng, Trưởng Ban Phát triển các dự án kỷ lục, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings).
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo người dân thực hiện nghi thức chào cờ. Giữa bạt ngàn rừng đước xanh tươi, giai điệu hào hùng của bài Tiến quân ca vang vọng với Quốc kỳ tung bay phất phới nơi địa đầu cực nam Tổ quốc, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.
Ngay sau Lễ chào cờ và Lễ thượng cờ, tỉnh đón nhận Bằng, Huy hiệu, Quyết định xác lập Kỷ lục “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng. Lá cờ Tổ quốc được may bằng vải siêu bền, có diện tích 2.025m², trọng lượng khoảng 320kg, do Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ SG Chiến Thắng thiết kế và thực hiện.
Sân quảng trường Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau như phủ một sắc đỏ thắm rực rỡ dưới ánh nắng bình minh. Hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng lực lượng vũ trang đã nâng giữ lá cờ kỷ lục, tạo nên một hình ảnh vô cùng tráng lệ, biểu trưng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc và chủ quyền thiêng liêng vững chãi nơi cực nam Việt Nam.
Song song với không khí nghiêm trang của buổi lễ là sự kết hợp độc đáo của các khinh khí cụ nhiều màu sắc bay lượn trên nền trời xanh Đất Mũi. Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc lịch sử đầy tự hào nhân kỷ niệm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, mà còn thể hiện sức sống mới, sự phát triển vươn mình của vùng đất cực nam.
Trong hành trình xuyên Việt (2025-2027) này, lá cờ kỷ lục đã xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, như: Lễ hội Làng Sen, tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người; lá cờ tiếp tục tung bay giữa Thủ đô Hà Nội trong không khí thiêng liêng chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…
Điểm đến lần này là tại Đất Mũi-Cà Mau, nơi mỗi tấc đất, mỗi ngọn sóng và mỗi cánh rừng đều mang trong mình dấu ấn thiêng liêng của non sông. Tại các nơi đi qua, lá cờ đỏ sao vàng kỷ lục tạo dấu ấn mạnh mẽ, mang theo niềm tự hào của triệu triệu trái tim Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
Theo ông Dương Duy Lâm Viên, sự xuất hiện của lá cờ tại Đất Mũi không chỉ là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình của một kỷ lục, mà còn là hành trình kết nối những vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, từ Làng Sen quê Bác đến Thủ đô Hà Nội và về Đất Mũi-Cà Mau.
“Sau buổi lễ, lá cờ Tổ quốc sẽ tiếp tục tung bay tại những địa danh lịch sử, thiêng liêng của Tổ quốc. Đến cuối năm 2027, sau khi kết thúc hành trình, lá đại kỳ sẽ chính thức được trao tặng tỉnh Cà Mau, trưng bày tại Vườn quốc gia mũi Cà Mau để phục vụ nhân dân và du khách tham quan”, ông Viên chia sẻ.
Dịp này, nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đề nghị xác lập kỷ lục “Lá đại kỳ Tổ quốc lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay” với diện tích 2.025m², trao tặng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.