Ra mắt tuyển tập tiểu luận-phê bình của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Nhà xuất bản Trẻ vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn tuyển tập tiểu luận-phê bình của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021) mang tựa đề “Trò chuyện với hoa thủy tiên và...”.
Bìa tập sách "Trò chuyện với hoa thủy tiên và..." của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. (Ảnh Nhà xuất bản Trẻ)
Bìa tập sách "Trò chuyện với hoa thủy tiên và..." của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. (Ảnh Nhà xuất bản Trẻ)

Tập sách “Trò chuyện với hoa thủy tiên và…” bao gồm những bài tiểu luận quan trọng được nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết trong khoảng thời gian đang xảy ra cuộc tranh luận văn học về ông (1988-1992).

Cùng với đó là những bài báo dưới dạng tạp văn (ký tên Dương Thị Nhã) in rải rác trên các báo Tiền Phong, Nông nghiệp Việt Nam, Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh,…từ năm 2000 trở đi; các bài viết chân dung, giới thiệu bạn bè văn nghệ và chủ kiến của ông về những cây bút trẻ đương thời.

Trong tập tiểu luận-phê bình này, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bàn về nhiều vấn đề trong lý luận-phê bình và sáng tác văn học, như sứ mệnh của nhà văn, giá trị và cái đẹp của văn chương, các thể loại văn học...

Đặc biệt, ông nêu ra nhiều nhận xét và góp ý về tình hình văn chương trong nước hiện tại, về những cơ hội và khó khăn, những điều cần cải thiện…

Đó là những nhận xét cá nhân thẳng thắn, gai góc, mà có chỗ ông gọi là nói “trắng phớ” ra những điều mà mọi người vẫn tránh né hoặc “không nỡ” nói ra. Ngoài ra, ông còn viết về những người đồng nghiệp, những bạn văn bạn thơ mà ông quý trọng.

Với những ý kiến và nhận định của mình, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp khẳng định: “Tôi không hề coi những ý kiến của tôi là chân lý, tôi chỉ nêu ra những suy nghĩ “nhầm lẫn” để mọi người trong giới văn học xem xét mà thôi”. Có lẽ ông mong muốn những suy nghĩ của mình có thể góp một phần nào đó để văn học nước nhà phát triển hơn, thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ của nó và có được một vị thế xứng đáng trong xã hội.

Như nhiều người cầm bút khác, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp suy ngẫm nhiều về nhiệm vụ, chức năng, hay “thiên chức” của văn học - mà ông cho rằng không nên đề cao quá mức, để sinh ra sự “sùng bái, sợ hãi”.

Theo nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, muốn tác phẩm có được những tư tưởng và tình cảm lớn, người sáng tác phải lao động nghiêm túc, phải nghiên cứu, tích lũy, đi thực tế, xê dịch, thậm chí phải “tự làm khó mình”. Muốn viết văn, nhà văn dứt khoát phải biết cách nghiên cứu con người. Bước đầu của việc nghiên cứu đấy là ngay từ đầu anh ta phải biết cách nhìn, biết cách quan sát bản thân mình, sau đó mới mở rộng ra quan sát “ngoài thiên hạ”.

“Công việc của nhà văn bắt đầu từ đâu? Tôi nghĩ rằng phải bắt đầu từ việc nghiên cứu bạn đọc, đúng hơn là phải nghiên cứu tâm lý dân tộc trong cả một khoảng thời gian dài. Trên cơ sở đó nhà văn dọn ra món ăn tinh thần cho cả thời đại mình”- nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết trong tập sách.

Trong cuốn sách, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã đề cập đến nhiều vấn đề lý luận nền tảng trong văn học, như: nhiệm vụ của văn chương, tư tưởng của tác phẩm và lao động nhà văn. Ông nhận thấy rõ ý nghĩa của văn học đối với cuộc sống, với sự phát triển của đất nước và hy vọng các nhà văn của chúng ta, thông qua rèn luyện, có thể viết nên những tác phẩm tầm cỡ, có giá trị thật sự.

Quan niệm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp phản ánh tinh thần trách nhiệm của người cầm bút với xã hội. Đây là những quan niệm nền tảng, mang tính định hướng, là kim chỉ nam để nhà văn vững bước trên con đường của mình. Các cây bút trẻ hoặc người làm trong lĩnh vực văn hóa sẽ học hỏi được nhiều điều từ tác phẩm này.

Ngoài những vấn đề văn học và thực tiễn văn học, nhà văn còn dành một phần khá lớn trong cuốn sách để viết về những bạn văn bạn thơ mà ông trân trọng: Lê Kim Giao - “tên nghiện văn chương”, “nhà thơ dân gian” Nguyễn Bảo Sinh, bút pháp “túy quyền” của Nguyễn Việt Hà, nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Hiến, nhà thơ lục bát Đồng Đức Bốn, nhà thơ Vi Thùy Linh, nhà thơ Trần Đăng Khoa,... và một số nghệ sĩ ở những lĩnh vực khác như nhiếp ảnh, hội họa.

Ông phân tích tác phẩm của họ, đóng góp của họ, nét riêng của họ, và dành sự quý mến cho những con người đã cống hiến tài hoa và tâm huyết của mình cho nền thơ văn, nền văn hóa-nghệ thuật nước nhà.

Với những dòng chữ đầy tâm huyết của ông, người đọc cảm nhận được những lo âu và kỳ vọng cho nền văn học của đất nước và những gì ông để lại sẽ vẫn còn tạo nên những gợn sóng trên văn đàn, thôi thúc mọi người phải nghĩ và hành động.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh động thổ xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bến Cầu tại xã Bến Cầu.

Tây Ninh đầu tư 3.968 tỷ đồng xây dựng 19 trường tiểu học và trung học nội trú

Ngày 19/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi công trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bến Cầu tại xã Bến Cầu. Đây là công trình mở đầu cho chương trình đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Khảo sát hiệu quả việc triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Phát huy hiệu quả bệnh án điện tử

Triển khai bệnh án điện tử không chỉ là việc số hóa hồ sơ bệnh án, mà phản ánh một sự dịch chuyển căn bản về tư duy, từ chỗ coi dữ liệu chỉ là sản phẩm phụ của hoạt động chuyên môn sang xác định dữ liệu là một tài nguyên, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị của toàn ngành y tế.

Tử ban do não mô cầu có đặc trưng là không biến mất khi dùng một vật trong suốt như ly thủy tinh ấn lên da. (Ảnh: Meningitis Research Foundation)

Ca mắc não mô cầu gia tăng: Căn bệnh có thể khiến người bệnh tử vong trong 24 giờ

Bệnh do vi khuẩn não mô cầu có diễn tiến cực nhanh, từ triệu chứng giống cảm cúm ban đầu đến sốc nhiễm trùng và tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Trước tình hình ca mắc gia tăng tại nhiều địa phương, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm và chủ động phòng bệnh bằng tiêm vaccine.

Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam (thứ tư từ trái sang) nhận bằng khen từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Đưa tuyên truyền quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu

Ngày 18/3, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt các cơ quan tuyên giáo, văn hóa, khoa học-công nghệ và báo chí trên địa bàn nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Sự kiện là dịp nhìn lại kết quả đã đạt được và xác định nội dung, yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo.

Lợi ích sản xuất lúa cải tiến không cày xới đất

Đại học Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo “Lợi ích của mô hình sản xuất lúa cải tiến không cày xới đất tích hợp công nghệ ICT và hệ thống điện mặt trời trên ruộng lúa” thu hút đông đảo nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân tham dự.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh xem công nghệ tham gia triển lãm tại một sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch nhằm phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tây Ninh đang chủ động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong những tháng đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Tây Ninh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều hoạt động hướng đến chuyển đổi số toàn diện cũng diễn ra, mở ra hướng phát triển phù hợp cho địa phương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tiếp hội trường Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đồng Nai nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Ngày 17/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2026: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tinh thần đoàn kết; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong bối cảnh Đồng Nai cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.

Vận hành hệ thống thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tây Ninh.

Nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

Trước dự báo tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp trong mùa khô năm 2026, tỉnh Tây Ninh chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

[Infographic] Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều quy định mới về bồi thường, tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân vùng dự án

[Infographic] Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều quy định mới về bồi thường, tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân vùng dự án

Từ ngày 6/3/2026, Quyết định 11/2026/QĐ-UBND của Thành phố Hồ Chí Minh về bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất chính thức có hiệu lực. Với nhiều quy định mới, chính sách hướng tới bảo đảm tối đa quyền lợi, hỗ trợ ổn định cuộc sống và sinh kế cho người dân trong vùng dự án.

Người dân trải nghiệm đường hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại công viên Nguyễn Văn Trị.

Cần một cú huých đột phá cho du lịch Đồng Nai

Làm thế nào để phát triển du lịch Đồng Nai tương xứng với lợi thế, hay chỉ dừng lại ở dạng tiềm năng, là câu hỏi chưa có lời đáp trong nhiều năm qua. Các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang tìm ý tưởng, tập hợp trí tuệ chung để thực hiện một cuộc "tái cấu trúc toàn diện" hệ sinh thái du lịch Đồng Nai.

Công nhân tiến hành sửa chữa hư hỏng trên cầu Ghềnh do sự cố gây ra.

Khẩn trương khắc phục sự cố hư hỏng cầu Ghềnh

Sau 10 năm kể từ thời điểm sà-lan tông sập cầu Ghềnh hơn 115 tuổi, sáng 6/3, nhiều người dân phường Biên Hòa lại chứng kiến chiếc sà-lan tông vào cầu Ghềnh, khiến cây cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn nhiều ngày liền.

Khách quốc tế tham quan gian hàng nội thất gỗ cao cấp tại Hội chợ Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/2026.

Ngành gỗ quyết tâm nâng cao giá trị hàng xuất khẩu

Trước nhiều áp lực, thách thức ngày càng phức tạp như tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững từ những thị trường lớn, các doanh nghiệp chế biến gỗ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực đổi mới quy trình sản xuất, kinh doanh để nâng cao giá trị sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Trạm kiểm soát tự động tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài giúp các phương tiện thông quan nhanh.

Mở lối tăng tốc thương mại biên giới

Trong lộ trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng, Tây Ninh xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực thúc đẩy phát triển thương mại biên giới.