Ra mắt Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Quân y 175

Ngày 2/12, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tim mạch trực thuộc bệnh viện với quy mô 100 giường, bao gồm 3 chuyên khoa. Đây là một trong những trung tâm tim mạch lớn của Thành phố Hồ Chí Minh góp phần điều trị cho bệnh nhân tim mạch nặng và phức tạp.
Trao quyết định thành lập Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Quân y 175.
Trao quyết định thành lập Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Quân y 175.

Với nhu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho quân nhân và nhân dân, cùng sứ mệnh mang đến cho mọi người một trái tim khỏe mạnh, các bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Quân y 175 không ngừng nỗ lực nghiên cứu và học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, làm giàu thêm kinh nghiệm thực tiễn.

Đánh dấu cột mốc mới trên chặng đường hình thành và phát triển, Bệnh viện Quân y 175 chính thức nâng cấp và mở rộng quy mô các chuyên khoa về tim mạch thành Trung tâm Tim mạch trực thuộc Bệnh viện Quân y 175 với biên chế 100 giường bệnh, bao gồm 3 chuyên khoa: Khoa Tim mạch, khớp, nội tiết; Khoa Can thiệp tim mạch; Khoa Phẫu thuật tim mạch.

Đại tá, Tiến sĩ Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim mạch là một mũi nhọn trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng kỹ thuật công nghệ của bệnh viện.

Đại tá, Tiến sĩ Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại lễ ra mắt.

Đại tá, Tiến sĩ Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại lễ ra mắt.

Trung tâm Tim mạch phấn đấu trở thành một trong những trung tâm hoàn chỉnh tại Việt Nam, hướng đến sự phát triển đầy đủ về điều trị, phục hồi chức năng, dự phòng và là địa chỉ tin cậy về chăm sóc sức khỏe tim mạch của bộ đội, nhân dân trên địa bàn phía nam và khu vực.

Với khát vọng hiện thực hóa mục tiêu Bệnh viện Quân y 175 là quần thể y học hiện đại ngang tầm khu vực, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Quân y 175 phấn đấu trở thành một trong những trung tâm hoàn chỉnh tại Việt Nam, hướng đến sự phát triển đầy đủ về “Điều trị-Phục hồi chức năng-Dự phòng” các bệnh lý tim mạch cho các bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía nam, tại Việt Nam cũng như các nước khu vực Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.