Hợp tác y khoa giữa Bệnh viện Quân y 175 và thành phố Leipzig

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Thành phố Leipzig (Cộng hòa Liên bang Đức) do ngài Torsten Bonew, Phó Thị trưởng thành phố Leipzig dẫn đầu, vừa có buổi làm việc, trao đổi, ký kết hợp tác y khoa với Bệnh viện Quân y 175.
Bệnh viện Quân y 175 ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đại học Tổng hợp Leipzig.
Bệnh viện Quân y 175 ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đại học Tổng hợp Leipzig.

Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, mối quan hệ khăng khít giữa thành phố Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét trong hoàn cảnh khó khăn.

Hai bên cũng luôn sát cánh và hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19. Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ khẩn cấp cho Bệnh viện Saint Georg vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, 4.500 bộ kit xét nghiệm nhanh từ Đức hỗ trợ Bệnh viện Quân y 175...

Theo Đại tá Trần Quốc Việt, thành phố Leipzig là thành phố kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến thăm của Phó Thị trưởng Thành phố Leipzig tới Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục khẳng định tinh thần hữu nghị và hợp tác chặt chẽ giữa 2 bên về y tế, học thuật và khoa học công nghệ của thành phố Leipzig với Bệnh viện Quân y 175.

Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 giới thiệu quy mô và định hướng phát triển của bệnh viện trong thời gian tới.

Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 giới thiệu quy mô và định hướng phát triển của bệnh viện trong thời gian tới.

Phó Thị trưởng thành phố Leipzig chia sẻ, ông rất ấn tượng và đánh giá cao về những thành quả đạt được của Bệnh viện Quân y 175.

Phó Thị trưởng Thành phố Leipzig tin rằng trong thời gian tới, tình hữu nghị giữa hai bên sẽ tiếp tục xây dựng củng cố phát triển ở nhiều lĩnh vực hơn nữa, đặc biệt đẩy mạnh trong chuyển giao kỹ thuật y khoa, đào tạo y, bác sĩ, cập nhật kiến thức mới, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ...

Trên cơ sở những hợp tác thành công, 2 bệnh viện mong muốn mở rộng, tăng cường mối hợp tác hiện có. Mục đích của sự mở rộng là thúc đẩy và bồi dưỡng đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Quân y 175 thông qua các khóa quản lý bệnh viện, thực tập và trao đổi chuyên môn ở các lĩnh vực như: bệnh truyền nhiễm, xạ trị ung thư, tim mạch, sản phụ khoa, chấn thương chỉnh hình và xây dựng trung tâm Labo xét nghiệm.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Quân y 175 cũng xây dựng thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đại học Tổng hợp Leipzig nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực phát triển khoa học, tổ chức xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành cho các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tại Tổ hợp Viện-Trường. Chương trình thiết kế đào tạo có cấu trúc và nội dung dành cho các các bác sĩ trong lĩnh vực Phẫu thuật cột sống. Chương trình được triển khai ngay tại Tổ hợp Viện-Trường.

Trong buổi làm việc giữa hai bên, thảo luận các dự án hợp tác trong năm tiếp theo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, Bệnh viện Quân y 175 sẽ là địa điểm triển khai tất cả các hợp tác của Leipzig và các đối tác khác ở bất kỳ lĩnh vực nào.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn khẳng định thêm, việc ký kết ghi nhớ hợp tác sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cả hai bên, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khẳng định mối đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Leipzig.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.