Ra mắt Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Sáng 27/4, Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) chính thức khai trương tại Trụ sở Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, 14 Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Tới dự buổi ra mắt có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, những hoạt động chuẩn bị cho buổi lễ mít-tinh diễn ra vào sáng 30/4/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Các “binh chủng báo chí” đã góp phần rất quan trọng trong việc ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí này đến nhân dân cả nước, tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông-báo chí cả trong nước và ngoài nước. Qua đó, góp phần làm sống dậy những khoảnh khắc hào hùng lịch sử và thể hiện sự quyết tâm của cả nước trong tâm thế bước vào kỷ nguyên mới.

Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Đồng chí cũng thông tin, trong dịp này, đã có 169 phóng viên quốc tế của 39 hãng thông tấn báo chí và 17 quốc gia; hơn 630 phóng viên của 81 cơ quan báo chí trong nước đăng ký tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Việc tiếp đón, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên truyền tải những thông tin, hình ảnh về buổi lễ đến đồng bào cả nước và nhân dân thế giới có ý nghĩa hết sức quan trọng".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các ban, ngành, đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ và hiệu quả; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động báo chí.

Đối với các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên, đồng chí cũng đề nghị cần quan tâm thể hiện tính chân thực, đúng ngữ cảnh và bảo đảm thông điệp truyền tải; phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và phục vụ tốt nhất cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ đại lễ 30/4 nhấn mạnh, để truyền tải những giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn và khí thế hào hùng đến với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, công tác thông tin tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng. Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước ra đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tác nghiệp của các cơ quan báo chí về các sự kiện, chương trình trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm.

Trung tâm Báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho các phóng viên trong nước và nước ngoài, cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm; cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên, bao gồm các yêu cầu tìm hiểu, đưa tin, làm phóng sự về Việt Nam của phóng viên nước ngoài.

Đồng chí Lê Hải Bình khẳng định, Ban Tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về Lễ kỷ niệm và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban tổ chức về Lễ kỷ niệm, góp phần vào việc tổ chức thành công buổi lễ theo đúng mục tiêu đã đề ra, đồng thời bảo đảm được an toàn, an ninh của Lễ kỷ niệm.

Người dân tham Triển lãm trang Nhất ngày 30/4 của Báo Nhân Dân các năm (1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 và 2020).

Người dân tham Triển lãm trang Nhất ngày 30/4 của Báo Nhân Dân các năm (1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 và 2020).

Trong buổi sáng nay, cùng với hoạt động khai trương Trung tâm Báo chí còn có hoạt động phát hành đặc biệt Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)"; Triển lãm trang nhất ngày 30/4 của Báo Nhân Dân các năm (1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 và 2020).

Cũng trong sáng nay, Đoàn lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí về tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm đã dâng hương tại Bến Nhà Rồng (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Báo Nhân Dân trao tặng các đại biểu tham dự phụ san đặc biệt của Báo. Phụ san gồm 8 trang thông tin đặc biệt, tái hiện một phần Chiến dịch Hồ Chí Minh với dấu mốc đánh chiếm Dinh Độc lập. Bạn đọc có thể tương tác với phụ san thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) hoặc trình chiếu 3D mapping.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân đã tặng 3.000 ấn phẩm cho Sư đoàn 5, Quân khu 7. Trong tuần tới, Báo sẽ tiếp tục phát tặng miễn phí bạn đọc tại địa chỉ Cơ quan đại diện Báo Nhân dân khu vực phía nam, số 40 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; tặng cho các đơn vị bộ đội, trường học để giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên, các bạn trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.