Ra mắt sân chơi mới về sáng tác và trình diễn âm nhạc

Ngày 5/9, tại Hà Nội, kênh VTV8-Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Công ty cổ phần Bản quyền Âm nhạc trực tuyến (MCM Online) tổ chức sự kiện khởi động, ra mắt cuộc thi âm nhạc với tên gọi "Tinh Ting Tinh" với chủ đề “Quê hương và Tình yêu”.
Các thành viên đại diện Ban tổ chức công bố chính thức bắt đầu cuộc thi. (Ảnh: Quyên Phạm)
Các thành viên đại diện Ban tổ chức công bố chính thức bắt đầu cuộc thi. (Ảnh: Quyên Phạm)

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh và tạo môi trường chuyên nghiệp để phát triển cho các tác giả có khả năng sáng tác và biểu diễn ca khúc của chính mình (singer-songwriter).

Theo nhạc sĩ Lê Minh Sơn - Giám đốc sáng tạo kiêm nhà sản xuất của MCM Online - tên cuộc thi là sự mô phỏng âm thanh tươi vui, ngôn từ có tính nhạc, dễ nhớ, dễ hiểu với tất cả mọi người. “Ting” như tiếng chuông đánh thức đam mê và sức sáng tạo của nghệ sĩ; còn “Tinh” có thể hiểu là “tinh hoa” bởi cuộc thi hướng tới các tác phẩm âm nhạc có bản sắc, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào dành cho quê hương, đất nước.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng bày tỏ thêm về lý do tổ chức cuộc thi trong thời điểm thị trường âm nhạc và giải trí đang rất sôi động và không thiếu các gameshow. Theo kinh nghiệm của nhạc sĩ Lê Minh Sơn - người đã nhiều năm dạy nhạc và làm cố vấn chuyên môn cho các cuộc thi âm nhạc - hiện tượng nhiều tài năng trẻ vụt sáng thành "sao" chỉ sau một đêm thi hay một vài video clip nhận được nhiều lượt thích trên mạng xã hội, nhưng không phải ai cũng có định hướng rõ ràng để theo đuổi sự nghiệp sáng tác nghiêm túc, đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc có chất lượng.

Cuộc thi "Tinh Ting Tinh" sẽ là sân chơi chuyên nghiệp, lành mạnh, nói không với các chiêu trò dàn dựng và câu khách. Chỉ có âm nhạc đích thực của các nhạc sĩ, nghệ sĩ tài năng thật sự cùng khát vọng được lên sóng truyền hình quốc gia mới được hỗ trợ để nâng cao năng lực sáng tác.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhấn mạnh những sự khác biệt của cuộc thi, trong đó có việc tránh "drama" câu khách. (Ảnh: Quyên Phạm)

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhấn mạnh những sự khác biệt của cuộc thi, trong đó có việc tránh "drama" câu khách. (Ảnh: Quyên Phạm)

Với hai hạng mục sáng táctrình diễn, cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, và người mang dòng máu Việt Nam sinh sống, học tập ở nước ngoài, đủ 16 tuổi trở lên. Tác phẩm dự thi chưa từng được công bố và có nội dung nói về “quê hương và tình yêu”, thể hiện được hình ảnh địa phương nơi tác giả sinh ra hoặc yêu mến với những đặc trưng văn hoá và con người Việt Nam, góp phần giới thiệu và lan toả vẻ đẹp của văn hoá, con người các vùng miền nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Người dự thi có thể sáng tác, trình diễn tác phẩm bằng nhiều thế loại, như: pop, rock, jazz, hip-hop… và có thể sáng tác bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Nhật, Hàn, Trung…). Thể lệ rộng mở của cuộc thi cho thấy xu hướng hội nhập quốc tế và tiềm năng không biên giới của âm nhạc đương đại.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm: Một giải Nhất trị giá 500 triệu đồng; hai giải phụ (Giải khán giả bình chọn qua mạng xã hội; Giải thí sinh nước ngoài tiềm năng) trị giá 100 triệu đồng/giải.

Hội đồng giám khảo của cuộc thi là các nhạc sĩ, chuyên gia nổi tiếng và có uy tín trong giới âm nhạc: nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nữ nhạc sĩ Giáng Son, nhà báo Lâm Thanh (Giám đốc kênh VTV8)... Bên cạnh các giải thưởng có giá trị, các tài năng âm nhạc chiến thắng ở các danh hiệu của cuộc thi sẽ được tiếp tục hướng dẫn, đầu tư sản xuất sản phẩm âm nhạc bởi các nhạc sĩ tên tuổi: Lưu Hà An, Phan Cường, Bùi Minh Đạo… Đây cũng là cuộc thi âm nhạc mà thí sinh được bảo vệ tác quyền trên môi trường số bằng công nghệ tiên tiến, hiệu quả của MCM Online, cùng kế hoạch quảng bá bài bản và chuyên nghiệp.

Nhạc sĩ Giáng Son với nhiều kinh nghiệm sáng tác và giảng dạy sẽ là một giám khảo của cuộc thi. (Ảnh: Quyên Phạm)
Nhạc sĩ Giáng Son với nhiều kinh nghiệm sáng tác và giảng dạy sẽ là một giám khảo của cuộc thi. (Ảnh: Quyên Phạm)

Tại buổi công bố cuộc thi, thành viên Ban Giám khảo, nữ nhạc sĩ Giáng Son - chủ nhân của nhiều ca khúc mang âm hưởng dân gian rất được yêu thích - đã chia sẻ với các nghệ sĩ, khán giả trẻ về công việc sáng tác. Nữ nhạc sĩ khẳng định: "Cá nhân chị và Ban Giám khảo sẽ tôn trọng cá tính độc đáo của mỗi thí sinh, đồng hành cùng các tác giả trẻ trong quá trình thể hiện tài năng, hướng tới công chúng yêu âm nhạc trong nước và quốc tế".

Vòng sơ tuyển diễn ra theo hình thức gửi bài dự thi trực tuyến và bắt đầu ngay từ thời điểm cuộc thi được công bố.

Dự kiến, Vòng bán kết cuộc thi (chia làm ba khu vực bắc-trung-nam) sẽ diễn ra vào tháng 3/2024; sau đó Vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 6/2024. Toàn bộ chương trình sẽ được phát sóng hằng tuần trên kênh VTV8 (Đài Truyền hình Việt Nam). Khán giả quan tâm và muốn theo dõi các hình ảnh, thước phim trong suốt quá trình đồng hành, huấn luyện thí sinh có thể cập nhật thông tin trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok...) của MCM Online và VTV8.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.