Ra mắt hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến MCM

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến MCM được Công ty cổ phần Bản quyền âm nhạc trực tuyến (MCM Online) chính thức giới thiệu và vận hành.

Ra mắt hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến MCM.
Ra mắt hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến MCM.

Trong bối cảnh internet và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, vấn nạn vi phạm bản quyền nói chung, vi phạm bản quyền âm nhạc nói riêng trở nên nhức nhối tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đối với vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc trên internet, quản lý bản quyền nội dung số DRM (Digital Rights Management) là giải pháp công nghệ phù hợp và hiệu quả. Theo đó, mỗi lần một tác phẩm được sử dụng trên môi trường số đều phải được “cấp khóa”, tương tự như một lần xin phép tác giả.

Tại lễ ra mắt, nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Tổng Giám đốc MCM Online bày tỏ: “Âm nhạc không chỉ là đứa con tinh thần, là chất xám của các nhạc sĩ, mà còn là mồ hôi, nước mắt, là sự trải nghiệm suốt cả một cuộc đời để viết ra được một vài bài hát. Bài hát được vang lên ở nhiều nơi nhưng nhạc sĩ lại không được trả thù lao xứng đáng là điều tôi trăn trở lâu nay. Việc quản lý tốt bản quyền sẽ dần hình thành văn hóa sử dụng âm nhạc có bản quyền, khi đó các tác giả sẽ nhận được sự tôn trọng, nâng niu, mang lại sự khích lệ tinh thần cho những người sáng tác âm nhạc. Bên cạnh đó, khát vọng của tôi là những người nhạc sĩ phải sống được bằng tác phẩm của mình và đơn vị sử dụng phải trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ. Điều tưởng như là hiển nhiên đó lại là điều mà mong ước từ rất lâu của nhiều nhạc sĩ Việt Nam”.

Ra mắt hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến MCM Music -0
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn (thứ 2 từ phải sang) đại diện MCM Online ký kết ủy quyền tác phẩm âm nhạc với các nhạc sĩ.

Nhiều nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc như: nhạc sĩ Giáng Son, Xuân Phương, Trương Ngọc Ninh, ca sĩ-rapper Rica (Nguyễn Việt Hưng)… đã nêu câu hỏi về giải pháp bảo vệ bản quyền âm nhạc MCM, như: công nghệ được sử dụng như thế nào, cách thức ủy quyền, tính pháp lý, vấn đề thu phí. 

Đại diện MCM Online cho biết có 3 dịch vụ chính được cung cấp. Đầu tiên là ủy quyền bảo vệ và phân phối giúp các nhạc sĩ, tổ chức sở hữu bản quyền có thể quản lý và minh bạch quá trình khai thác, kinh doanh các bản nhạc trên internet. Tiếp đó là giải pháp giúp xây dựng kho nhạc được bảo vệ bản quyền cho các tổ chức và cá nhân. Đồng thời còn giúp đánh dấu tác phẩm miễn phí; đánh dấu tất cả bản ghi, tác phẩm âm nhạc, sách nói, podcast nhằm định danh tác phẩm cho từng đơn vị phân phối nhạc. 

Trong lộ trình phát triển, MCM hướng tới trở thành Hệ sinh thái bảo vệ tác quyền âm nhạc trên internet đầu tiên tại Việt Nam - nơi cung cấp các tác phẩm âm nhạc có tác quyền cho các nhà phân phối. Bên cạnh đó, để góp phần phát triển hoạt động sáng tạo, MCM sẽ đồng hành cùng các nhạc sĩ, ca sĩ tổ chức đêm nhạc vinh danh tác giả, đào tạo, ươm mầm tài năng sáng tác nhạc…

Theo ông Nguyễn Ngọc Hân, đại diện Thủ Đô Multimedia - đơn vị đồng hành phát triển MCM Online, MCM được xây dựng bằng 2 công nghệ là bảo vệ bản quyền Sigma DRM và đánh dấu bản quyền Sigma Watermarking. Trong đó, giải pháp công nghệ Sigma DRM sẽ bảo vệ các tác phẩm âm nhạc, chống sử dụng trái phép và minh bạch đếm số lần sử dụng khi tác phẩm được phân phối trên môi trường số. Công nghệ Sigma Watermarking sẽ đánh dấu (ký số) cho từng tác phẩm, giúp dễ dàng kiểm tra, theo dõi việc phân phối, sử dụng tác phẩm.

Cũng tại sự kiện, đại diện một số nhạc sĩ, ca sĩ đã ký kết ủy quyền tác phẩm âm nhạc với Công ty MCM Online để bảo vệ bản quyền tác phẩm của mình trên internet.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.