Ra mắt sách "Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy trong phát triển thuốc"

Tại Tọa đàm “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển thuốc” vừa diễn ra ở Hà Nội, cuốn sách “Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy trong phát triển thuốc” do Tiến sĩ Harry Yang chủ biên đã ra mắt bạn đọc Việt Nam qua bản dịch của Hoài Sơn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Truyền hiệu đính.

Sách “Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy trong phát triển thuốc” là tài liệu cần thiết cho những sinh viên và những người hoạt động trong ngành dược.
Sách “Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy trong phát triển thuốc” là tài liệu cần thiết cho những sinh viên và những người hoạt động trong ngành dược.

Hiện nay, rất nhiều viện nghiên cứu và các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới đã và đang ứng dụng khoa học dữ liệu (Data Science), trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML) trong hoạt động, nghiên cứu, nhằm tạo ra những thay đổi lớn cho quá trình phát triển thuốc. Trong bối cảnh đó, cuốn sách “Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy trong phát triển thuốc” đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết của những người hoạt động trong ngành dược cùng sinh viên các trường dược tại Việt Nam.

Cuốn sách do Tiến sĩ Harry Yang - người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dữ liệu sinh học, dược phẩm, từ khám phá mục tiêu của thuốc (target discovery) tới nghiên cứu lâm sàng và hậu phê duyệt - làm chủ biên thực hiện.

s11.jpg
Toàn cảnh tọa đàm ứng dụng AI trong phát triển thuốc và ra mắt sách tại Hà Nội.

Sách "Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy trong phát triển thuốc" do Medinsights - Thương hiệu xuất bản sách và tri thức y học thuộc Alpha Books phát hành, dày 484 trang, bao gồm 13 chương. Trong đó, mỗi chương nói về một khía cạnh cụ thể của việc nghiên cứu và phát triển thuốc với khoa học dữ liệu (Data Science), trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML), trong đó, khoa học dữ liệu được coi là “nền móng” quan trọng trong phát triển thuốc.

Thực tế cho thấy, AI chỉ hiệu quả khi có dữ liệu đủ chất lượng, trong đó khoa học dữ liệu cùng AI được ứng dụng trong nhiều giai đoạn phát triển thuốc bao gồm: khám phá thuốc, tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng; sản xuất và thương mại hóa. Thông tin từ cuốn sách đã cung cấp đến bạn đọc phác thảo tổng thể về chuyển đổi số của ngành dược dưới tác động của khoa học dữ liệu, AI và học máy.

Nhiều chương trong sách đi sâu vào AI trong khám phá thuốc, thử nghiệm lâm sàng có hỗ trợ bởi AI, ứng dụng học máy cho y học chính xác, cùng các nội dung về an toàn thuốc và cảnh giác dược dựa trên dữ liệu lớn (big data).

Có thể thấy, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy không thay thế nhà khoa học, nhưng nó đóng vai trò là “trợ lý siêu tốc độ” trong việc xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, gợi ý hướng nghiên cứu, và giảm tỷ lệ thất bại vốn rất cao trong phát triển thuốc truyền thống.

Ở Việt Nam, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển thuốc còn khá mới mẻ, chủ yếu ở các startup hoặc trung tâm nghiên cứu nhỏ, và mới dừng ở mức ứng dụng AI hỗ trợ phân tích dữ liệu người bệnh và thiết kế thử nghiệm, chưa có sản phẩm thương mại rõ rệt. Tuy nhiên, điều này sẽ được cải thiện rõ rệt khi hạ tầng dữ liệu y tế, công nghệ và năng lực của đội ngũ nhân sự được cải thiện-mà cuốn sách Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy trong phát triển thuốc có thể góp phần vào quá trình này.

s2.jpg
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Y tế, Chuyên gia dược học cao cấp tại buổi tọa đàm ra mắt sách.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Y tế, Chuyên gia dược học cao cấp, với tính chất vừa là tài liệu tổng quan toàn diện, vừa là kim chỉ nam thực tiễn, cuốn sách “Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy trong phát triển thuốc” sẽ giúp bạn đọc-từ chuyên gia công nghệ đến nhà nghiên cứu y dược nắm bắt cách thức khai thác sức mạnh của công nghệ thông tin để đẩy nhanh tiến trình khám phá, thử nghiệm và sớm đưa ra thị trường những loại thuốc mới an toàn, hiệu quả, phục vụ sứ mệnh bảo vệ sức khỏe nhân loại.

"Với ngôn ngữ dễ hiểu, hình minh họa trực quan và ví dụ thực tiễn, cuốn sách cũng phù hợp với bác sĩ, dược sĩ, nhà hoạch định chính sách, quản lý y tế, sinh viên y–dược và tất cả những ai quan tâm đến sự phát triển của y học hiện đại trong thời đại lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới một nền y học chính xác và nhân văn dưới sự trợ giúp của khoa học công nghệ tiên tiến", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Truyền nhận xét.

Với ngôn ngữ dễ hiểu, hình minh họa trực quan và ví dụ thực tiễn, cuốn sách cũng phù hợp với bác sĩ, dược sĩ, nhà hoạch định chính sách, quản lý y tế, sinh viên y-dược và tất cả những ai quan tâm đến sự phát triển của y học hiện đại trong thời đại lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới một nền y học chính xác và nhân văn dưới sự trợ giúp của khoa học công nghệ tiên tiến.

PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ LÊ VĂN TRUYỀN

Đánh giá về nội dung cuốn sách, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thúy Vân - Trưởng Khoa Dược lý, Dược lâm sàng Trường đại học Dược Hà Nội cho biết: Cuốn sách “Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy trong phát triển thuốc” là tài liệu chuyên sâu, cập nhật, có tính định hướng cao về ứng dụng khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML) trong nghiên cứu - phát triển thuốc, cả ở giai đoạn trước và sau khi cấp phép.

“Từ góc độ là một chuyên gia thẩm định hồ sơ lâm sàng và thành viên Hội đồng tư vấn cấp phép lưu hành thuốc (Bộ Y tế), tôi đặc biệt đánh giá cao các chương bàn về thử nghiệm lâm sàng hỗ trợ bởi AI, y học chính xác, bằng chứng đời thực (RWE) và cảnh giác dược dựa trên dữ liệu lớn - những yếu tố ngày càng được cơ quan quản lý thuốc các quốc gia quan tâm trong đánh giá lợi ích-nguy cơ và hiệu quả-chi phí của thuốc”, bà Phạm Thị Thúy Vân chia sẻ.

s3.jpg
Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books phát biểu tại lễ ra mắt sách.

Cuốn sách cũng đề cập đến các thay đổi trong quy chế quản lý nhằm thích ứng với sự phát triển của công nghệ, bao gồm việc xây dựng hệ thống pháp lý có khả năng hướng dẫn, phân tích và diễn giải dữ liệu lớn bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại, bao gồm AI và ML… Với ngôn ngữ mạch lạc, thí dụ thực tiễn và cách tiếp cận liên ngành, cuốn sách góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành dược, hướng tới một nền y-dược học chính xác, hiệu quả và nhân văn.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn là cẩm nang đầy đủ, cập nhật mô tả quá trình nghiên cứu-phát triển thuốc mới kết nối với nguồn dữ liệu lớn thông qua AI nhằm rút ngắn thời gian và tiết kiệm nguồn lực. Điều này vô cùng bổ ích cho các dược sĩ, bác sĩ và những người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu-phát triển thuốc.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.