Ra mắt nhiều sách mới trong “Tháng Ba sách Trẻ”

“Tháng Ba sách Trẻ” là chương trình định kỳ mà Nhà xuất bản Trẻ đã thực hiện trong hơn 10 năm qua. Hàng loạt sách mới ra mắt nhân tháng sinh nhật nhà xuất bản, Tháng Thanh niên, và cũng trùng với thời gian mọi người đang “tăng tốc” sau thời gian nghỉ Tết Âm lịch.
Bộ sách “Em yêu biển đảo-biên cương”.
Bộ sách “Em yêu biển đảo-biên cương”.

Trong tháng ba, sách Trẻ phủ rộng tại các hệ thống nhà sách lớn toàn quốc, online và offline với ưu đãi cho bạn đọc. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức sự kiện văn hóa-khuyến đọc, để tạo sự kết nối giữa tác giả, dịch giả và bạn đọc, giữa sách và cuộc sống.

Theo đó, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu hơn 60 tựa sách mới và hàng trăm tựa sách tái bản nhân dịp tháng Ba sách Trẻ. Sách tâm lý, kỹ năng, khoa học, văn hóa là điểm nhấn của Tháng Ba sách Trẻ để đồng hành cùng bạn đọc trong công việc và cuộc sống.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức 6 sự kiện văn hóa-khuyến đọc gồm: Họp báo ra mắt sách “Thảo Cầm Viên - Kho báu trong lòng thành phố” và bộ sách “Thiên nhiên kỳ thú”; hội sách mừng sinh nhật Nhà xuất bản Trẻ; trò chuyện cùng chuyên gia Nguyễn Phi Vân với chủ đề “Thanh niên và cơ hội nhượng quyền khởi nghiệp”; dịch giả Hoàng Anh tặng chữ ký nhân dịp ra mắt tác phẩm Fourth Wing - Tựa sách đứng hạng Nhất hạng mục Romantasy (lãng mạn-huyễn ảo) theo bầu chọn trên trang Goodreads; được đề cử hạng mục Page turner (sách lôi cuốn) tại British Book Award 2023,....

Bộ sách của các tác giả trẻ.

Bộ sách của các tác giả trẻ.

Ngoài ra, vào ngày 31/3, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức buổi trò chuyện văn chương cùng 5 tác giả trẻ: Đinh Khoa, Võ Đăng Khoa, Phát Dương, Trọng Khang, Yang Phan. Cả 5 tác giả này đều vừa có tác phẩm xuất bản tại Nhà xuất bản Trẻ, với sự đột phá so với chính mình, thể hiện cảm thức của người trẻ với các vấn đề thời đại: sự cô đơn, trí tuệ nhân tạo, nhân tính trong thời đại công nghệ, dự đoán về tương lai.

Bên cạnh đó, trong Tháng ba sách Trẻ, những tựa sách nổi bật được ra mắt bạn đọc gồm: bộ Tâm lý học toàn thư (6 cuốn), Fourth Wing (Cánh Tư, tác giả Rebecca Yarros); Giá trị vạn vật - câu chuyện kiến tạo và chiếm dụng trong nền kinh tế toàn cầu (tác giả Mariana Mazzucato); Độ nhiễu - Sai lầm trong phán đoán (Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein); Sức mạnh vô hạn (Infinite Powers),….

Đối với sách trong nước, bộ tác phẩm của các tác giả trẻ “Biến thể của cô đơn” (Yang Phan), “Hai người trong một ngăn tủ” (Phát Dương), “Lạc đà bay” (Võ Đăng Khoa), “Dị bản” (Đinh Khoa), “Nơi không có tuyết” (Trọng Khang) đang tạo sự chú ý đối với độc giả với đa sắc về thể loại và chủ đề. Ngoài lối viết điêu luyện hơn, các tác giả trẻ cũng thể hiện sự quan tâm lớn đến xu hướng chung của xã hội và những trăn trở chung của con người thời đại.

Nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt bộ ba cuốn sách xưa bìa cứng: Chuyện đời xưa (Trương Vĩnh Ký), Chuyện giải buồn (Huỳnh Tịnh Của), Chuyện cười cố nhân (Vương Hồng Sển). Đây là những tác phẩm góp công phổ biến chữ quốc ngữ, đặc biệt là vào thời kỳ đầu (Chuyện đời xưa, Chuyện giải buồn). Qua những tác phẩm này, bạn đọc hiểu biết thêm về bối cảnh, con người một thời; đặc biệt là những từ ngữ cổ, phương ngữ miền nam, hiện đã không dễ gặp.

Bộ sách Tâm lý học toàn thư.

Bộ sách Tâm lý học toàn thư.

Bộ Du ký Việt Nam có bổ sung thêm bản gốc chữ Hán, đóng hộp sang trọng, bìa cứng trang nhã. Bộ sách tập hợp những bài du ký từng đăng trên Tạp chí Nam Phong (1917-1934), giới thiệu những cuộc hành trình đi qua các vùng đất ở Việt Nam và một vài nơi ở nước ngoài vào đầu thế kỷ 20, khi mà các phương tiện giao thông còn thô sơ, việc đi lại còn rất hạn chế và khó khăn.

Ngoài ra, bộ sách “Em yêu biển đảo-biên cương” gồm 6 cuốn sách tranh, hướng tới đối tượng học sinh cấp 1: Em là hải quân nhí, Chú bộ đội tí teo, Cây Bàng Vuông của bé, Heo đất đi Trường Sa, Cô giáo ở đảo Lý Sơn, Quê em ở Trường Sa cũng ra mắt độc giả vào tháng ba này.

Cùng với tủ sách Biển đảo của Nhà xuất bản Trẻ, bộ sách “Em yêu biển đảo-biên cương” giúp bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức chủ quyền dân tộc cho các bạn nhỏ, thông qua những câu chuyện gần gũi, nhẹ nhàng dễ hiểu. Đây là bộ sách rất hợp để đưa vào trường học.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.

Các thí sinh đăng quang những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.

Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tối 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Phan Oanh Media tổ chức Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, khép lại mùa giải thứ hai với nhiều dấu ấn về tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và những giá trị nhân văn của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu.