Ra mắt nhiều công nghệ chế tạo hiện đại, mở đường cho ngành công nghiệp Việt Nam vươn tầm quốc tế

Ngày 6/8, tại Hà Nội, chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025 (VME) – Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp Hỗ trợ và Vietnam-Japan Supporting Industries Exhibition 2025 (SIE) -Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai mạc.

Chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025 (VME) – Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp chế tạo và Công nghiệp hỗ trợ và Vietnam-Japan Supporting Industries Exhibition 2025 (SIE) -Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai mạc.
Chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025 (VME) – Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp chế tạo và Công nghiệp hỗ trợ và Vietnam-Japan Supporting Industries Exhibition 2025 (SIE) -Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai mạc.

Lễ khai mạc diễn ra long trọng với sự tham dự của ông Takakazu Watanabe -Tham tán Công sứ, Trưởng bộ phận Kinh tế, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (EOJ); ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương (VIETRADE); ông Haruhiko Ozasa -Trưởng Đại diện, Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) - VPDD tại Hà Nội; và bà Varaporn Dhamcharee -Tổng Giám đốc, RX Tradex Thái Lan và Việt Nam cùng đông đảo đại biểu doanh nghiệp, hiệp hội ngành Việt Nam và Nhật Bản, các nhà đầu tư và các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế.

Sự kiện đánh dấu 17 năm đồng hành cùng ngành công nghiệp chế tạo và hơn hai thập kỷ hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Vũ Bá Phú khẳng định: Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được mở rộng và làm sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, trong đó công nghiệp hỗ trợ là một trong những điểm sáng. Các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam mà còn tích cực chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn quản lý và kết nối chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Việt Nam từng bước nâng cao năng lực sản xuất nội địa, tăng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

ongvubaphu68.jpg
Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương (VIETRADE).

“Triển lãm ngày hôm nay là một minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác bền vững đó. Đây không chỉ là nơi trưng bày những sản phẩm, công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản; là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng hợp tác kinh doanh và từng bước trở thành nhà cung cấp trong chuỗi giá trị của các tập đoàn toàn cầu”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Bà Varaporn Dhamcharee, Tổng Giám đốc, RX Tradex Thái Lan và Việt Nam - đơn vị tổ chức triển lãm cũng chia sẻ: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đặc biệt, ngành chế biến-chế tạo chiếm đến 81,6% tổng vốn với 9,56 tỷ USD, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này và mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt chủ động nâng cao năng lực, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như tiếp cận các xu hướng công nghệ tiên tiến.

20250806-092722.jpg
Triển lãm VME & SIE 2025 là sự kiện hội tụ của đổi mới công nghệ.

“Triển lãm năm nay được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng mạng lưới cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ - sản xuất chế tạo tăng tốc hiện đại hóa. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 10.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 30 quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm như điện-điện tử, ô tô, cơ khí chính xác, xây dựng, nhựa và hóa chất”, Varaporn Dhamcharee cho biết.

Ông Haruhiko Ozasa, Trưởng Đại diện, JETRO Hà Nội cũng nhấn mạnh: Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam không chỉ dừng lại ở chuyển giao công nghệ hay đào tạo nhân lực mà là một chiến lược chung nhằm nâng cao tính bền vững của chuỗi giá trị khu vực. Triển lãm VME & SIE 2025 là sự kiện hội tụ của đổi mới công nghệ, kết nối hợp tác và tầm nhìn phát triển cho ngành công nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Điểm nhấn tại triển lãm VME & SIE 2025 là, bên cạnh quy mô trưng bày quốc tế được mở rộng cả về số lượng thương hiệu lẫn chiều sâu chuyên môn, triển lãm còn được thiết kế như một nền tảng tổng thể, tích hợp chuỗi hoạt động chuyên biệt nhằm mang lại giá trị thực tiễn cao nhất cho cộng đồng doanh nghiệp tham dự. Từ việc trải nghiệm công nghệ mới nhất, kết nối đối tác chiến lược, đến tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại đa phương, mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoài ra, nằm trong chuỗi hoạt động trọng điểm của Triễn lãm, chương trình kết nối doanh nghiệp do JETRO tổ chức bao gồm 6 phiên trình bày chuyên sâu, nhằm tăng cường hợp tác thực chất giữa các nhà cung ứng Việt Nam và các tập đoàn sản xuất hàng đầu Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.