Ra mắt cuốn sách song ngữ về trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam

Cuốn sách tái hiện một cách sống động 55 bộ trang phục độc đáo với gần 1.000 chi tiết trên trang phục từ những cuộc gặp gỡ của tác giả với người dân 35 dân tộc, mở ra những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và truyền thống.
Cuốn sách "Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam" của tác giả Nguyễn Bông Mai.
Cuốn sách "Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam" của tác giả Nguyễn Bông Mai.

Sáng 11/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ủy ban Dân tộc tổ chức sự kiện ra mắt sách "Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam" (song ngữ Việt - Anh) của tác giả Nguyễn Bông Mai.

Cuốn sách là kết quả của hành trình đi dọc mảnh đất hình chữ S mang tên “99 ngày xuyên Việt cùng Mai” để tìm hiểu về văn hóa, đời sống, con người và đặc biệt là những nét đặc trưng của từng dân tộc qua trang phục và những câu chuyện đầy cảm hứng.

Tác giả cuốn sách đã nghiên cứu và ghi lại, tái hiện một cách sống động 55 bộ trang phục độc đáo với gần 1.000 chi tiết trên trang phục từ những cuộc gặp gỡ với người dân 35 dân tộc, mở ra những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và truyền thống.

Cuốn sách tái hiện một cách sống động 55 bộ trang phục độc đáo với gần 1.000 chi tiết trên trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam.

Cuốn sách tái hiện một cách sống động 55 bộ trang phục độc đáo với gần 1.000 chi tiết trên trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần là một cuốn sách ảnh, ghi lại về các trang phục, mà cuốn sách sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc thông qua việc kể lại những câu chuyện lịch sử, văn hóa đầy sống động, nhân văn về bản sắc của từng dân tộc, được thể hiện qua những bộ trang phục độc đáo, tinh tế.

Các bộ trang phục được vẽ, thiết kế lại bởi nhóm các bạn trẻ gen Z, cuốn sách đưa người đọc vào một không gian đầy màu sắc của những bộ trang phục của phụ nữ dân tộc Mông, Kháng, Dao, Tày, Nùng, Thái… Mỗi trang phục đều mang những nét đặc trưng riêng biệt, được người dân gìn giữ bản sắc qua từng nét hoa văn, kỹ thuật dệt, thêu, nhuộm vải, in, đính cườm.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, trang phục dân tộc Việt Nam là một trong những chủ đề thú vị bởi không chỉ mang lại những vẻ đẹp sáng tạo mà còn là bản sắc riêng có của các dân tộc/nhóm dân tộc.

Đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc lại có một lối sống và cách ăn mặc riêng, mặc dù hiện nay đã có sự “bão hòa nhẹ” nhưng vẫn có sự riêng biệt mà chỉ cần nhìn vào ta cũng có thể nhận biết được. Những bộ trang phục truyền thống mỗi dân tộc mang một vẻ đẹp văn hoá, một bản sắc riêng độc đáo ở mỗi vùng miền đất nước, song tất cả lại giao hoà cùng khắc họa nên vẻ đẹp, chiều sâu văn hoá của bức tranh văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Theo đồng chí Võ Văn Bé, mỗi bộ trang phục được trình bày trong cuốn sách là một tác phẩm nghệ thuật được tổng hòa từ nhiều yếu tố: tạo hình, kỹ thuật thủ công, màu sắc và tri thức dân gian. Sâu xa hơn nữa, nó có thể chứa đựng cả những câu chuyện về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, là sự biểu đạt, kết tinh tinh hoa văn hóa tộc người.

Giao lưu cùng tác giả Nguyễn Bông Mai và đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật về những nội dung, điểm đặc biệt của cuốn sách.

Giao lưu cùng tác giả Nguyễn Bông Mai và đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật về những nội dung, điểm đặc biệt của cuốn sách.

Tại lễ ra mắt sách, các đại biểu có dịp giao lưu cùng tác giả cuốn sách và đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, qua đó làm rõ những nội dung liên quan đến chủ đề, đối tượng bạn đọc, điểm đặc biệt của cuốn sách; hành trình hoàn thiện tác phẩm từ khi còn là ý tưởng, những khó khăn, những kỷ niệm và trải nghiệm đặc biệt của tác giả; ý nghĩa của việc xuất bản cuốn sách; nhìn nhận, đánh giá của phía Nhà xuất bản về điểm khác biệt của cuốn sách so với các dòng sách khác; kế hoạch của Nhà xuất bản trong năm 2025 đối với dòng sách du lịch, du ký, tương tự như cuốn sách này…

Tác giả Nguyễn Bông Mai từng chia sẻ, cuốn sách không chỉ dành cho chị mà còn dành cho những người phụ nữ mà chị đã gặp trong suốt hành trình với mong muốn truyền cảm hứng để họ có thể phá bỏ các định kiến xã hội và giới hạn của bản thân để “Dám sống một cuộc đời rực rỡ”.

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc trên trang https://sachquocgia.vn/.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.