Quyết tâm xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả

Chiều 18/8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng nêu rõ: Trong nhiệm 2020-2025, Đảng bộ đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật: Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và đổi mới toàn diện công vụ, công chức; các lĩnh vực lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chăm lo người có công đều có nhiều đột phá.

Những kết quả trên nhờ sự quan tâm của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; sự lãnh đạo chủ động, sáng tạo của Đảng ủy bộ; tinh thần đoàn kết, thống nhất và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sắp xếp, tinh giản gần 90 nghìn công chức, viên chức

Tiêu biểu, trong gần 5 năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng 12 luật, pháp lệnh, 14 nghị quyết của Quốc hội, 125 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 116 nghị định và trên 200 nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời thể chế chủ trương của Đảng và thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.

Đặc biệt, đã tập trung xây dựng thể chế đột phá để tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng chế độ công vụ, công chức, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội.

Theo đồng chí Vũ Chiến Thắng, công tác về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng, là một điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá.

Trong đó, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy khối Chính phủ: giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ (giảm 22,7%); giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 37,5%). Chính phủ hiện còn 22/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ so đầu nhiệm kỳ; giảm 30/30 tổng cục, 1.025 vụ, cục, 4.413 chi cục và tương đương; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: Cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã (từ 10.035 xuống còn 3.321, giảm 66,91%).

Kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện: Khoảng 1.248 nhiệm vụ của cấp huyện được phân định lại, đa phần chuyển về cấp xã (hơn 84%). Hơn 1.065 nhiệm vụ được các bộ, ngành đề xuất phân cấp, phân quyền. Có hơn 1.065 nhiệm vụ, thẩm quyền được các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đề xuất phân cấp, phân quyền, bảo đảm nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Không gian phát triển của các địa phương được tổ chức lại hợp lý hơn, tư duy phát triển hướng biển được khẳng định, là tiền đề quan trọng để kết nối, hội nhập.

Đến ngày 31/7, đã sắp xếp, tinh giản gần 90 nghìn cán bộ, công chức, viên chức. Các chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo và thu hút người tài được ban hành. Yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết được cắt giảm, được dư luận đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, hơn 4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức đã được bồi dưỡng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh: Lĩnh vực lao động, việc làm; tiền lương và bảo hiểm xã hội; công tác thanh niên và bình đẳng giới có bước tiến bộ vượt bậc. Tỷ lệ thất nghiệp luôn duy trì ở mức thấp dưới 3%. Năng suất lao động tăng bình quân 5,1%/năm. Lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng trung bình 10%/năm; mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 5,96%/năm.

Mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,34 triệu đồng (tăng trên 57% so năm 2021). Hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện, diện bao phủ mở rộng; các chiến lược, chương trình phát triển thanh niên được thực hiện hiệu quả. Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 đứng thứ 72/146 quốc gia, tăng 15 bậc so năm 2021.

Chính sách người có công với cách mạng được quan tâm chăm lo hiệu quả được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xác nhận hồ sơ tồn đọng được đẩy nhanh.

Các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" được thực hiện hiệu quả. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa vận động được trên 610 tỷ đồng. Tặng hơn 6.400 sổ tiết kiệm (tính đến tháng 7/2025). Chăm sóc, phụng dưỡng 2.412 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hằng năm, khoảng 1,3 triệu người có công và thân nhân được tặng quà. Ngân hàng gen liệt sĩ được ra mắt, là một bước tiến quan trọng.

Nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, nhận diện về bối cảnh trong nước và quốc tế, trước những vận hội mới, trước những yêu cầu nhiệm vụ trọng đại của đất nước, Đảng bộ Bộ Nội vụ xác định cần có tư duy, giải pháp đột phá để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Với cách tiếp cận đó, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Bộ Nội vụ tập trung lãnh đạo hoàn thiện thể chế theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, tiếp tục xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; cải cách chế độ công vụ công chức, cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm; thực hiện cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; cải cách chính sách tiền lương, phát triển bảo hiểm xã hội linh hoạt, hiện đại, hội nhập quốc tế; thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều dưỡng, đền ơn đáp nghĩa người có công với cách mạng và công tác bình đẳng giới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; quản lý hội, quỹ và hợp tác quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm kỷ cương, công khai, minh bạch…

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.