Quyết tâm tới cùng để lá phổi mới thích ứng trong cơ thể người bệnh

"Có những khoảnh khắc, em đã nản chí", Mạnh - người sở hữu lá phổi mới trong cơ thể, nói. Nhưng Mạnh biết, mình không thể lùi một bước nào, không được phụ công sức của đội ngũ thầy thuốc đã giành giật sự sống cho mình trong suốt những ngày tháng qua, từ 16 tiếng ghép phổi, cho tới hành trình hồi sức tưởng chừng đi vào ngõ cụt. 
Các thầy thuốc Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E tiến hành ghép phổi cho bác sĩ Đặng Thái Mạnh.
Các thầy thuốc Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E tiến hành ghép phổi cho bác sĩ Đặng Thái Mạnh.

Trận đánh cam go tối 27/11/2024

Sáu tháng trước, cuộc đời bác sĩ Đặng Thái Mạnh (28 tuổi, ở Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đã không còn tìm thấy tia hy vọng. Mạnh không còn đủ sức đi làm, phải đeo máy thở oxy hoàn toàn 6 tháng qua. Tháng 8/2024, tình trạng tăng áp lực động mạch phổi khiến chàng trai 28 tuổi suy kiệt.

Nghĩ về cuộc đời mình chỉ 4 năm trước, Mạnh không khỏi chua xót, than thân, trách phận. Trước năm 2021, Mạnh là bác sĩ nhiều hoài bão khi công tác tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn. Chàng trai trẻ này sở hữu cơ thể cân đối và yêu thích chạy marathon, có thể chạy với chặng đua 21km.

"Ba năm ra trường là khoảng thời gian tươi đẹp nhất", Mạnh nheo mắt, hít thở nặng nhọc nghĩ lại khoảnh khắc cuộc đời mình bước sang một trạng thái khác. Mạnh bảo, đó là trạng thái không còn là mình, không còn thể thở khỏe mạnh với những cơn ho liên tục ập đến, hụt hơi, gắng sức khi phải làm gì.

Khoảng giữa năm 2023, Mạnh sụt cân nghiêm trọng, có thời điểm chỉ còn vỏn vẹn 49kg. Theo bệnh án của Mạnh tại Bệnh viện Phổi Trung ương, mỗi khi lên cầu thang, anh không thể bước quá 4 bậc, chức năng phổi chỉ còn khoảng 20%. Tình trạng khó thở tăng dần và tăng áp động mạch phổi khiến sự sống như ngàn cân treo sợi tóc.

Ca ghép phổi thành công cho người bệnh.

Ca ghép phổi thành công cho người bệnh.

Tháng 8/2024, Mạnh được đưa vào danh sách chờ ghép phổi quốc gia. "Giai đoạn này đầy hy vọng mong manh", Mạnh kể, rồi trở về TP Hồ Chí Minh để tiếp tục cuộc sống nhờ sự trợ giúp của máy thở oxy.

Ngày 27/11, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm điều phối tạng quốc gia về một ca chết não hiến tạng tại Bệnh viện Quân y 103. Bệnh viện Phổi Trung ương ngay lập tức phối hợp với các bệnh viện, đơn vị liên quan thực hiện điều phối thành công phổi hiến từ Bệnh viện Quân Y 103.

Bài toán thách thức nhất lúc này là làm sao để kịp thời di chuyển Mạnh từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để kịp thời nhận phổi hiến. Thời gian để làm các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch tương đồng mất nhiều thời gian. Tạng lấy ra ngoài cần tuân thủ quy trình ghép (về thời gian thiếu máu nóng, thiếu máu lạnh)…

"Nhờ có sự phối hợp và sự hỗ trợ của nhiều đơn vị, cá nhân, tất cả các vấn đề khó khăn nhất đều được giải quyết", bác sĩ Đinh Văn Lượng cho hay.

May mắn, cùng với sự giúp đỡ của ban giám đốc Bệnh viện Quân y 103, và các kíp lấy tạng khác, Bệnh viện Phổi trung ương đã điều phối và thực hiện ghép thành công trong thời gian tiêu chuẩn, đánh dấu lần đầu tiên phổi hiến tại Hà Nội được điều phối thành công cho người bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bệnh viện, giữa các chuyên gia trong việc lấy, vận chuyển, và thực hiện ghép.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bích Ngọc, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng nhóm điều phối phẫu thuật ghép phổi cho biết, đây là lần đầu tiên phổi hiến từ người cho chết não tại Hà Nội được điều phối thành công cho người bệnh tại TP Hồ Chí Minh. Tất cả các ê kíp phải phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp.

Cuộc phẫu thuật ghép phổi kéo dài 16 giờ xuyên đêm từ tối 27/11 kéo dài sang ngày 28/11. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân bị mất máu rất nhiều, các bác sĩ đã phải truyền tới 27 lít máu để cứu sống người bệnh.

Thách thức nối dài sự sống cho người bệnh

Sau ca ghép phổi, Mạnh gặp không ít biến chứng, trong đó nặng nhất là tình trạng 2 lần bị phù phổi cấp, phải chạy ECMO. 15 ngày thở máy cộng thêm hàng loạt những biến chứng đã xảy ra, các y, bác sĩ vẫn từng chút một, điều chỉnh và ra những quyết định tốt nhất để cứu sống bệnh nhân. Có giai đoạn, sự sống bệnh nhân vô cùng mong manh như không ai buông xuôi. Các nhân viên y tế động viên nhau cố gắng để Mạnh được hồi sinh.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, ca ghép phổi này đã minh chứng cho năng lực điều phối, phối hợp tổ chức, tối ưu phương tiện kỹ thuật, con người giữa các đơn vị y tế trong việc thực hiện một kỹ thuật cao nhất trong y học.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những thành viên tham gia ca ghép phổi cho biết, các phẫu thuật viên ghép phổi là một trong những mắt xích rất nhỏ của cả hệ thống và quy trình ghép phổi. Nếu không có những y bác sĩ theo dõi, chăm sóc trước và sau ghép, thì ca ghép phổi không thể thành công như ngày hôm nay, để chúng ta chứng kiến bệnh nhân đang hồi phục, khỏe mạnh từng ngày.

Bác sĩ Đặng Thái Mạnh (giữa) khỏe mạnh sau ca ghép phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Bác sĩ Đặng Thái Mạnh (giữa) khỏe mạnh sau ca ghép phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Trong ngày khỏe mạnh, được nói lời cảm ơn tới tập thể các y, bác sĩ, Mạnh chia sẻ: "Trước đây khi làm bác sĩ, em không nghĩ gì nhiều, nhưng đến khi phải 'đóng vai' làm bệnh nhân em thấy rất cực. Với em, không bao giờ có từ bỏ cuộc, một khi mình đã bước đi thì không có đường nào để lùi nữa".

Mạnh đang hồi phục và giấc mơ trở lại nghề bác sĩ của mình cũng đang là tương lai gần. Anh mong muốn ngành y tế Việt Nam sẽ có những chính sách để ngày càng nhiều bệnh nhân có cơ hội được ghép tạng giống mình.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng cho biết, đây là ca ghép phổi thứ 3 thực hiện tại Bệnh viện Phổi Trung ương trong năm 2024, đây là một số lượng tiệm cận của các nước trong khu vực, và đạt ở mức thành công như các Trung tâm ghép phổi lớn trên thế giới.

Thành công từ ca bệnh này cho thấy năng lực chuyên môn của các bệnh viện trung ương nói chung, bệnh viện phổi trung ương nói riêng đã lên một tầm cao mới, một chuẩn mực quốc tế, có thể nói ghép tạng phổi sẽ là một kỹ thuật thường quy tại Bệnh viện Phổi Trung ương, đưa bệnh viện thành một trung tâm ghép phổi vùng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.