Quyết tâm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 15/1. Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, nội dung trọng tâm của chuyến thăm, kỳ vọng về những bước phát mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và nội dung trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin ngay trước thềm kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 15/1. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đến Việt Nam.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nga có nghĩa nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, chuẩn bị cho các hoạt động quan trọng của quan hệ hai nước trong năm 2025, thể hiện ở những điểm sau:

Thứ nhất, chuyến thăm cho thấy hai nước coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, thể hiện quyết tâm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nga khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, là ưu tiên quan trọng trong chính sách hướng Đông của mình và mong muốn đẩy mạnh hợp tác mọi mặt với Việt Nam.

Năm 2024, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm sau khi chính thức nhậm chức. Về phần mình, Việt Nam luôn coi Nga là một trong những ưu tiên đối ngoại hàng đầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao BRICS mở rộng tại Kazan tháng 10/2024 và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm chính thức Nga tháng 9/2024.

Khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Thứ hai, chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm và mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga (30/1/1950-30/1/2025). Đây là sự kiện trọng đại trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga. 75 năm - kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Liên Xô (trước đây) và hai bên ký kết văn bản hợp tác đầu tiên (tháng 7/1955) - là cả một chặng đường dài không ít khó khăn, thử thách nhưng cũng nhiều thành tựu đáng tự hào.

Thứ ba, chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nga là một sự kiện quan trọng của quan hệ hai nước trong năm 2025 nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng lớn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin (19-20/6/2024), cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin (8/8/2024).

Chuyến thăm khẳng định sự cam kết mạnh mẽ của cả hai bên trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đây cũng là cơ hội để lãnh đạo hai nước gặp gỡ, thảo luận, thống nhất những vấn đề quan trọng và định hướng chiến lược cho tương lai, xác định rõ hơn các lĩnh vực hợp tác trọng điểm, từ kinh tế, thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục, văn hóa và quốc phòng an ninh.

Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên rà soát, thảo luận và tìm giải pháp cho những tồn tại, vướng mắc trong quan hệ hợp tác song phương, trao đổi về tiến độ thực hiện các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp..., cũng như đề ra các biện pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương.

Tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp và đây sẽ là biện pháp thiết thực kỷ niệm dấu mốc quan trọng 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga.

Phóng viên: Đại sứ đánh giá như thế nào về việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước thời gian qua, ý nghĩa của việc trao đổi đoàn cấp cao này đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Trong lịch sử 75 năm phát triển của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, về tổng thể, trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ là cơ hội để hai bên bàn thảo về định hướng và mục tiêu chiến lược lớn của quan hệ hai nước, mà còn tháo gỡ những vướng mắc trong quan hệ song phương thông qua quyết tâm chính trị và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo cấp cao hai nước qua các chuyến thăm.

Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Thực tiễn hợp tác Việt-Nga những năm qua cho thấy điều này càng có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và tạo động lực mạnh mẽ để hai nước vượt qua những khó khăn khách quan, kể cả trong đại dịch Covid-19, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong năm 2024 được thúc đẩy mạnh mẽ: Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (tháng 6), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nga dự Hội nghị cấp cao BRICS mở rộng (tháng 10), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Nga (tháng 9), và các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai bên. Có thể nói, các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp của lãnh đạo cấp cao hai nước đã phát huy vai trò dẫn dắt và định hướng quan hệ song phương.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin phát đi thông điệp về sự tiếp nối xu hướng tích cực trong quan hệ song phương với các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao; thể hiện ý chí, quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, nâng tầm hợp tác, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy công cuộc phát triển ở mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Phóng viên: Đại sứ hãy cho biết những trọng tâm và thông điệp chính trong năm 2025 của Đại sứ quán để kỷ niệm dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Quan hệ Việt Nam-Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay rất đặc biệt trong tổng thể quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới, được đặc trưng bởi sự gắn bó thủy chung, trước sau như một, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong những giai đoạn thử thách gian nan nhất.

Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay trong những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây hơn 60 năm những chuyên gia, cố vấn quân sự đầu tiên của Liên Xô đã được cử sang Việt Nam, sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Về phần mình, các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đã tham gia chiến đấu và hy sinh để bảo vệ Moskva trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) của Liên Xô. Tượng đài các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đã được khai trương tháng 8/2024 tại Công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moskva, để vinh danh và tưởng nhớ đến những chiến công của họ.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có cội nguồn sâu xa từ hơn 100 năm trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến nước Nga trên hành trình tìm đường cứu nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đặt nền móng cho mối quan hệ Việt Nam-Liên Xô/Liên bang Nga. Năm 2025, chúng ta sẽ kỷ niệm 70 năm chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Liên Xô - chuyến thăm lịch sử, mở ra thời kỳ phát triển mới của quan hệ hai nước.

Đây là những trọng tâm và thông điệp chính mà Đại sứ quán mong muốn truyền tải trong dấu mốc quan trọng kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga trong năm 2025. Các hoạt động của Đại sứ quán tổ chức gắn với việc tưởng nhớ và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng sẽ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, Hội Hữu nghị Nga-Việt tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị để giáo dục thế hệ trẻ và các thế hệ mai sau về tình hữu nghị thủy chung giữa hai nước, về sự cần thiết gìn giữ và chung tay vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Cùng với đó, Đại sứ quán Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Nga trong việc triển khai các hoạt động kỷ niệm, trong đó có các hoạt động mang tính biểu tượng như trao đổi thư, điện mừng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tổ chức các buổi lễ kỷ niệm chính thức; cũng như thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, thông qua việc triển khai trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tham gia tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp, các sự kiện văn hóa, triển lãm tranh ảnh, các hội thảo, hội nghị khoa học...

Các hoạt động kỷ niệm khẳng định tình hữu nghị truyền thống và sự tin cậy chính trị được xây đắp và tôi luyện trong những năm tháng thử thách khắc nghiệt là nền móng vững chắc để Việt Nam và Nga củng cố và đẩy mạnh hợp tác trong bối cảnh tình hình quốc tế biến chuyển nhanh, phức tạp và khó lường như hiện nay.

Phóng viên: Trước cột mốc ý nghĩa quan trọng của quan hệ song phương, cũng đúng thời điểm Việt Nam trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, xin Đại sứ chia sẻ kỳ vọng về những bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Chặng đường 75 năm đã chứng kiến những giai đoạn phát triển khác nhau của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga. Năm 1994, hai nước ký “Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga” tạo khuôn khổ pháp lý mới cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga. Năm 2001, Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Năm 2012, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và từ đó đến nay không ngừng nỗ lực củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Những thành tựu đạt được trong mỗi giai đoạn tạo tiền đề cho những bước phát triển cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Tài sản vô giá có được từ 75 năm hợp tác là tình hữu nghị truyền thống bền vững và sự tin cậy chính trị cao. Đây sẽ là hành trang để hai nước cùng bước tiếp chặng đường mới.

Việt Nam đang đứng trước kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nước Nga cũng đã trải qua gần một phần tư thế kỷ với nhiều sự kiện trọng đại, vượt qua nhiều thử thách và đạt được những mục tiêu lớn đặt ra, tạo cơ sở vững chắc để tiếp tục phát triển.

Trước ngưỡng cửa lịch sử quan trọng, lãnh đạo và nhân dân hai nước đã lựa chọn tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu nâng tầm hợp tác kinh tế-thương mại tương xứng với quan hệ chính trị. Điều này đáp ứng nguyện vọng và lợi ích phát triển của cả hai nước trong giai đoạn mới.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga hoàn toàn có đủ tiềm năng và còn nhiều dư địa cho những bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn, trong đó các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban hợp tác liên Nghị viện, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự, Ủy ban hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ sẽ đóng vai trò tích cực.

Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng với ý chí chính trị của lãnh đạo cấp cao và quyết tâm không lay chuyển của nhân dân hai nước, năm 2025 sẽ khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Phóng viên: Xin cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, tập thể đạt giải ở khối chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025.