Đại sứ Nga G.S. Bezdetko:

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đạt nhiều kết quả tích cực

Nhấn mạnh các kết quả tích cực đạt được trong năm 2024 thể hiện rõ tinh thần chung của hai bên trong việc thúc đẩy toàn diện quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, ông G.S. Bezdetko cũng khẳng định, phía Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác thiết thực với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống.
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko phát biểu tại họp báo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko phát biểu tại họp báo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác thiết thực với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Tại họp báo về kết quả phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong năm 2024 tổ chức sáng 26/12, Đại sứ Bezdetko nêu rõ, hợp tác Việt-Nga dựa trên bản chất mối quan hệ truyền thống hữu nghị và tin cậy. Hiện nay, quan hệ song phương tiếp tục phát triển thành công trên nhiều lĩnh vực.

Bày tỏ hài lòng khi ghi nhận các kết quả tích cực trong mở rộng quan hệ song phương ở nhiều cấp độ khác nhau, kể cả cấp cao nhất, Đại sứ Nga điểm lại các sự kiện trọng tâm trong quan hệ hai nước trong năm 2024, bao gồm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga V. Putin tới Việt Nam vào tháng 6 năm nay, chuyến thăm Nga của phái đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu.

Đại sứ Bezdetko cũng nhấn mạnh, phía Nga đánh giá cao sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS/BRICS+ tại Kazan (tháng 10/2024) và có cuộc hội kiến với Tổng thống Putin bên lề hội nghị. Các chuyến công tác đến Nga của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cũng được tổ chức thường xuyên…

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Theo đại sứ Nga, các hoạt động này đã tạo động lực rõ rệt cho sự tương tác giữa các cơ quan, tổ chức của hai bên, thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, công nghiệp, năng lượng, giao thông, giáo dục và đào tạo, khoa học và văn hóa…, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

“Những kết quả đạt được thể hiện rõ tinh thần chung của hai bên trong việc thúc đẩy toàn diện quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như sự gần gũi và chia sẻ quan điểm chung của hai nước trong các vấn đề hiện tại của chương trình nghị sự khu vực và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ. Về phần mình, Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác thiết thực với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và hy vọng hợp tác truyền thống giữa chúng ta sẽ được tăng cường trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao và cả ở cấp cao nhất”, Đại sứ Bezdetko nhấn mạnh.

Phát triển mạnh mẽ hợp tác cùng có lợi

Trưởng đại diện thương mại Nga tại Việt Nam, ông Viacheslav Kharinov phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trưởng đại diện thương mại Nga tại Việt Nam, ông Viacheslav Kharinov phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tại họp báo, thông tin về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Liên bang Nga, Trưởng đại diện thương mại Nga tại Việt Nam, ông Viacheslav Kharinov nêu rõ, mối quan hệ song phương vững chắc và sự tin cậy về chính trị ở cấp cao nhất đang góp phần phát triển mạnh mẽ hợp tác kinh doanh cùng có lợi giữa hai nước.

Mặc dù tình hình quốc tế phức tạp, hai bên vẫn ghi nhận nhịp độ tích cực trong tăng trưởng kim ngạch thương mại đối với các mặt hàng truyền thống cũng như các dòng hàng mới, cùng sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh và triển vọng trong một loạt các dự án chung thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, ông Kharinov cho biết, trong 11 tháng năm 2024, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt 4,15 tỷ USD (so số liệu tương ứng trong 12 tháng năm 2023 là 3,6 tỷ USD). Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Nga đạt 2,12 tỷ USD, còn Nga xuất khẩu sang Việt Nam đạt 2,03 tỷ USD.

Hợp tác trong lĩnh vực dầu khí tiếp tục ghi nhận thành công, chủ yếu trong khuôn khổ liên doanh Vietsovpetro - lá cờ đầu trong hợp tác ở lĩnh vực này. Tháng 6 vừa qua, liên doanh đã kỷ niệm việc sản xuất tấn dầu thứ 250 triệu.

Doanh nghiệp lắp ráp xe GAZ Nga tại Đà Nẵng đạt kết quả tích cực. Kể từ khi đưa dây chuyền sản xuất vào cuối năm 2020, công ty đã lắp ráp và bán ra thị trường Việt Nam khoảng 2,5 nghìn ô-tô công dụng khác nhau.

Nhờ việc nối lại một phần đường bay thẳng do hãng hàng không Aeroflot và Iraero khai thác, lượng du khách Nga đến Việt Nam đã tăng trở lại, với kỳ vọng sẽ đạt được mức trước đại dịch Covid-19, khi số lượng du khách Nga đến Việt Nam đã lên tới 650 nghìn người mỗi năm.

Theo ông Kharinov, cùng với ngành công nghiệp ô-tô, một tiềm năng lớn khác để phát triển hợp tác công nghiệp giữa Nga và Việt Nam là lĩnh vực công nghiệp y tế và dược phẩm, cũng như công nghệ thông tin.

Hiện tại, Việt Nam đang ứng dụng và triển khai thành công một số dự án công nghệ cao của các doanh nghiệp IT Nga trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, thành phố thông minh, số hóa ngành ngân hàng, giải pháp số cho doanh nghiệp, khai thác mỏ và nông nghiệp.

Về phía Cơ quan Đại diện thương mại Nga, ông Kharinov khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp về mọi mặt, trước hết là về cung cấp thông tin để tiếp cận thành công thị trường của nhau.

Cùng với việc thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế-thương mại, các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục giữa hai nước cũng được chú trọng thông qua các chương trình hoạt động hiệu quả xuyên suốt trong năm 2024 của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, ông V.V. Murashkin phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, ông V.V. Murashkin phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, ông V.V. Murashkin cho hay, năm vừa qua có nhiều sự kiện quan trọng đã trở thành cột mốc trong sự phát triển quan hệ nhân văn Việt-Nga, bao gồm lễ kỷ niệm chung các ngày kỷ niệm trong lịch sử hai nước như Ngày Chiến thắng 9/5, Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ông Murashkin nhấn mạnh: “Những tình cảm, ký ức lịch sử và lòng biết ơn đối với thế hệ ông cha, đặc biệt là những người đã trải qua những ngày tháng sâu sắc này càng gắn kết các dân tộc chúng ta chặt chẽ hơn”.

Cũng theo ông Murashkin, “Ngôi nhà Nga” tại Việt Nam đã trở thành điểm đến của giao lưu văn hóa Việt-Nga với nhiều chương trình hấp dẫn như triển lãm, chiếu phim, các hội thảo, khóa học. Tiếng Nga cũng được duy trì đào tạo tại nhiều cơ sở giáo dục của Việt Nam.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S. Bezdetko phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Năm 2025 sẽ đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga, theo Đại sứ Bezdetko, cả hai bên đều đang lên kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm.

Trong đó, điểm nhấn sẽ là các chuyến thăm cấp cao (gồm chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin), tổ chức các buổi gặp mặt nhân các mốc quan trọng trong mối quan hệ hai nước, họp báo, hội nghị bàn tròn ở cấp chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, các chuyến lưu diễn của các đoàn nghệ thuật, tổ chức triển lãm…

“Chúng tôi định hướng rằng nhân dịp này hai nước sẽ tổ chức các sự kiện kỷ niệm để cùng trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề trên các lĩnh vực đa dạng, triển khai các dự án trên cơ sở thống nhất giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga”, Đại sứ Bezdetko nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.