Quyết tâm đưa quan hệ hợp tác với Malaysia trên nhiều lĩnh vực ngày càng hiệu quả

Sáng 21/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đang có chuyến thăm chính thức nước ta.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đón tiếp Thủ tướng Anwar Ibrahim tại Nhà Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng và quyết tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, các kênh chính đảng, Chính phủ, nghị viện, giao lưu nhân dân và các cấp, cả Trung ương và địa phương, bao gồm cả quan hệ giữa các cơ quan dân cử địa phương.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Chính phủ của Thủ tướng Anwar Ibrahim đã đạt được nhiều kết quả cả về đối nội và đối ngoại. Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Thủ tướng sẽ có một nhiệm kỳ thành công, nhanh chóng đưa Malaysia tiếp tục phục hồi và phát triển cả về kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thủ tướng Anwar Ibrahim cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Malaysia đến Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm trước đây.

Thủ tướng Malaysia khẳng định, Việt Nam có vai trò quan trọng đối với người dân Malaysia và là thành viên hiếm hoi trong ASEAN mà quốc gia này có quan hệ Đối tác chiến lược.

Thủ tướng Anwar Ibrahim hoàn toàn nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc hai nước cần tăng cường quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, các kênh, các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: DUY LINH)

Trên cơ sở quan hệ chính trị rất tốt đẹp và tin cậy lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Anwar Ibrahim đã trao đổi cởi mở về nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, thúc đẩy hoàn tất các thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Trong đó, về kinh tế, thương mại, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, thương mại của nhau; ủng hộ việc xem xét, hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại, tăng cường hợp tác để duy trì, củng cố chuỗi cung ứng, nhất là trong bối cảnh các nước đều đang tìm cách đa dạng hóa thị trường để thích ứng với bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng trưởng thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn; phối hợp xem xét, nghiên cứu, thiết lập cơ chế thúc đẩy hợp tác trong đánh bắt, chế biến và tiêu thụ hải sản bởi đây là lĩnh vực hai bên có nhu cầu và có thể bổ sung cho nhau.

Hai bên nhất trí ủng hộ hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp ở Việt Nam trong ngành công nghiệp thực phẩm mà Malaysia có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng.

Thủ tướng Malaysia nhất trí xem xét, tăng nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chụp ảnh lưu niệm với đại biểu hai nước tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chụp ảnh lưu niệm với đại biểu hai nước tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tầm quan trọng của hợp tác biển và đại dương; xem xét việc thành lập cơ chế tham vấn về các vấn đề trên biển và thiết lập đường dây nóng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); sớm thiết lập cơ chế tuần tra chung và ký gia hạn MOU về hợp tác quốc phòng; sớm khởi động đàm phán phân định vùng chồng lấn trên biển và tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thiện dự thảo MOU về hợp tác thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu nạn trên biển, nhằm mang lại lợi ích thiết thực, to lớn cho cả hai bên, góp phần củng cố hoà bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa về giáo dục, hàng không, khoa học công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; tiếp tục phối hợp trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) giai đoạn tiếp theo; đóng góp tích cực để bảo đảm xây dựng COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc Malaysia trong năm 2022 đã cấp phép thành lập “Hội Hữu nghị Malaysia–Việt Nam”; mong muốn Chính phủ Malaysia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia, đối xử nhân đạo với công dân Việt Nam đang bị giam giữ, nhất là ngư dân bị bắt giữ do xâm phạm vùng biển của Malaysia.

Hoan nghênh và đánh giá cao ý tưởng của Thủ tướng Anwar Ibrahim về đề xuất hợp tác phát triển ngành du lịch giữa hai nước trên tinh thần “đại gia đình thế giới” và việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật để tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người dân hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán sớm ký Hiệp định mới về hợp tác hàng không nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam và cá nhân sẽ làm hết sức mình để tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và AIPA, IPU, các diễn đàn khu vực quốc tế; tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa Quốc hội/Nghị viện hai nước.

Qua Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Malaysia sớm thăm chính thức Việt Nam và mời Nghị viện Malaysia cử Đoàn nghị sĩ tham dự và đóng góp tích cực cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu của IPU do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới.

Nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm chung và còn rất nhiều cơ hội hợp tác, hai nhà lãnh đạo mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, nhất là trong việc hoàn thiện thể chế kiến tạo phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.