Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia

Chiều 20/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Liên bang Malaysia Anwar Ibrahim đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Liên bang Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Duy Linh)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Liên bang Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thủ tướng Anwar Ibrahim và Đoàn đại biểu cấp cao Malaysia thăm chính thức Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Tổng Bí thư nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm trước đây tới Malaysia, đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiết ở Đông Nam Á, cùng là thành viên ASEAN, chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, nhiều sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhiều người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập ở Malaysia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Liên bang Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Duy Linh)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Liên bang Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn tình cảm của Ngài Thủ tướng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những phát biểu tốt đẹp của Ngài Thủ tướng về đất nước, con người, sự phát triển mọi mặt của Việt Nam cũng như những kết quả quan trọng đạt được trong quản lý đất nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư trao đổi về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam phấn đấu đạt được, tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, trong đó có việc trao đổi kinh nghiệm về lãnh đạo đất nước, quản lý phát triển kinh tế-xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, trong đó luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng.

Tổng Bí thư chia sẻ với Ngài Thủ tướng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được tiến hành bài bản, đạt kết quả quan trọng, được nhân dân Việt Nam tin tưởng và ủng hộ. Việt Nam đã học hỏi nhiều từ những kinh nghiệm phát triển của Malaysia, đánh giá cao những thành tựu mà Malaysia đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Chính phủ của Thủ tướng Anwar Ibrahim.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, nhất trí với những đề nghị hợp tác mà Ngài Thủ tướng đề xuất, trong đó có việc trao đổi kinh nghiệm về lãnh đạo đất nước, quản lý phát triển kinh tế-xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trân trọng cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam và Tổng Bí thư dành thời gian tiếp đoàn. Ngài Thủ tướng bày tỏ sự coi trọng đặc biệt đối với lịch sử đấu tranh của Việt Nam và tình cảm, sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu rõ những ấn tượng sâu sắc về sự phát triển, đổi thay to lớn của Việt Nam, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những đóng góp đặc biệt của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Malaysia mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó có quan hệ đảng, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và phát triển, hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và trong những lĩnh vực mới như kinh tế số, an ninh mạng và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Thủ tướng Anwar Ibrahim thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó có quan hệ đảng, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và phát triển, hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và trong những lĩnh vực mới như kinh tế số, an ninh mạng và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Ngài Thủ tướng chia sẻ ý kiến với Tổng Bí thư về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Malaysia và mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh sự vui mừng và coi trọng cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Thủ tướng Anwar Ibrahim là dấu mốc mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.