Quyết liệt đẩy lùi hàng giả, hàng nhái

Hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ đang là vấn đề nhức nhối của xã hội, để lại hệ lụy không nhỏ đến đời sống, sức khỏe người dân, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và mất đi tính minh bạch của thị trường. Trước tình hình đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân từng bước ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn trên nhằm góp phần bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại Trung tâm thương mại Saigon Square ngày 1/11.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại Trung tâm thương mại Saigon Square ngày 1/11.

Tại chợ Bến Thành (quận 1), không khó để tìm ra các sản phẩm từ quần áo, giày dép, túi ví đến mỹ phẩm, thực phẩm… mang thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước được bán với giá cực rẻ. Nhân viên quầy túi xách, ví da nhiệt tình chào mời khi có khách đến xem hàng. “Cửa hàng mới về nhiều mẫu của các thương hiệu lớn như Gucci, Louis Vuitton-LV, Prada … với giá chỉ từ 600.000 đến một triệu đồng/cái. Hàng đều là hàng nhái loại 1, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không thua gì hàng thật, còn chất lượng thì không cần phải bàn”, nhân viên tự tin khẳng định.

Rảo qua nhiều khu vực mua sắm khác như Taka, An Đông Plaza… khách hàng choáng ngợp trong thế giới hàng hiệu nhái. Cầm thử chiếc ví hiệu LV, nhân viên báo giá một triệu đồng và cam kết “giống hàng thật đến 99%”. Qua quan sát, chiếc túi xách được làm nhái rất tinh xảo từ bề mặt da, dây kéo đến đường chỉ may. Không chỉ túi xách, mà nhiều mặt hàng khác như phụ kiện thời trang, giày dép, quần áo, nón, mắt kính, đồng hồ... cũng đa phần là hàng giả, hàng nhái.

Ngày 1/11 vừa qua, Tổng cục Quản lý thị trường kết hợp các lực lượng chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra đồng loạt các gian hàng tại Trung tâm thương mại Saigon Square (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1). Tại đây, Đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã chia thành sáu tổ công tác kiểm tra sáu điểm kinh doanh các mặt hàng như túi ví, mắt kính, quần áo, phụ kiện trang sức mang các nhãn hiệu Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Adidas, Nike, Hermes… với giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/sản phẩm. Đây là các hộ kinh doanh có tên tuổi ở Sài Gòn Square.

Qua hơn một ngày kiểm đếm, phân loại sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, lực lượng đã làm các thủ tục tạm giữ gần 2.000 sản phẩm để tiếp tục xử lý. Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, Sài Gòn Square được ví như “thiên đường mua sắm” cho các “tín đồ” hàng hiệu với đa dạng các lĩnh vực và đầy đủ các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và khách thập phương. Tồn tại hơn hai thập kỷ (ra đời từ năm 2000), chính vì vậy các hộ kinh doanh ở đây có đủ các chiêu trò để đối phó với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, hạn chế việc kiểm tra.

Đây cũng là nơi “làm giàu” của nhiều hộ kinh doanh bởi “siêu lợi nhuận” từ việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái các nhãn hiệu nổi tiếng. “Xác định được điều đó là vô cùng khó khăn; tuy nhiên, lực lượng quản lý thị trường vẫn tiếp tục đưa Sài Gòn Square nằm trong diện phải kiểm tra kiểm soát theo lộ trình với mong muốn từng bước thay đổi nhận thức của các hộ buôn bán trong việc kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái”, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết.

Chuyên gia chống hàng giả Vina CHG Nguyễn Viết Hồng nhìn nhận, mặc dù báo chí đã nhiều lần phản ánh về việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái kém chất lượng ở nhiều chợ, trung tâm thương mại ở thành phố; lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý nhưng tình hình vẫn chưa mấy cải thiện. “Hiện nay Việt Nam đã tham gia vào rất nhiều hiệp định thương mại đa phương và song phương, trong đó vấn đề thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ luôn là vấn đề được đặt lên ưu tiên hàng đầu.

Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều thương hiệu lớn đến làm ăn, họ cũng kỳ vọng làm sao để phát triển ở thị trường này. Tuy nhiên, do hàng giả nhiều khiến họ không thể kinh doanh mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu”, ông Hồng nói. Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh-Luật gia Phan Thị Việt Thu nhìn nhận: Hàng giả, hàng nhái là vấn nạn kìm hãm sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng vẫn có tâm lý ham rẻ, sính ngoại, biết hàng giả mà vẫn mua đồng nghĩa với việc tiếp tay cho hàng nhái tiếp tục có đất sống.

Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên vùng biển và địa bàn nội địa thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình địa bàn nội địa; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, các website, mạng xã hội, các ứng dụng bán hàng trực tuyến... và các hành vi vi phạm về giá.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung; thời gian thực hiện từ nay đến hết 15/9/2025.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà lưu niệm cho đại diện Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng. (Ảnh: KHANG ANH)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm làm việc tại Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng

Ngày 20/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân buổi thăm, chúc mừng khánh thành Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cơ sở vật chất có thể được đầu tư trong vài năm nhưng uy tín bệnh viện phải được bồi đắp trong nhiều thập kỷ bằng chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và y đức. 

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hành trình nhân ái từ Thành phố mang tên Người

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/1/1977, sau khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự được mang tên Người. Nửa thế kỷ hình thành, các cấp hội và hội viên chữ thập đỏ đã tự hào viết nên hành trình đầy nhân ái theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.