Quyết liệt đấu tranh với tội phạm mua bán người

Thời gian qua, hoạt động của tội phạm mua bán người ở địa bàn tỉnh Cao Bằng như cơn “sóng ngầm”, diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh-trật tự địa phương.
Đồn Biên phòng Cần Yên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng lấy lời khai đối tượng mua bán người.
Đồn Biên phòng Cần Yên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng lấy lời khai đối tượng mua bán người.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Cao Bằng đã đấu tranh, làm rõ ba vụ, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi mua bán người; phối hợp giải cứu thành công hai nạn nhân bị lừa bán sang Myanmar. Thượng tá Phạm Hùng Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng chia sẻ, điểm chung trong cả ba vụ án là tội phạm đã dụ dỗ, rủ rê các nạn nhân với lời mời đi làm ăn xa, thu nhập cao. Nạn nhân thường bị “nhắm” đến là thanh, thiếu niên mới lớn, cả tin, người ở vùng sâu, vùng xa thiếu hiểu biết, đã tin tưởng và theo các đối tượng đi làm ăn xa.

Nổi bật trong các vụ án mua bán người được Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá thành công là Chuyên án 623M, giải cứu hai phụ nữ từ Myanmar về Việt Nam; bắt giữ bốn đối tượng ở tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, tháng 6/2023, anh trai nạn nhân H.T.V (sinh năm 2007), ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, trình báo việc em gái đã liên lạc qua Zalo, kêu cứu vì bị lừa bán sang Myanmar, phải làm việc với cường độ cao, không được trả lương. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã báo cáo cấp trên và khẩn trương huy động lực lượng xác minh, làm rõ; phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an giải cứu nạn nhân và bắt giữ tội phạm.

Trong vụ án bán người sang Myanmar, ngày 15/7, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố, bắt giữ bốn đối tượng: Nguyễn Thị Nguyệt Hòa (sinh năm 1998) cùng chồng là Đồng Văn Mạnh (sinh năm 1996) cùng ở xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Hoàng Văn Sơn (sinh năm 2006), ở xã Thượng Hà và Nhàn Văn Dũng (sinh năm 2005), ở xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Trong vụ án, đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt Hòa là chủ mưu, đã dụ dỗ, bán ba thiếu nữ: H.T.V (sinh năm 2007), ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; L.T.V (sinh năm 2008) và Đ.H.T ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sang Myanmar. Trong vụ án, hai đối tượng Hoàng Văn Sơn và Nhàn Văn Dũng đã kết nối qua mạng xã hội, rủ thành công ba thiếu nữ về làm việc tại quán karaoke của Hòa ở xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Sau đó, ba thiếu nữ bị Hòa bán sang Myanmar.

Không chỉ mua bán phụ nữ, người chưa thành niên, mà vì lợi nhuận, các đối tượng còn sẵn sàng mua bán cả trẻ sơ sinh. Tháng 2/2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp phá thành công Chuyên án CB223p, bắt sáu đối tượng.

Các đối tượng khai, ngày 3/2/2023 đối tượng Phùng Lệ (người Trung Quốc) được một công ty môi giới tại Trung Quốc trả công 20 nghìn nhân dân tệ (khoảng 65 triệu đồng), chưa bao gồm chi phí khác để sang Việt Nam đưa một đứa trẻ sang Trung Quốc. Đứa trẻ này do cặp vợ chồng người Trung Quốc thuê một người phụ nữ Việt Nam mang thai hộ. Các đối tượng trong Chuyên án CB223p đã phối hợp, cấu kết, chuẩn bị đưa trẻ sơ sinh 15 ngày tuổi qua biên giới thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Công an tỉnh Cao Bằng đánh giá, thời gian qua, tình hình mua bán người trên địa bàn có diễn biến phức tạp. Tội phạm mua bán người thường hoạt động dưới hình thức có tổ chức, xuyên quốc gia với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Qua đấu tranh với tội phạm, Thượng tá Phạm Hùng Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng cảnh báo, người dân cần cảnh giác với lời quảng cáo tuyển người làm việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội Facebook, Zalo, bởi vì đó có thể là bẫy của tội phạm giăng ra, chờ người cả tin mắc câu.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị người dân nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tội phạm mua bán người nói riêng, góp phần cùng lực lượng chức năng từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người bảo đảm bình yên cho xã hội.

Nhận diện thủ đoạn hoạt động của tội phạm như, núp bóng môi giới hôn nhân, việc làm, cho nhận con nuôi, mang thai hộ để mua bán người, Thượng tá Nguyễn Mạnh Kường, Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm mua bán người, lực lượng biên phòng tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người dân; tuyên truyền kết quả đấu tranh, để người dân nhận diện thủ đoạn của tội phạm mua bán người.

Bộ đội biên phòng quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép, bởi đây là tội phạm “nguồn” của tội phạm mua bán người. Chuyên án mua bán người CB223p được phá thành công tháng 2/2023 cũng khởi đầu từ công tác tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Cần Yên, phát hiện các đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép, từ đó, điều tra mở rộng, phá án.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.