Quyền Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Nhật Bản, Đại sứ Cộng hòa Algeria đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác

Sáng 24/4, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp các Đại sứ, gồm: Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và Đại sứ Cộng hòa Algeria tại Việt Nam Abdelhamid Boubazine đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Chúc mừng Đại sứ Nhật Bản có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam , Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những tình cảm, tâm huyết và nỗ lực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã hình thành từ lâu đời, là nền tảng để Chính phủ và nhân dân hai nước vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19 rất khắc nghiệt vừa qua, Quyền Chủ tịch nước cảm ơn Đại sứ Yamada Takio và Chính phủ Nhật Bản viện trợ vaccine, trang thiết bị y tế, giúp Việt Nam vượt qua đại dịch. Bên cạnh đó, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố; giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên, nổi bật là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

Quyền Chủ tịch nước hoan nghênh Đại sứ đã phối hợp, chủ trì tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt là vở Opera Công nương Anio do Đại sứ tâm huyết dàn dựng là một trong những điểm nhấn quan trọng, góp phần giúp người dân hai nước hiểu hơn về lịch sử gắn kết, giao lưu lâu đời giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ Yamada Takio

Vui mừng khi hợp tác kinh tế, thương mại hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả với nhiều cơ hội, lĩnh vực mới được mở ra, Quyền Chủ tịch nước cho biết, nhiều năm qua, Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, hai nước đang phát triển hợp tác sang các lĩnh vực mới, như công nghệ cao, bán dẫn...

Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc, gắn bó với hơn 520.000 người Việt Nam tại Nhật Bản, đưa cộng đồng người Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản…. Đây là những cầu nối quan trọng để thúc đẩy và giữ vững mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Quyền Chủ tịch nước mong muốn, với kinh nghiệm, hiểu biết và tình cảm đối với Việt Nam, dù trên cương vị nào, Đại sứ Yamada Takio tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp để phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực mới như công nghệ cao, bán dẫn,…; thúc đẩy hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, địa phương, phát triển du lịch…

Đại sứ Yamada Takio bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp, vượt bậc của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực trong những năm qua; đồng thời nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, nhất là kinh tế, thương mại, du lịch và hai bên đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới.

Đại sứ Yamada Takio khẳng định, dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chúc mừng Đại sứ Algeria đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao vai trò và vị thế của Angieri tại châu Phi và trên thế giới. Tin tưởng rằng, Algeria sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân. (Ảnh: TTXVN)

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân. (Ảnh: TTXVN)

Quyền Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam và Algeria có quan hệ truyền thống lâu đời, gắn bó, ủng hộ lẫn nhau trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập. Nhấn mạnh, Việt Nam luôn biết ơn, trân trọng sự ủng hộ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Algeria đã dành cho Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ công tác của Ngài Đại sứ, quan hệ song phương Việt Nam-Algeria đã có những bước phát triển tích cực trong tất cả các lĩnh vực, nổi bật là: Các cơ chế hợp tác song phương như tham vấn chính trị lần thứ 3; kỳ họp 12 Ủy ban liên Chính phủ được tổ chức sau thời gian dài gián đoạn, tạo cơ hội để rà soát và trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, quan hệ kinh tế có những bước tiến rõ rệt và đột phá. Quyền Chủ tịch nước cho biết, tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp. Mong Đại sứ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này góp phần ổn định và an ninh năng lượng, lương thực ở mỗi quốc gia và khu vực.

Khẳng định, Việt Nam sẽ là cầu nối giữa Algeria với các nước ASEAN, mong Algeria là cầu nối giữa Việt Nam với các nước Châu phi, Quyền Chủ tịch nước mong muốn trên bất kỳ cương vị nào, Đại sứ sẽ tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, góp phần làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Cộng hòa Angieri năm 1958 và thiết lập quan hệ ngoại giao ngay sau khi Algeria giành độc lập (năm 1962).

Đại sứ Abdelhamid Boubazine vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát rất tốt đẹp thời gian qua, trong đó có hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, năm 2022 hai bên nối lại một số cơ chế hợp tác như tham vấn chính trị bộ ngoại giao hai nước. Trong đó, hai bên tổ chức thành công kỳ họp thứ 12 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam và Algeria vào tháng 10/2023, qua đó thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn hỗ trợ Algeria trong công cuộc đấu tranh giành độc lập; Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Cộng hòa Angieri năm 1958 và thiết lập quan hệ ngoại giao ngay sau khi Algeria giành độc lập (năm 1962).

Đại sứ cho biết, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, nông nghiệp, y tế, và môi trường; Khẳng định, dù ở cương vị nào sẽ luôn là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.