Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ là kim chỉ nam cho Đồng Nai bứt phá

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là kim chỉ nam cho các địa phương trong vùng phối hợp, liên kết, cùng nhau khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Sau khi Quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 29/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị chuyên đề về rà soát quy hoạch của tỉnh, tạo sự thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng.
Đồng Nai đang được ví như "bung binh" giao thông của vùng Đông Nam Bộ.
Đồng Nai đang được ví như "bung binh" giao thông của vùng Đông Nam Bộ.

Đồng Nai như “bùng binh” giao thông của Đông Nam Bộ

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ lần này tập trung vào 3 cụm từ là: Đột phá, tiên phong, liên kết. Bám sát tinh thần này, hơn 20 lượt ý kiến đóng góp tại hội nghị đã làm rõ những điểm còn khác biệt, chưa thống nhất trong quy hoạch của tỉnh Đồng Nai với quy hoạch vùng Đông Nam Bộ; đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các định hướng, giải pháp nhằm khẳng định vị trí, vai trò động lực của Đồng Nai trong mối tương quan phát triển vùng, góp phần xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng hiện đại, có công nghiệp phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã gợi mở 17 vấn đề đáng quan tâm bám sát những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong thời kỳ quy hoạch, nhằm phát huy tối đa lợi thế so sánh về vị trí địa lý, kinh tế của tỉnh Đồng Nai, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của cả vùng Đông Nam Bộ.

Nổi bật, Đồng Nai được xác định là lõi phát triển công nghiệp và theo quy hoạch vùng có 8 ngành sẽ tập trung thu hút đầu tư đều phù hợp với định hướng của tỉnh: “Quan điểm phát triển công nghiệp của tỉnh là hàm lượng chất xám cao, thu hút đầu tư theo chiều sâu có chọn lọc. Cụ thể, ưu tiên lựa chọn công nghiệp bán dẫn, sản xuất chíp và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tiến tới nói không với thu hút các ngành dệt may, giày da, chế biến thức ăn chăn nuôi”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tỉnh đang ưu tiên lựa chọn công nghiệp bán dẫn, sản xuất chíp và trí tuệ nhân tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, tỉnh đang ưu tiên lựa chọn công nghiệp bán dẫn, sản xuất chíp và trí tuệ nhân tạo.

Trong hai mũi nhọn phát triển công nghiệp và dịch vụ ở thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Long Thành sẽ quan tâm thúc đẩy trung tâm giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp cấp vùng và quốc gia ở phía Tây Nam của tỉnh Đồng Nai.

Quá trình phát triển kinh tế khai thác, phát huy tốt giá trị sông Đồng Nai trở thành hành lang xanh sinh thái của khu vực. Các huyện phái bắc tỉnh sẽ đi sâu phát triển lĩnh vực nông nghiệp.

Đặc biệt, Đồng Nai hiện được ví như trung tâm giao thông, “bùng binh” của khu vực, tất cả các tuyến giao thông kết nối đều đi qua địa bàn, có ý nghĩa chiến lược với cả vùng, là tuyến duy nhất di chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép. Phát triển hệ thống cao tốc, logistics là vấn đề rất lớn hiện nay.

Tỉnh Đồng Nai phải nỗ lực hình thành đô thị vùng không gian bên ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành để phát huy tối đa dịch vụ mang lại giá trị lợi ích cao nhất cho địa phương.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng đóng góp ý kiến để quy hoạch của tỉnh, tạo sự thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng đóng góp ý kiến để quy hoạch của tỉnh, tạo sự thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Mục tiêu phát triển ngang bằng hoặc cao hơn khu vực

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, phải chú ý tính toán, đáp ứng hai giải pháp quan trọng nhất quyết định sự phát triển địa phương là nguồn vốn và chất lượng nguồn nhân lực. Các mục tiêu phát triển của tỉnh phải ngang bằng hoặc cao hơn khu vực đã nêu rõ trong quy hoạch vùng, không thể thấp hơn, nên phải quyết liệt.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức khẳng định, Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đã được nghiên cứu rất kỹ, trong đó đưa ra 7 phương hướng phát triển và 6 giải pháp triển khai. Đồng Nai cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, chung tay với 4 tỉnh, thành phố còn lại đưa vùng Đông Nam Bộ không ngừng nêu cao vai trò đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ mới. Từ đây, tỉnh xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với cơ quan chủ trì bổ sung, cập nhật để khẩn trương hoàn thành nội dung quy hoạch của tỉnh.

Đặc biệt, trong danh mục 44 dự án quan trọng của vùng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát, xác định vai trò Đồng Nai để tính toán bố trí quỹ đất và phương án vốn đầu tư cho kịp thời. Các sở, ngành chủ động xem xét định hướng hình thành 1-2 trường đào tạo dạy nghề cấp quốc gia và Khu Liên hợp thể thao cấp vùng để đề xuất vào Quy hoạch tỉnh cho phù hợp với lợi thế sân bay quốc tế Long Thành mang lại.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị các đơn vị liên quan cập nhật đồng bộ, thống nhất quy hoạch vì mục tiêu phát triển chung.
Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị các đơn vị liên quan cập nhật đồng bộ, thống nhất quy hoạch vì mục tiêu phát triển chung.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh một lần nữa xác định rõ chức năng, rà soát quy hoạch cho đồng bộ, thống nhất, tránh xung đột lợi ích, tích cực tham mưu đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực, hiện thực hóa hiệu quả quy hoạch, khẳng định vị trí quan trọng của tỉnh Đồng Nai trong khu vực:

“Tinh thần là phải chấp hành quy hoạch chung của vùng, chỉ tiêu nào của từng ngành, địa phương còn “vênh” thì phải điều chỉnh, cập nhật cho đồng bộ, thống nhất vì mục tiêu phát triển chung”, đồng chí Võ Tấn Đức lưu ý.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sát, Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tỉnh trước khi trình Hội đồng thẩm định quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 này.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.