Quy hoạch Bãi Sau xứng tầm đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế

Thời gian qua, chính quyền thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung quyết liệt thu hồi “đất vàng” để quy hoạch lại khu du lịch Bãi Sau nhằm phát huy hết giá trị, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh; cải thiện môi trường, hạn chế các tác động xấu của thiên nhiên, xứng tầm đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế.
Mô hình quy hoạch Bãi Sau trở thành đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế.
Mô hình quy hoạch Bãi Sau trở thành đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế.

Bãi Sau nằm ở phía đông-nam thành phố Vũng Tàu, dài hơn 8km có tên khác là bãi Thùy Vân, có diện tích khoảng hơn 28ha, với chiều dài bờ biển khoảng 3km.

Kiên quyết thu hồi “đất vàng”

Theo kiến trúc sư Nguyễn Hữu Mạnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, hiện nay Bãi Sau đang thiếu các công trình tiêu biểu, đặc sắc tạo điểm nhấn. Ngoài tắm biển, khu vực này hiện chưa có dịch vụ vui chơi, giải trí… Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết: Năm 1997, khu đất 28ha Bãi Sau được giao cho Công ty Đầu tư xây lắp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC), doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để đầu tư cải tạo, nâng cấp xây dựng bãi tắm Thùy Vân.

Tuy nhiên, từ năm 2005 đến 2017, công ty này đã cổ phần hóa, 12 lần thay đổi pháp nhân nhưng vẫn chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất. Sau khi Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng ở bãi tắm Thùy Vân, Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã cho nhiều doanh nghiệp khác vào thuê lại mặt bằng để đầu tư du lịch. Tính đến tháng 5/2022, trên khu “đất vàng” này được chín đơn vị thứ phát khác thuê hạ tầng, sử dụng mặt bằng.

Theo Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC và các doanh nghiệp thứ phát mặc dù đã sử dụng đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất, thuê hạ tầng.

Một số đơn vị hằng năm có tạm nộp tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế nhưng không đầy đủ. Tồn đọng nợ tiền thuê đất tính đến ngày 31/12/2017 là hơn 300 tỷ đồng. Do đó, ngày 13/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2315/QĐ-UBND về việc thu hồi 284.199m2 đất, trong đó 178.582m2 đất giáp biển Bãi Sau mà chín doanh nghiệp đang sử dụng để xây dựng bãi tắm Thùy Vân tại thành phố Vũng Tàu.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu Hồ Sỹ Phương cho biết: Đã có 5/9 đơn vị đồng ý ký biên bản bàn giao mặt bằng với diện tích 107.414,1m2 (chiếm khoảng 60,1%) gồm: Khách sạn Vitory, Công ty cổ phần du lịch khách sạn tháng 10, Công ty TNHH Janhold-OSC, Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong, Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, Vũ Hồng Thuấn, thành phố đã giao Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu-Côn Đảo định kỳ hằng tháng phát hành thông báo nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp tiền thuê đất gửi đơn vị theo đúng quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thường xuyên đôn đốc nợ tiền thuê đất. Các doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh trong thời gian chờ đấu giá thì phải hoàn thành việc nộp tiền thuê đất đầy đủ theo quy định cho Nhà nước.

Quy hoạch lại toàn diện Bãi Sau

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, Hoàng Vũ Thảnh cho biết: Thùy Vân là một trong những trục đường ven biển đẹp nhất thành phố Vũng Tàu, có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, khu vực trục Thùy Vân có một số điểm yếu về hạ tầng kỹ thuật, nếu không khắc phục, sẽ có nguy cơ tụt hậu.

Ngày 17/5/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035, Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã lập và hoàn chỉnh quy hoạch ven biển Bãi Sau với mục đích làm thông thoáng khu vực bờ biển, không bị ngăn chặn bởi các công trình, có tầm nhìn ra biển.

Khu vực bờ biển được kết nối thông thoáng với khu vực bên trong, tạo ra không gian mở từ phía biển với đất liền, đồng thời phát triển vùng đệm đô thị bên trong. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã mời một số nhà tư vấn tham gia thiết kế xây dựng Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho khu vực Bãi Sau. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã có báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh… về đề xuất các phương án đầu tư dự án “Chỉnh trang trục đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu”, gồm 12 hạng mục công trình chính.

Theo đó, thành phố Vũng Tàu sẽ tiến hành bồi thường, mở rộng và chỉnh trang vỉa hè, trồng cây xanh bóng mát, thảm cỏ trên toàn tuyến; xây dựng hệ thống kè biển đoạn còn lại từ đường La Văn Cầu đến đường Nguyễn An Ninh. Dự án sẽ có những điểm nhấn: Khu quảng trường trung tâm trên mặt đất; cầu đi bộ cảnh quan phía sau; các nhà hàng biển; công viên cây xanh; bốn khu vui chơi giải trí; khu cây xanh chuyên đề, với chức năng cây xanh cảnh quan và cảnh quan vườn...

Về lâu dài, dự án còn tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực cũng như góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội toàn tỉnh... Khi hoàn thiện, dự án “Chỉnh trang trục đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu” sẽ tạo ra một không gian du lịch sôi động cả ngày lẫn đêm, đáp ứng được nhu cầu của dòng khách cao cấp. Đó là tầm nhìn xa để đưa Bãi Sau cất cánh với diện mạo mới, thương hiệu mới đẳng cấp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.