Quy định chặt chẽ điều kiện phân bổ vốn ODA

Ngày 3/11, Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về những nội dung còn có ý kiến khác nhau của các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê;...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Rõ trách nhiệm của ngân hàng thương mại với rủi ro tín dụng

Nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công đề xuất bổ sung quy định Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty con của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ lập đề xuất khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài...

Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, quy định như trên không bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận vốn ODA của các doanh nghiệp tư nhân theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc. Đại biểu Lê Minh Nam (Đoàn thành phố Cần Thơ) kiến nghị, đối với công ty con của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì khi được vay vốn ODA cũng vẫn phải thông qua công ty mẹ là đầu mối để quản lý, kiểm soát.

Phát biểu tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đến hết năm 2025, nợ công ước khoảng 35-36% GDP, nợ Chính phủ khoảng 33-34% GDP, nợ nước ngoài khoảng 31-32% GDP - đều thấp hơn giới hạn cho phép. Điều này cho thấy công tác điều hành, quản lý nợ công trong các năm qua là tương đối tốt, góp phần để thực hiện mục tiêu bảo đảm tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Góp ý cụ thể vào dự thảo, đối với quy định phân bổ vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài, dự thảo quy định trường hợp cấp phát cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập được vay lại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ quy định chặt chẽ điều kiện, tỷ lệ cấp phát, đánh giá tác động đến ngân sách trung ương.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần phải đánh giá kỹ tác động của quy định “ngân hàng thương mại sẽ thực hiện cho vay và không chịu rủi ro tín dụng” bởi có thể dẫn tới việc “lơi lỏng” thủ tục thẩm định, đối tượng vay, tạo rủi ro lớn và cơ quan nhà nước phải gánh chịu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định rõ trách nhiệm ngân hàng thương mại trong trường hợp các khoản nợ vay không trả được, xác định rõ tỷ lệ, căn cứ chia sẻ một phần rủi ro của ngân hàng nếu có. Điều này phải được quy định trong luật hoặc giao Chính phủ hướng dẫn tại nghị định.

Đối với các quy định liên quan phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đánh giá kỹ lưỡng; nên tập trung phát hành ở Trung ương, sau đó Chính phủ điều hành phân bổ cho địa phương, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và nhân dân, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Góp ý vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, tại tổ sáng qua, đại biểu Tạ Đình Thi (Đoàn thành phố Hà Nội) cho rằng cần định nghĩa rõ ràng cho các mô hình kinh doanh bảo hiểm mới dựa trên nền tảng số, việc sử dụng và bảo vệ dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động bảo hiểm, thể chế hóa việc ứng dụng công nghệ trong quản trị, điều hành và giám sát; cho phép thí điểm các sản phẩm và mô hình bảo hiểm mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Thái Nguyên) cho biết, cử tri phản ánh rất nhiều về tình trạng “đóng tiền vào thì dễ nhưng rút ra rất khó” với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Một số ý kiến đề nghị xây dựng mẫu hợp đồng bảo hiểm chung do các cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Giải trình tại tổ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho biết, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một loại bảo hiểm kinh doanh có điều kiện, phải được cấp phép và do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thẩm tra hợp đồng. Tuy nhiên, không thể quy định một hợp đồng mẫu vì sẽ làm giảm sự linh hoạt của các công ty, nhất là các công ty nước ngoài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu tối thượng trong lần sửa đổi này là phải bảo đảm minh bạch, tránh lừa đảo hay trục lợi bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, một số đại biểu nêu thực tế, hiện nay tại cấp xã chưa có nền tảng công nghệ và cơ sở dữ liệu quốc gia tốt, chưa cập nhật kịp thời, đồng bộ các số liệu, dữ liệu trên toàn quốc và khai thác chung. Hệ thống báo cáo, xử lý văn bản, thời hiệu báo cáo cũng chưa thống nhất để một báo cáo có thể sử dụng được cho tất cả các cơ quan, tổ chức, các bộ, ngành. Hầu như ngành nào cũng yêu cầu báo cáo cho ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách, nhưng biểu mẫu, thời hiệu báo cáo không thống nhất đã dẫn đến việc xử lý những nội dung này rất tốn thời gian, ảnh hưởng đến công việc của cán bộ ở cơ sở và hiệu quả công vụ.

Các đại biểu đề nghị rà soát để bảo đảm mục tiêu giảm tải công việc, nhất là đối với cấp xã và giảm thủ tục hành chính trong công tác thống kê. Cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định đơn giản hóa tối đa các loại báo cáo, văn bản liên quan theo hướng đơn vị nào cần có thể khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu bộ, ngành, địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ rút ngắn thời gian khai thác dữ liệu thống kê; quy định cụ thể về phương thức, cơ chế phối hợp, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu để bảo đảm dữ liệu thống kê quốc gia liên thông, thống nhất dùng chung.

Thảo luận về dự án Luật Thương mại điện tử, một số đại biểu nhấn mạnh tình trạng lộ lọt thông tin dẫn đến ngày càng nhiều người tiêu dùng bị lừa đảo khi đặt mua hàng trực tuyến. Do vậy, đề nghị quy định rõ ràng hơn về những khía cạnh của vấn đề này theo hướng đồng bộ, thống nhất với nội dung mang tính chất chung được điều chỉnh bởi Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Quảng cáo, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và có điều chỉnh riêng bởi Luật Thương mại điện tử như: Làm rõ các điều kiện bảo mật thông tin, quyền kiểm tra hàng hóa, việc hoàn trả hàng và quyền khiếu nại khi hàng hóa không bảo đảm chất lượng, số lượng, chủng loại như cam kết…

Dự thảo quy định trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện biện pháp ngăn chặn, dừng phát trực tuyến theo thời gian thực, gỡ bỏ thông tin hiển thị, đường dẫn liên kết khi phát hiện nội dung livestream bán hàng có nội dung vi phạm pháp luật hoặc trái thuần phong mỹ tục. Theo đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn thành phố Hà Nội), quy định này không khả thi vì đòi hỏi hệ thống trí tuệ nhân tạo phức tạp, vượt khả năng nguồn lực của nhiều doanh nghiệp. Do vậy, cần tăng cường cơ chế hậu kiểm, yêu cầu nền tảng tiếp nhận phản ánh và phải xử lý trong thời hạn sớm nhất các vi phạm.

Tuy nhiên, có đại biểu cho rằng việc kiểm soát hoạt động livestream bán hàng của chủ quản nền tảng là cần thiết, song cần đánh giá tác động về công nghệ, chi phí, hiệu quả… để có lộ trình khuyến khích, hỗ trợ họ triển khai.

Chiều qua, Quốc hội cũng thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Hoạt động thương mại điện tử không chỉ là giao dịch hàng hóa, dịch vụ thông thường mà còn gồm nhiều hoạt động khác. Tôi đề nghị điều chỉnh khái niệm về hoạt động này theo hướng bao quát cả các hoạt động có yếu tố thu thập, chia sẻ dữ liệu, trung gian quảng cáo, livestream, môi giới trên nền tảng điện tử… để khắc phục khoảng trống pháp lý hiện nay.

Đại biểu ĐẶNG THỊ BẢO TRINH (Đoàn Đà Nẵng)

Chúng tôi thường xuyên làm công tác nghiên cứu và pháp luật mà để đọc và hiểu hợp đồng bảo hiểm cũng rất khó. Vì vậy, luật sửa đổi phải làm rõ nguyên tắc có đóng, có hưởng và hưởng phải dễ dàng.

Đại biểu NGUYỄN THANH HẢI (Đoàn Thái Nguyên)

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.