Quốc hội Đức phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, Phần Lan

Theo Bộ trưởng Tư pháp Đức, Berlin tin rằng Thụy Điển và Phần Lan sẽ là những đồng minh đáng giá và có khả năng, giúp tăng cường năng lực phòng thủ cho toàn khối.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tiếp nhận đơn xin gia nhập liên minh quân sự của Thụy Điển và Phần Lan, tại Brussels (Bỉ) ngày 18/5/2022. (Ảnh: Reuters)
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tiếp nhận đơn xin gia nhập liên minh quân sự của Thụy Điển và Phần Lan, tại Brussels (Bỉ) ngày 18/5/2022. (Ảnh: Reuters)

Ngày 18/5, Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann thông báo, Quốc hội nước này đã chấp thuận đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển và Phần Lan.

Chia sẻ trên Twitter, ông Buschmann nêu rõ Đức luôn cam kết ủng hộ quy trình kết nạp nhanh chóng.

Trong khi đó, 1 người phát ngôn của Chính phủ Đức cũng khẳng định nước này sẽ thúc đẩy để tiến trình kết nạp diễn ra nhanh nhất có thể.

Theo người phát ngôn này, Berlin tin rằng 2 quốc gia trên sẽ là những đồng minh đáng giá và có khả năng, giúp tăng cường năng lực phòng thủ cho toàn khối. Đức lạc quan rằng tất cả các nước thành viên NATO sẽ ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Cùng ngày, Thủ tướng Italia Mario Draghi tuyên bố, nước này ủng hộ quyết định xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan và sẵn sàng đẩy nhanh quy trình nội bộ để 2 nước Bắc Âu này gia nhập liên minh càng sớm càng tốt.

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Phần Lan Sanna Marin ở Rome, Thủ tướng Draghi nhấn mạnh, châu Âu cần xây dựng 1 hệ thống phòng thủ "thực sự" nhằm bổ sung cho NATO.

Ông Draghi nêu rõ, giống như nhiều quốc gia thành viên NATO và EU, Italia sẽ hỗ trợ bảo đảm an ninh cho Phần Lan trong giai đoạn chuyển tiếp.

Về phần mình, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho rằng, bảo đảm tốt nhất cho nước này và Thụy Điển là 1 quy trình phê chuẩn kết nạp nhanh chóng.

Bà Marin cũng cho biết còn một vài vấn đề cần giải quyết và muốn bảo đảm rằng mỗi thành viên NATO đều sẽ phê chuẩn việc kết nạp 2 nước Bắc Âu càng sớm càng tốt.

Ngày 18/5, Thụy Điển và Phần Lan chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Dù nhận được sự ủng hộ của hầu hết các nước NATO nhưng kế hoạch này vẫn đang vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ thuộc Đảng Công lý và phát triển cầm quyền ngày 18/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ mong muốn các đồng minh NATO hiểu, tôn trọng những quan ngại của Ankara về 2 nước trên.

Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, các đại diện Thụy Điển và Phần Lan đã đề nghị đến Ankara vào tuần tới nhưng ông cho rằng điều này không cần thiết.

Cùng ngày, báo Sabah dẫn các nguồn thạo tin cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch đưa ra tuyên bố dự thảo 10 điều kiện, mà Phần Lan và Thụy Điển cần phải đáp ứng nếu muốn Ankara ủng hộ 2 nước này gia nhập NATO.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng.