Quốc hội dự kiến xem xét 26 nội dung thuộc công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ 8

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét 26 nội dung thuộc công tác lập pháp; 9 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 12/9. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 12/9. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 12/9, tại Phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 8 và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành Phiên họp.

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, căn cứ nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và đề nghị của Chính phủ, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị bổ sung 4 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ 8.

Cụ thể là: xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (theo trình tự, thủ tục rút gọn); xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (theo quy trình tại 1 kỳ họp ); cho ý kiến về dự án Luật Dữ liệu; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam (để thực hiện quy định tại khoản 3.3 Điều 3 của Nghị quyết số 103/2023/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024).

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét 26 nội dung thuộc công tác lập pháp; 9 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 12 nhóm nội dung được các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu.

Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ, công tác chuẩn bị nội dung đã và đang được các cơ quan hữu quan tiến hành khẩn trương nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ, kịp thời phục vụ Kỳ họp.

Tham gia ý kiến thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; đồng tình với nội dung sơ bộ dự kiến chương trình kỳ họp chia thành 2 đợt để các cơ quan có thời gian tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật. Một số ý kiến đề nghị điều chỉnh thời gian, chương trình cho ý kiến một số luật dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8 sớm hơn để công tác tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đạt kết quả cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Kỳ họp thứ 8 không nhiều, đề nghị Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành sớm gửi hồ sơ, tài liệu để các cơ quan tiến hành thẩm tra. Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét đồng ý bổ sung vào chương trình Kỳ họp, đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định, chậm nhất ngày 21/9/2024 phải gửi hồ sơ đến cơ quan của Quốc hội để thẩm tra, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chậm nhất ngày 1/10/2024 gửi hồ sơ đến các đại biểu Quốc hội.

Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã báo cáo về tiến độ soạn thảo các dự án luật, nghị quyết sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 và nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành với tinh thần khẩn trương nhất gửi tài liệu, hồ sơ đúng thời hạn theo quy định. Văn phòng Chính phủ sẽ có văn bản đôn đốc các bộ, ngành cơ quan trong việc sớm gửi hồ sơ tài liệu phục vụ công tác thẩm tra, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi đại biểu Quốc hội.

Cũng tại phiên họp chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 1 ngày với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao và đã hoàn thành chương trình đề ra. Công tác nhân sự tại Kỳ họp đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt được sự đồng thuận, thống nhất rất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét và biểu quyết thông qua 12 nghị quyết về miễn nhiệm, bầu các chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng; bãi nhiệm 1 đại biểu Quốc hội; đồng thời nghe báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Mặc dù thời gian chuẩn bị và tiến hành Kỳ họp không nhiều nhưng các nội dung của Kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc. Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp được thông tin kịp thời đến đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Các quyết định của Quốc hội về công tác nhân sự được công bố kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin truyền thông, nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân. Theo thống kê, trong ngày 26/8/2024 đã có hơn 800 tin, bài trên báo chí điện tử và truyền hình ở Trung ương và địa phương đưa tin về Kỳ họp. Công tác phục vụ về mọi mặt cho Kỳ họp được triển khai tích cực, chu đáo, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.