Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 8 tháng 10/2024

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 8 vào tháng 10/2024 theo Nghị quyết của Trung ương.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 26/8, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, kỳ họp bất thường lần này đã thành công tốt đẹp, công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng thông tin, theo Nghị quyết của Trung ương, tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch nước.

Quang cảnh họp báo công bố kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội Khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh họp báo công bố kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội Khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Đối với chức danh Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ tiếp tục kiêm nhiệm cho đến khi kiện toàn chức danh Bộ trưởng Tài chính. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp tục làm Bộ trưởng Ngoại giao.

Đánh giá cao và cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã thông tin kịp thời đến cử tri và nhân dân cả nước về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội Khóa XV, qua đó để cử tri và nhân dân cả nước có điều kiện giám sát hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng mong muốn, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành với hoạt động của Quốc hội, các Kỳ họp Quốc hội, hướng tới Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên hồng) lần thứ 3.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải phát biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Thông tin thêm về công tác nhân sự tại kỳ họp bất thường lần này, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải cho biết, theo dự kiến của Ban Chấp hành Trung ương, từ nay đến hết năm 2024 sẽ tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao và cấp ủy, chính quyền các cấp, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng-an ninh, đối ngoại; chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Việc kiện toàn nhân sự bảo đảm cho hệ thống chính trị hoàn thiện hơn, đoàn kết hơn, nhịp nhàng hơn, mạnh hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn, tốt hơn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; tăng cường gắn bó với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”, bà Nguyễn Thanh Hải nói.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cũng cho biết, công tác cán bộ hiện nay được bố trí theo định hướng “có lên, có xuống, có vào, có ra” theo yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu công tác và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân cụ thể.

“Việc Quốc hội phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng, 2 Bộ trưởng tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8 cũng nhằm đạt được mục đích nêu trên. Kết quả công tác nhân sự cho thấy ý Đảng hợp với lòng dân, ‘Đảng cử, dân bầu’ đạt được sự tín nhiệm cao”, bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.