Quảng Trị triển khai 2 dự án lớn với tổng số vốn gần 8.000 tỷ đồng

Sáng 15/12, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công dự án Khu công nghiệp Quảng Trị và khởi động dự án Cảng hàng không Quảng Trị.
Các đại biểu nhấn nút khởi công xây dựng dự án Khu công nghiệp Quảng Trị.
Các đại biểu nhấn nút khởi công xây dựng dự án Khu công nghiệp Quảng Trị.

Tại xã Hải Trường (huyện Hải Lăng), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh phát triển Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Quảng Trị.

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng, các lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các sở, ban, ngành, cùng đại diện nhà đầu tư.

Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 23/3/2021 với tổng vốn đầu tư là 2.074 tỷ đồng với diện tích 481 ha.

Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh phát triển Quảng Trị thực hiện tại thị trấn Diên Sanh và xã Hải Trường, xã Hải Lâm của huyện Hải Lăng. Đây là sự kết hợp giữa Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa của Thái Lan và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản.

Các ngành công nghiệp mục tiêu của Khu công nghiệp Quảng Trị bao gồm: dệt may, giày dép, bao bì và in ấn, chế biến gỗ và nội thất, thực phẩm và đồ uống.

Tại lễ khởi công, 5 doanh nghiệp đã ký Biên bản ghi nhớ thuê đất. Dự án được phát triển trong 12 năm, dự kiến sẽ tạo việc làm cho khoảng 30.000-40.000 lao động khi đi vào hoạt động.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Quảng Trị.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Trị và nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án; đồng thời, nhấn mạnh dự án tạo ra một trung tâm kinh tế dọc theo tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây, nối Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar và là động lực phát triển của tỉnh Quảng Trị nói riêng, cũng như khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước nói chung.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng yêu cầu, để thực hiện dự án đúng tiến độ đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đạt kế hoạch mục tiêu đặt ra. Các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Quảng Trị phải có công nghệ hiện đại, ưu việt thân thiện môi trường; bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định của pháp luật.

Sáng cùng ngày, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức lễ khởi động dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không, thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Chủ trương đầu tư sân bay Quảng Trị được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2023, theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được thực hiện tại các xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại, nhất là về phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, đây là nơi giao nhau của hai tuyến hành lang quan trọng của quốc gia và khu vực, gồm Hành lang Bắc-Nam và Đông-Tây.

Các đại biểu nhấn nút khởi động dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Các đại biểu nhấn nút khởi động dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Quảng Trị đã được Trung ương quy hoạch đầy đủ các loại hình giao thông trên hai trục quan trọng này như: đường bộ cao tốc, ven biển, đường sắt tốc độ cao, đường biển, đường thủy và đặc biệt đường hàng không - Cảng hàng không Quảng Trị đang từng bước hình thành.

Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị ngoài mục đích thương mại, dịch vụ, còn có ý nghĩa lớn lao hơn là phục vụ người dân cả nước đến thăm viếng, tri ân liệt sĩ trên mảnh đất này.

Quy mô xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị đạt tiêu chuẩn Cảng hàng không cấp 4C, có khả năng phát triển, cho khai thác tàu bay code E và sân bay quân sự cấp II đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm, với diện tích hơn 316ha.

Giai đoạn đến năm 2026, dự án sẽ đầu tư xây dựng các công trình cơ bản để đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác với các công trình chính như: đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, đài kiểm soát không lưu và ga hành khách.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ đầu tư xây dựng công trình khu bay bảo đảm nâng công suất khai thác, đầu tư hạ tầng khu phục vụ mặt đất tại cảng hàng không, xây dựng công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không phục vụ khai thác sân bay, đạt công suất theo chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, việc đầu tư dự án sân bay hàng không sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tại sự kiện khởi động dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp dự án PPP cho liên danh nhà đầu tư Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông T&T (thành viên Tập đoàn T&T Group), Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Có thể bạn quan tâm

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.