Thủ tướng kiểm tra, khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm tại Quảng Trị

Chiều 22/7, trong chương trình công tác tại Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát thực địa, nghe báo cáo về một số công trình, dự án giao thông vận tải và công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng.

Sau khi khảo sát hiện trường thi công dự án cao tốc Cam Lộ-Vạn Ninh, tại điểm giao giữa cao tốc Bắc-Nam phía đông với Quốc lộ 9 (huyện Cam Lộ), Thủ tướng đã nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo về phương án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn; việc đầu tư tuyến quốc lộ 15D nối La Lay về khu bến cảng Mỹ Thủy và cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo; dự án khu bến cảng Mỹ Thủy và dự án khu công nghiệp Quảng Trị.

Với từng dự án, Thủ tướng nêu rõ các định hướng lớn trong triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan.

Dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 65,7km, điểm đầu tại xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), điểm cuối tại xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Đối với dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ, Thủ tướng đề nghị các nhà thầu, đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, trang thiết bị, thi công 3 ca 4 kíp để bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường dự án.

Địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án, giao trực tiếp mỏ đất cát cho nhà thầu và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng đường hậu cần vào mỏ; chú ý động viên cán bộ, công nhân thi công. Các bên cùng nỗ lực, cố gắng hoàn thành dự án sớm trước 1 quý so với lộ trình, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương và vùng.

Đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc dự án xây đường cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020, tổng chiều dài xây dựng là 98,35km. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 6.675 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Đối với dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn, giai đoạn đầu (giai đoạn phân kỳ) của dự án được đưa vào khai thác từ cuối năm 2022 với 2 làn xe, không có dải phân cách cứng ở giữa, các đoạn thông thường có mặt đường rộng 11m, nền đường rộng 12m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, triển khai giai đoạn hoàn chỉnh với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m.

Dự án đầu tư quốc lộ 15D nối cửa khẩu quốc tế La Lay về khu bến Cảng Mỹ Thủy và cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo nhằm hình thành tuyến đường song song với Hành lang kinh tế Đông-Tây, tăng cường giao thương hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế La Lay, cửa khẩu quốc tế thứ 2 của tỉnh kết nối khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung với khu vực nam Lào, đông Thái Lan và hình thành tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Dự án đầu tư tuyến quốc lộ 15D nối cửa khẩu quốc tế La Lay về khu bến cảng Mỹ Thủy và cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đáp ứng nhu cầu giao lưu cũng như hợp tác thương mại, xuất nhập khẩu.

Mặt khác, dự án sẽ tạo ra tuyến đường kết nối đường cao tốc Bắc-Nam phía đông với quốc lộ 1, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tiếp cận và lưu thông trên đường cao tốc.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương triển khai dự án gồm 3 đoạn, trong đó 1 đoạn do tỉnh đầu tư, 1 đoạn do Trung ương đầu tư và 1 đoạn triển khai theo hình thức hợp tác công tư.

Tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2023 tầm nhìn đến năm 2050, tiến trình đầu tư trước 2030. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đầu tư dự án này theo phương thức đối tác công tư (PPP) và giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện.

Việc đầu tư xây dựng và hoàn thành tuyến cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra khả năng kết nối, đột phá và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ đối với tỉnh Quảng Trị; là công trình giao thông có tầm chiến lược để tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây chuyển từ hành lang giao thông thuần túy sang hành lang kinh tế thực thụ, vừa kết nối thuận lợi giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ.

Hiện nay, UBND tỉnh đang gấp rút triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với quy mô dự kiến đầu tư có chiều dài khoảng 56km.

Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư đầu năm 2019. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 2.143 tỷ đồng và vốn huy động từ nguồn khác là 12.091 tỷ đồng.

Quy mô của dự án khu bến cảng Mỹ Thủy là 685ha, bao gồm 10 bến cảng, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 100 nghìn tấn. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 gồm 4 bến, đầu tư tới năm 2025, giai đoạn 2 gồm 3 bến, đầu tư tới năm 2031 và giai đoạn 3 gồm 3 bến, đầu tư tới năm 2036.

Khu bến cảng Mỹ Thủy phục vụ chủ yếu cho Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và hàng hóa quá cảnh từ Lào, đông bắc Thái Lan trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây.

Hiện dự án còn vướng mắc tại khâu giải phóng mặt bằng. Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ dự án.

Dự án khu công nghiệp Quảng Trị có quy mô khoảng 500ha được thực hiện tại thị trấn Diên Sanh và các xã Hải Trường, Hải Lâm của huyện Hải Lăng với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 dự án khu công nghiệp Quảng Trị do liên doanh VSIP-Amata-Sumitomo triển khai trên diện tích gần 100ha, với mức vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2021 đến 2025.

Dự án này được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Trị, tạo ra một trung tâm kinh tế dọc theo hành lang kinh tế Đông-Tây nối Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cũng trong cuộc làm việc nhanh tại công trường, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trong năm nay: Hoàn thành công tác quy hoạch; xây dựng các dự án xây dựng, nâng cấp, tôn tạo Thành cổ Quảng Trị và các nghĩa trang; khẩn trương hoàn thành các thủ tục với các dự án giao thông; đẩy mạnh vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển; thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); triển khai dự án khu công nghiệp hợp tác với VSIP…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng cam kết sẽ nỗ lực cao nhất triển khai các chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.