Quảng Trị: Sau bão, nhiều người nuôi thủy sản trên vịnh Hòn La trắng tay

Dù người nuôi đã chủ động giằng néo cẩn thận nhưng do ảnh hưởng của bão số 5 đã làm hàng chục lồng bè nuôi cá bớp, cá mú, tôm hùm, hàu ở vịnh Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bị sóng lớn đánh bật neo, trôi dạt vào ghềnh đá vỡ tan. Người nuôi bị thiệt hại hàng tỷ đồng. 

Lồng bè nuôi cá bớp, tôm hùm và hàu ở vịnh Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bị sóng lớn đánh tan hoang.
Lồng bè nuôi cá bớp, tôm hùm và hàu ở vịnh Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bị sóng lớn đánh tan hoang.

Mất tiền tỷ sau bão

Khu vực vịnh Hòn La nhiều năm nay là vùng nuôi thủy sản trọng điểm của ngư dân xã Phú Trạch với hàng chục lồng bè nuôi cá bớp, cá mú, tôm hùm, hàu. Thời điểm bão số 5 ập đến, phần lớn cá chưa đến kỳ thu hoạch, giá trị mỗi lồng bè từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

z6946208485933-ec926d63d8b979eaca3beb3fa74b71a5-8930.jpg
Một góc khu vực nuôi thủy sản trên vịnh Hòn La trước khi có bão số 5.

Bão số 5 đi qua để lại hiện trường ngổn ngang như một “bãi chiến trường” gồm các lồng bè nuôi cá, nuôi hàu, lưới của các hộ dân ở xã Phú Trạch. Chung quanh còn nhiều kết cấu gỗ của các lồng bè bị sóng đánh gãy vụn nằm la liệt. Lưới và ngư cụ bị rách tơi tả, những bè nổi bị nhấn chìm, số khác trôi dạt vào bờ trong tình trạng hư hỏng nặng.

Trong khi đó, các loại cá giống, cá thương phẩm theo dòng nước thoát ra ngoài, trắng bụng nổi lềnh bềnh giữa biển. Một số ít cá, ốc hương, hàu... còn vướng vào lưới thì đã chết. Với mức độ thiệt hại rất lớn, nhiều chủ lồng bè nuôi cá ra biển ngồi thất thần nhìn vốn liếng của mình đã bị thiên tai cướp mất, thành quả lao động trong cả mùa vụ vất vả cũng chưa kịp nhận lại.

z6946849386115-04efb1a63a5328faf8ba00a944fa01d9-1303.jpg
Lồng bè nuôi thủy sản bị sóng đánh dạt vào bờ đá tan tành.

Ông Lê Văn Quân, thôn 19/5, chủ 7 lồng bè cũng cho biết: “Tôi cùng nhiều anh em nuôi cá giờ mất trắng. Trước đó, nhận định có gió bão ảnh hưởng nên chúng tôi đã neo các lồng bè cá rất chắc, nhưng sóng quá lớn nên không chịu được, cả 7 bè cá chỉ nửa tháng là thu hoạch bị sóng biển đánh tan hoang. Mất khoảng 6 tỷ đồng, tôi coi như trắng tay".

Còn hộ nuôi khác là anh Bùi Anh Tuấn thất thần nhìn ra biển khi hàng loạt bè nuôi thủy sản do anh chung vốn với một số người bạn bị đánh tan, trơ lại ít cọc tre và vài cái thùng nhựa xanh làm phao của bè cá. Anh cho biết, riêng anh nuôi 25 lồng bè với hơn 3.000 con cá bớp, tôm hùm, ốc hương, hàu đại dương… cùng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ đồng, giờ chỉ còn lại đống gỗ vụn, lưới rách và những con cá chết nổi trắng giữa sóng lớn.

z6946847554664-384ccbd7484a65dc41850ddc6f01c2d6-7731.jpg
Một chủ lồng bè nuôi cá thất thần sau hậu quả của trận bão.

Theo thống kê ban đầu của xã Phú Trạch, tại khu vực vịnh Hòn La có 10 hộ nuôi cá, tôm, hàu, bị ảnh hưởng, trong đó hộ thiệt hại ít nhất gần 500 triệu đồng, hộ nhiều nhất khoảng 6 tỷ đồng.

Cần chính sách hỗ trợ người dân

Lãnh đạo xã Phú Trạch cho biết, qua kiểm tra hiện trạng cho thấy, mức độ thiệt hại của các hộ nuôi thủy sản trên khu vực biển Hòn La là rất lớn. Để chia sẻ với khó khăn của người dân, chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét chính sách hỗ trợ ngư dân sớm khôi phục sản xuất.

Tuy nhiên, bên cạnh các lồng bè làm bằng tre nứa của ngư dân bị hư hỏng hoàn toàn thì tại khu vực này có 9 lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE của Hợp tác xã sản xuất và thương mại dịch vụ biển Vũng Chùa-Đảo Yến bị hư hỏng ít hơn. Điều đó cho thấy, nghề nuôi biển ở đây cần phải được đổi mới công nghệ, kỹ thuật nuôi để ứng phó hiệu quả với thiên tai trên biển.

z6946208488218-2363af85ed532ddb8a792fdabcca04db-8458.jpg
Cá nuôi lồng chưa đến kỳ thu hoạch nhưng thiệt hại gần hết do gió bão.

Chiều qua, 26/8. Đồn Biên phòng Roòn cử 1 tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân tổ chức thu gom các lồng bè bị sóng đánh hỏng tại khu vực Hòn La. Với tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình giúp dân thu gom các vật chất còn sót lại sau mưa bão.

z6947674256282-5c29eea9cfd970db5dfefe1383bd9364-8618.jpg
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ ngư dân thu gom bè cá bị sóng gió đánh hỏng.

Chia sẻ với chúng tôi, người nuôi thủy sản ở vịnh Hòn La cho biết, trước thiệt hại lớn như vậy, họ rất cần được hỗ trợ khoanh nợ, giãn nợ vốn vay đầu tư sản xuất; đồng thời có chính sách trợ giúp về vốn để họ tái đầu tư nuôi thủy sản nhằm phát huy tiềm năng của vịnh Hòn La, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và mang lại nguồn thu nhập chính đáng cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.