Quảng Trị quyết liệt khống chế dịch tả lợn châu Phi

Đến cuối tháng 8, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 60/78 xã, phường của tỉnh Quảng Trị. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm sớm khống chế dịch, khôi phục chăn nuôi phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.

Chính quyền các xã ở phía bắc tỉnh Quảng Trị huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để dập dịch tả lợn châu Phi.
Chính quyền các xã ở phía bắc tỉnh Quảng Trị huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để dập dịch tả lợn châu Phi.

Nhà nông lao đao vì lợn chết cả đàn

Ở thôn Tam Đa, xã Trung Thuần, chị Đoàn Thị Hương nhiều năm chăn nuôi lợn theo kiểu gối đàn, cung cấp giống cho người dân. Giữa tháng 7, dịch tả lợn châu Phi bùng phát, làm chết gần 70 con lợn của gia đình, trong đó có 10 con lợn nái - nguồn sinh lợi lớn nhiều năm qua. Chị Hương cho biết, dù ngày nào cũng phun khử trùng, rắc vôi, tách đàn, dùng thuốc phòng ngừa, đàn lợn vẫn không qua khỏi. Đáng tiếc nhất là 10 con lợn nái từng an toàn qua các đợt dịch trước cũng chết sạch, khiến vốn liếng chăn nuôi mất trắng. Mong mỏi lớn nhất của chị là Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ kinh phí để giảm thiệt hại và tạo điều kiện tái đàn.

Lãnh đạo xã Trung Thuần cho biết, địa phương là một trong những khu vực bị dịch tả lợn châu Phi nặng nhất ở phía bắc của tỉnh. Chính quyền đã tiêu hủy gần 1.400 con lợn, với tổng trọng lượng gần 63 tấn, khiến nhiều hộ chăn nuôi gặp khó khăn.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Dương Viết Phương Tuấn cho biết, dịch chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ do điều kiện và ý thức phòng dịch còn hạn chế. Năm nay, dịch diễn biến phức tạp hơn, độc lực mạnh, làm chết nhiều lợn, kể cả lợn nái, vốn trước đây ít bị ảnh hưởng.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến ngày 21/8, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 60/78 xã, phường với số lợn mắc bệnh, chết, buộc tiêu hủy hơn 54.800 con, với tổng trọng lượng hơn 3.000 tấn. Hiện mới chỉ có 2 xã đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, dù chính quyền cơ sở ở tỉnh đã nỗ lực nhưng vẫn chưa dập được dịch, một phần do thiếu nhân viên thú y tại chỗ để kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch ngay từ đầu. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, cán bộ bán chuyên trách phụ trách chăn nuôi, thú y ở cấp xã đều nghỉ, tạo khoảng trống trong công tác phòng dịch và quản lý giết mổ gia súc. Phần lớn cán bộ phụ trách nông nghiệp ở UBND xã không có chuyên môn thú y (toàn tỉnh chỉ 4/78 xã, phường có cán bộ chuyên trách), khiến việc phòng, chống dịch còn lúng túng, thiếu đồng bộ.

Tăng nhân lực chuyên môn sớm dập dịch

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp. Chi cục Chăn nuôi và Thú y huy động cán bộ chuyên môn xuống cơ sở hỗ trợ phòng, chống dịch, với quyết tâm dập dịch sớm.

Cuối tháng 7, 19 cán bộ được cử về các xã kiểm soát dịch; 82 nhân viên thú y cấp xã được ký hợp đồng làm đầu mối tổ chức dập dịch. Các xã, phường huy động 98 máy phun, bơm chuyên dụng, sử dụng gần 7.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch và vùng nguy cơ cao. Sở Nông nghiệp và Môi trường lập 3 đoàn công tác thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, tập trung xử lý 48 ổ dịch đã khoanh vùng. Lực lượng liên ngành đã xử lý 3 trường hợp vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc và 1 vụ giết mổ lợn bệnh tại phường Quảng Trị.

Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng chỉ đạo các trạm trực thuộc tăng cường công tác kiểm soát giết mổ động vật, nghiêm cấm tuyệt đối việc đóng dấu kiểm soát giết mổ tại các chợ, điểm không đúng quy định; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình kiểm tra trước và sau giết mổ; cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm soát giết mổ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm. Cùng với đó, việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm an toàn luôn chú trọng để tạo điều kiện cho người chăn nuôi xuất bán lợn đến thời điểm xuất chuồng. Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, với 65 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính, Chi cục cấp ngay giấy chứng nhận vận chuyển để hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Gắn trách nhiệm với tiến độ công việc để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Chiều 30/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Vườn ổi không hạt của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. (Ảnh: Đ.P)

Quả ngọt trên vùng đất đồi Quỳ Hợp

Từ 20 cây giống trồng thử, anh Nguyễn Văn Thắng, ở xã Quỳ Hợp (Nghệ An) đã phát triển thành vườn ổi không hạt hơn 7 sào, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở thêm hướng chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị đất đồi ở miền tây Nghệ An.