Quảng Trị: Huy động lực lượng và tìm mọi biện pháp tìm kiếm 9 ngư dân mất tích trên 2 tàu cá bị nạn

Như phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại tỉnh Quảng Trị đã thông tin, sáng nay, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm 9 ngư dân mất tích trên 2 tàu cá bị nạn, trong đó có 1 tàu đang lật úp ngay bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch. 

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị thực hiện cứu nạn tàu cá, tìm kiếm ngư dân mất tích.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị thực hiện cứu nạn tàu cá, tìm kiếm ngư dân mất tích.

Trước đó, trong đêm 28/9, 2 tàu cá mang số hiệu BV- 92756-TS và BV-92754-TS của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ bắc sông Gianh thuộc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh thì bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn.

Có 4 ngư dân bơi được vào bờ, gồm: Nguyễn Trọng Chí (sinh năm 1975, quê ở An Giang), Sa LêH (Hiếu) (sinh năm 1989, quê Đa Phú, An Giang), Trần Quốc Chung (sinh năm 1985, quê Nghệ An) và Đồng Văn Thành (sinh năm 1985, quê Thanh Hóa).

z7062225860882-e1808dda3ca71eeebc154d28001f7eab-1396.jpg
Các ngư dân sau vụ chìm tàu vẫn chưa hết lo sợ về sự cố đêm qua.

Còn 9 ngư dân đang mất tích cùng với 2 tàu cá đều có quê tại tỉnh Nghệ An, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay khi có thông tin về 2 thuyền bị đứt neo và số thuyền viên bị mất tích, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn. Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều tổ công tác, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, tìm kiếm người bị mất tích, đặc biệt là xác định vị trí tàu cá bị trôi để cứu nạn.

z7062160031148-7a9555f330ed54dc70ad0bf0b4e7fc10-9761.jpg
Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong chỉ đạo lực lượng chức năng về biện pháp cứu hộ.

Sáng nay, từ thông tin của cán bộ cơ sở về 1 tàu cá lật úp, ca-bin chôn sâu trong cát tại bãi biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường để chỉ đạo phương án trục vớt tàu cá, tìm kiếm ngư dân.

Theo nhận định, có thể ngư dân còn mắc kẹt bên trong tàu cá đang lập úp, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh Quảng Bình quyết định dùng cưa để cắt vỏ hoặc đáy tàu (bằng gỗ) để tìm người nghi còn mặc kẹt bên trong.

Tuy nhiên, do sóng quá lớn cùng với triều cường nên các chiến sĩ phải buộc dây vào với nhau và trên bờ có rất đông người sẵn sàng kéo sợi dây thừng chính để phòng tình huống bất trắc.

Khi 1 chiến sĩ mới tiếp cận vỏ tàu thì sóng đánh trùm lên, chưa kịp thao tác thì rơi vào tình huống nguy hiểm. Đội cứu hộ phải nỗ lực ứng cứu đồng đội. Đến trưa, việc cứu hộ phải tạm dừng do sóng quá mạnh và triều cường vẫn còn cao.

z7062160042722-59c2e2ac43f0791014be0810293a36bf-7308.jpg
Các chiến sĩ công an vật lộn với sóng dữ để tìm ngư dân trong chiếc tàu cá bị lật úp

Chiều nay, phương án trục vớt, kéo tàu bị lật úp để tìm nạn nhân bên trong tại bãi biển Thanh Hải được triển khai quyết liệt hơn khi điều kiện thời tiết cho phép với mục tiêu sớm tìm được các ngư dân còn mất tích.

Chiếc tàu cá thứ 2 bị nước lũ cuốn trôi ra cửa Gianh hiện chưa tìm thấy dấu vết.

Đồng chí Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thăm hỏi tình hình sức khỏe của 4 thuyền viên trong vụ chìm tàu cá hiện đang được chăm sóc tại trụ sở Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ tìm kiếm ngư dân, cứu hộ tàu cá bị nạn này.

Clip cứu hộ tàu cá để tìm ngư dân:

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.