Quảng Ninh: Thúc đẩy phát triển du lịch vịnh Bái Tử Long

Nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, các điểm du lịch, sản phẩm du lịch tại khu vực vịnh Bái Tử Long và Vườn Quốc gia Bái Tử Long, vai trò, định hướng phát triển của vịnh Bái Tử Long trong phát triển du lịch Quảng Ninh, ngày 29/3, tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch vịnh Bái Tử Long năm 2025.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm phát huy hiệu quả việc khai thác phát triển du lịch vịnh Bái Tử Long; đồng thời thực hiện gắn kết tuyến tham quan, du lịch vịnh Hạ Long-vịnh Bái Tử Long và Vườn Quốc gia Bái Tử Long; qua đó tạo động lực để thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch tại các địa phương: thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô và các địa phương khác trong tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, đây là dịp tạo điều kiện để Quảng Ninh thu hút nguồn lực phát triển du lịch, mở rộng hội nhập quốc tế, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng tới du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh khẳng định: Hội nghị có ý nghĩa lớn đối với tỉnh Quảng Ninh, nhằm giới thiệu điểm đến mới vịnh Bái Tử Long, làm phong phú thêm hành trình tham quan du lịch của du khách khi đến với Quảng Ninh; thông qua hội nghị để tìm thêm các giải pháp hiệu quả nhất cho sự phát triển của du lịch Quảng Ninh nói chung và du lịch vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn nói riêng.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội quảng bá, giới thiệu về các giá trị đặc sắc của vịnh Bái Tử Long và tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh, khai thác, phát triển sản phẩm du lịch mới cho vùng biển đảo vịnh Hạ Long-vịnh Bái Tử Long-Cẩm Phả-Vân Đồn-Cô Tô.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Từ các ý kiến đóng góp của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh tiếp thu, lĩnh hội và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của các đại biểu, cũng như sự tin tưởng các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong thúc đẩy phát triển du lịch vịnh Bái Tử Long thành điểm đến hấp dẫn, không thể bỏ qua trong hành trình tham quan du lịch Quảng Ninh của du khách.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng cho rằng, vịnh Bái Tử Long Hạ Long đang hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch, tập trung vào các yếu tố sau: Hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường biển và đường hàng không; Hệ thống cơ sở lưu trú với các tổ hợp nghỉ dưỡng lớn đã hình thành.

Giá trị cảnh quan vịnh Bái Tử Long phù hợp với phát triển du lịch quanh năm với nhiều loại hình du lịch hấp dẫn như: tham quan ngắm cảnh, tắm biển, bơi thuyền, thả dù, câu cá giải trí, các loại hình du lịch sinh thái....

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Việt Dũng cũng đề nghị, các địa phương, các doanh nghiệp cần nghiên cứu xây dựng tour du lịch đến các điểm trên đường cơ sở trong vịnh Bắc Bộ, trước mắt thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh để du khách có cơ hội trải nghiệm những điểm du lịch không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và còn có ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền quốc gia. Đồng thời, cam kết đồng hành, tháo gỡ các khó khăn về thủ tục hành chính và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp khai thác hiệu quả các sản phẩm và hoạt động du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị lần này, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp đề xuất nhiều kiến nghị góp phần giúp tỉnh Quảng Ninh thu hút nguồn lực phát triển du lịch, mở rộng hội nhập quốc tế, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng tới du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc hoàn thành mục tiêu đạt 20 triệu khách du lịch trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.