Quảng Ninh chủ động ngăn chặn dịch Covid-19

Tính đến ngày 13/4, trên địa bàn thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ghi nhận hơn 30 ca mắc Covid-19 đang được theo dõi, cách ly. Những trường hợp phải nhập viện đều là người cao tuổi, có bệnh nền. Ngành y tế Quảng Ninh và các địa phương đang chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch để dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng.
Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh.
Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Trước đó qua sàng lọc người có triệu chứng tại cộng đồng và sàng lọc tại bệnh viện, ngày 12/4 thành phố Hạ Long đã ghi nhận 9 học sinh lớp 9 của Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám mắc Covid-19 và đều ở một lớp học.

Những học sinh này thường trú tại các phường Hồng Gai, Cao Xanh, Bạch Đằng, hiện đang được cách ly tại nhà, sức khỏe ổn định, trong gia đình chưa phát hiện người mắc mới. Đến nay số ca mắc mới chưa được phát hiện thêm từ ổ dịch này.

Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bãi Cháy đợt dịch Covid-19 năm 2021.

Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bãi Cháy đợt dịch Covid-19 năm 2021.

Bác sĩ Lương Xuân Kiên, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trong 3 ngày trở lại đây, số ca mắc Covid-19 điều trị tại bệnh viện tăng lên và hầu hết đều hơn 60 tuổi, có mắc các bệnh lý khác như cao huyết áp, đái tháo đường, tim mạch. Các bệnh nhân có các triệu chứng sốt ho, đau đầu, đau người, một số ít có khó thở ở mức trung bình, hiện khoa đã bố trí nhân lực, giường bệnh cách ly để điều trị cho người bệnh.

Tính đến ngày 13/4, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang điều trị cho hơn 30 ca mắc Covid-19. Theo các bác sĩ, trong những ngày gần đây do thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa, nhiệt độ nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại vi rút phát triển, trong đó có virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, miễn dịch của vaccine phòng Covid-19 giảm và tâm lý của người dân chủ quan cho rằng, không còn dịch Covid-19 nên không sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, không khử khuẩn thường xuyên khiến bệnh lây lan.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long trong đợt dịch Covid-19 năm 2021.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long trong đợt dịch Covid-19 năm 2021.

Phó Giám đốc Sở y tế Quảng Ninh Nguyễn Minh Tuấn cho biết: Tuy số ca mắc Covid-19 có tăng nhưng hiện dịch bệnh trên địa bàn Quảng Ninh vẫn đang được kiểm soát ổn định. Để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của Bộ y tế và tỉnh, Sở y tế đã có văn bản đề nghị các cơ sở y tế trong tỉnh, các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ dịch Covid-19, nhanh chóng lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ để xét nghiệm, giám sát các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2, đồng thời xử lý triệt để các ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng.

Mùa du lịch hè 2023 đang đến gần, vì vậy công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân và du khách về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, chủ động tiêm vaccine phòng Covid-19 và thực hiện nghiêm việc khai báo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định. Đặc biệt người dân và du khách phải thực hiện nghiêm khuyến cáo phòng, chống dịch của Bộ y tế đeo khẩu trang và thường xuyên khử khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tới, ngành y tế Quảng Ninh tiếp tục tăng cường rà soát tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine cho các nhóm đối tượng để bảo đảm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Các cơ sở y tế trong tỉnh đảm bảo công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp các ca mắc Covid-19 tăng cao. Đồng thời, bảo đảm đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.