Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động

Nhằm bảo đảm cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, đầm ấm, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; tặng hàng nghìn suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự Chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an năm 2022”, tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự Chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an năm 2022”, tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân, Chương trình “Tết Sum vầy-Xuân gắn kết” và “Phiên chợ Tết năm 2023” là một trong những hoạt động trọng tâm, tạo điểm nhấn đặc biệt để các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng quan tâm tham gia các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, tại Chương trình “Tết Sum vầy-Xuân gắn kết”, Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ trao 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà bằng hiện vật); Liên đoàn Lao động tỉnh trao 1.270 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ; đoàn viên, người lao động thiếu, mất việc làm; đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán; đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết để ở lại làm việc, lao động, sản xuất.

“Phiên chợ Tết năm 2023” gồm các hoạt động như: tổ chức gian hàng “Không đồng”. Tại đây, đoàn viên, người lao động khó khăn được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi phát phiếu mua hàng “Không đồng” trị giá khoảng 300 nghìn đồng.

Phiên chợ tổ chức các gian hàng phúc lợi, bán giá ưu đãi các sản phẩm, hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động và nhân dân.

Đối với Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, tại chương trình “Tết Sum vầy-Xuân gắn kết” năm 2023 sẽ tặng 3.500 suất quà (mỗi suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và phiếu mua quà trị giá 150 nghìn đồng); chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” trao tặng 200 túi An sinh Công đoàn (200 nghìn đồng/túi) cho đoàn viên và người lao động ở tại các khu nhà trọ, không về quê đón tết. Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động hơn 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản nhằm phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn thanh niên đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Tuổi trẻ Vĩnh Long xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Vĩnh Long đã trở thành một phong trào có sức sống mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng và nhận được sự đồng hành, quan tâm sâu sắc của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội. Chiến dịch năm nay tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.