Quảng Ngãi khởi công nâng cấp, cải tạo gần 7km Quốc lộ 24B

Sáng 9/6, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo về việc khởi công nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B để nhà thầu và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ theo hợp đồng ký kết.

Gần 7km Quốc lộ 24B được nâng cấp, cải tạo sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối liên vùng, giảm thiểu tai nạn giao thông.
Gần 7km Quốc lộ 24B được nâng cấp, cải tạo sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối liên vùng, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Theo đó, dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B có tổng chiều dài 6,75km, với điểm đầu tại Km23+050 thuộc địa phận phường Trương Quang Trọng và điểm cuối tại Km29+800 thuộc địa phận xã Sơn Tịnh.

Quy mô dự án đường cấp 3 đồng bằng gồm 4 làn xe, với vận tốc thiết kế 80km. Trong đó, bề rộng nền đường (bao gồm cả rãnh dọc) là 17,4m; mặt đường bê-tông nhựa cấp cao A1; công trình cầu vượt đường sắt tại Km23+300 gồm 5 nhịp với chiều dài 143,2m, tải trọng thiết kế HL93.

Công trình được bố trí các nút theo quy hoạch được duyệt và nút vuốt nối đường dân sinh. Trong đó, nút giao với đường dẫn vào nút giao bắc Quảng Ngãi thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi được bố trí đầy đủ làn tăng tốc, giảm tốc, hệ thống an toàn giao thông theo quy định.

Thiết kế nút giao trục thông với đường sắt bắc-nam theo hướng xây dựng cầu vượt trên Quốc lộ 24B vượt qua đường sắt, với bề rộng cầu vượt dài 17,4m, xây dựng đường gom 2 bên để phục vụ đi lại cho người dân và thiết kế hệ thống chiếu sáng trên cầu vượt.

ndo_br_z7916532517799-2fa22ef9a0ed46e7439b8d6ad94afdcc.jpg
Nút giao với đường dẫn vào nút giao bắc Quảng Ngãi thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ được bố trí đầy đủ làn tăng tốc, giảm tốc, hệ thống an toàn giao thông.

Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 679,2 tỷ đồng, gồm nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 598,9 tỷ đồng, ngân sách tỉnh phần còn lại. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 276 tỷ đồng và chi phí xây dựng 317 tỷ đồng; dự kiến công trình hoàn thành sau 18 tháng khởi công xây dựng (tháng 12/2027 đưa vào khai thác).

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh, việc đầu tư nâng cấp, cải tạo gần 7km Quốc lộ 24 nhằm mục tiêu nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối liên vùng, giảm thiểu tai nạn giao thông, từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực duyên hải Trung Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.