Quảng Ngãi: Đề xuất thành lập Khu dự trữ thiên nhiên khu tây Ba Tơ

Sáng 2/9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương cho biết, Sở đã có Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xin chủ trương lập dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên khu tây Ba Tơ thuộc huyện miền núi Ba Tơ.
Theo các nhà khoa học, hệ sinh thái Khu dự trữ thiên nhiên tây Ba Tơ chứa đựng giá trị đa dạng sinh học cao.
Theo các nhà khoa học, hệ sinh thái Khu dự trữ thiên nhiên tây Ba Tơ chứa đựng giá trị đa dạng sinh học cao.

Khu dự trữ thiên nhiên tây Ba Tơ dự kiến thành lập có diện tích khoảng 18.000ha nằm trên địa bàn các xã: Ba Xa, Ba Nam, Ba Lế, là khu vực rừng tự nhiên tập trung nhất của tỉnh Quảng Ngãi, nằm tiếp giáp với 3 tỉnh: Bình Định, Gia Lai và Kon Tum. Khí hậu nơi đây mang đặc trưng của vùng chuyển tiếp từ trung du lên cao nguyên, hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới liền vùng rộng lớn.

Khu vực này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khu dự trữ thiên nhiên và được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cụ thể hóa bằng việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hiện nay, khu vực này được đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng (Khu dự trữ thiên nhiên) trong Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi.

Qua các tài liệu nghiên cứu hiện có cho thấy, hệ sinh thái Khu dự trữ thiên nhiên tây Ba Tơ chứa đựng giá trị đa dạng sinh học cao, với nhiều loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm và đặc hữu có giá trị cho khoa học và kinh tế.

Tiêu biểu về động vật như: các loài báo gấm, báo lửa, mang lớn, voọc chà vá chân xám, vượn đen má vàng hay các loài thực vật như: trọng lâu nhiều lá, lan kim tuyến, lim xanh, dó trầm và loài nấm phễu có vòng.

Kết quả điều tra sơ bộ của Trung tâm GreenViet và Tổ chức FFI thực hiện vào năm 2022 xác định, Khu dự trữ thiên nhiên tây Ba Tơ (Quảng Ngãi) có khoảng 167 cá thể chà vá chân xám.
Kết quả điều tra sơ bộ của Trung tâm GreenViet và Tổ chức FFI thực hiện vào năm 2022 xác định, Khu dự trữ thiên nhiên tây Ba Tơ (Quảng Ngãi) có khoảng 167 cá thể chà vá chân xám.

Gần đây, kết quả điều tra sơ bộ của Trung tâm GreenViet và Tổ chức FFI thực hiện vào năm 2022 xác định, có khoảng 167 cá thể chà vá chân xám.

Kết quả đặt bẫy ảnh khảo sát vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2023, nhóm điều tra đã ghi nhận được 44 loài động vật có xương sống trên cạn thuộc 30 họ và 16 bộ. Trong đó, lớp thú có 12 loài, 9 họ và 6 bộ; lớp chim có 18 loài, 12 họ và 8 bộ; lớp bò sát có 8 loài, 6 họ và 1 bộ; lớp lưỡng cư có 6 loài, 3 họ và 1 bộ.

Đặc biệt, có 2 loài thuộc diện nguy cấp, quý, hiếm được ghi nhận là 3 đàn vượn thông qua tiếng hót tại tiểu khu 463, 461 và quan sát trực tiếp 1 đàn chà vá chân xám tại tiểu khu 462.

“Khu vực này có hệ sinh thái rừng tự nhiên quan trọng và có vai trò liên vùng kết nối với 2 khu dự trữ thiên nhiên bên cạnh là An Toàn (tỉnh Bình Định) và Kon Chư Răng (tỉnh Gia Lai) mang giá trị quản lý bảo tồn vô cùng to lớn. Vì vậy, việc xây dựng dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên khu tây Ba Tơ là hết sức cần thiết”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương khẳng định và cho biết thêm, mục tiêu xây dựng dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên khu Tây Ba Tơ làm cơ sở để quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan, dịch vụ môi trường; là cơ sở cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng rừng đặc dụng; huy động sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước vào hoạt động bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng, góp phần nâng cao nhận thức và mức sống của người dân, bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.