Quảng Ngãi: Bàn giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên là học sinh

Ngày 18/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên là học sinh trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Thời gian gần đây, công tác phát triển đảng viên là học sinh trung học phổ thông ở Quảng Ngãi được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đúng mức.
Thời gian gần đây, công tác phát triển đảng viên là học sinh trung học phổ thông ở Quảng Ngãi được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đúng mức.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện, gắn công tác kết nạp đảng viên với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Công tác kết nạp đảng viên là học sinh được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền kết nạp đảng viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho các em học sinh; vận động, thuyết phục gia đình tạo điều kiện, ủng hộ các em học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng được quan tâm.

Nhờ vậy, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được hơn 180 đảng viên là học sinh. Trong đó, riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh ta đã tạo nguồn được 491 quần chúng ưu tú, tổ chức cho 353 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng; qua đó kết nạp được 71 học sinh trung học phổ thông vào Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên, so hơn 38 nghìn học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh thì công tác phát triển đảng viên là học sinh ở các trường trung học phổ thông chưa đạt yêu cầu đề ra.

Việc phát triển đảng viên là học sinh ở các trường trung học phổ thông của tỉnh Quảng Ngãi so các tỉnh khu vực miền trung, Tây Nguyên còn thấp, chưa tương xứng với nguồn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đi sâu phân tích, làm rõ khâu yếu, những việc chưa làm tốt, tìm ra nguyên nhân, xác định giải pháp đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong học sinh các trường trung học phổ thông; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, những cách làm hay, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên là học sinh trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo các đại biểu, nguyên nhân của việc phát triển đảng viên là học sinh ở các trường trung học phổ thông ở Quảng Ngãi còn thấp là do một số học sinh chưa thật sự có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, còn phụ thuộc vào định hướng của phụ huynh học sinh vào ngành, nghề mà mình theo học; đồng thời, một số cấp ủy địa phương, nhà trường thiếu quan tâm, sâu sát từ khâu sàng lọc nguồn đến theo dõi, giúp đỡ tạo điều kiện cho các em học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng; chưa làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho học sinh có lý tưởng, có hoài bão và tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh phát biểu kết luận Hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh ghi nhận những kết quả đạt được trong việc kết nạp đảng viên là học sinh trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đánh giá cao các ý kiến phát biểu, các tham luận hết sức tâm huyết, những sáng kiến, kinh nghiệm từ cơ sở của các đại biểu nêu ra tại hội nghị.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên là học sinh trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị hằng năm, cấp ủy cấp trên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên đặc biệt quan tâm đến quần chúng là học sinh và giao chỉ tiêu cụ thể cho cấp ủy cấp dưới; đồng thời, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, giao nhiệm vụ cho đoàn thanh niên phối hợp nhà trường tổ chức các phong trào thi đua, qua đó phát hiện các nhân tố tích cực để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tự giác, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Làm tốt việc phân công đảng viên ở cơ sở phụ trách hộ gia đình với các hình thức phù hợp để gắn bó mật thiết với nhân dân; truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nắm chắc tình hình cơ sở. Trên cơ sở đó, chú trọng việc vận động, tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên đối với những quần chúng ở các gia đình được phân công phụ trách.

Tổ chức đoàn thanh niên cần tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; qua đó, tập hợp, phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, đoàn viên ưu tú là học sinh tiêu biểu để tạo nguồn, giới thiệu cho tổ chức đảng.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp định kỳ hàng tháng xét đề nghị của cấp ủy cơ sở để bổ sung, điều chỉnh danh sách cử đi học lớp nhận thức về Đảng; chỉ đạo trung tâm chính trị mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đảm bảo số lượng, chất lượng.

Tăng cường công tác phối hợp về thẩm định tiêu chuẩn chính trị giữa các cấp ủy, tránh tình trạng kéo dài việc thẩm định chính trị mà không thông báo lý do, dẫn đến tình trạng ảnh hưởng tâm lý, nhụt ý chí phấn đấu vào Đảng của quần chúng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.