Quảng Nam tập trung chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 24/9, tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần 4-năm 2024, với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo, hội nhập, vươn lên phát triển”.
Quang cảnh Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 4 -năm 2024
Quang cảnh Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 4 -năm 2024

Các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, địa phương và 250 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 150 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh về tham dự.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng cho biết, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 4 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần thứ 3, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Quảng Nam có 18 huyện, thị xã, thành phố; trong đó, có 8 huyện (với 70 xã) thuộc vùng dân tộc thiểu số. Miền núi Quảng Nam có diện tích 7.760,7km2, chiếm 73,4%; 140.540 người dân tộc thiểu số, chiếm 9,4% dân số toàn tỉnh. Đây là địa bàn cư trú từ lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số: Cơ Tu, Cor, Gié-triêng, Xơ đăng cùng một số dân tộc khác di cư đến sau ngày giải phóng như: Tày, Nùng, Thái...

Qua 5 năm, thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; các cấp chính quyền đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch sát đúng, phù hợp với điều kiện của vùng miền và địa phương.

Các cấp, các ngành đã phối hợp đồng bộ, tranh thủ sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; từng bước nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, văn hóa truyền thống dân tộc được bảo tồn và phát triển; an ninh chính trị được giữ vững và ổn định.

Trình độ, năng lực, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp xã, thôn được nâng lên, từng bước đáp ứng nhiệm vụ được giao; nhận thức của người dân có những thay đổi tích cực trong cách nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế hộ gia đình và tham gia xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 4
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông phát biểu tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 4

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong 5 năm qua; nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí Y Thông nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc.

Tiếp tục đổi mới tư duy, hành động; phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

250 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 150 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh tham dự Đại hội

250 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 150 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh tham dự Đại hội

Đồng chí Y Thông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; phát huy vai trò của người có uy tín và mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động giải quyết tốt mọi mâu thuẫn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, bản, khu dân cư đoàn kết, bình yên và phát triển.

“Quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho thanh niên người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh môi trường sinh thái”, Đồng chí Y Thông lưu ý.

Đồng chí Y Thông đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội chú trọng xây dựng, vun đắp khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy tính tự lực, tự cường của các dân tộc và truyền thống đại đoàn kết dân tộc; chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 4 năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 4
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 4

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 4 là sự kiện chính trị-xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành; đặc biệt hoan nghênh biểu dương tinh thần đồng thuận, đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo, vươn lên và những đóng góp lớn của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp và đồng bào các dân tộc tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm quyền lợi, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết, về công tác dân tộc.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường cơ hội để đồng bào được tiếp cận tốt hơn, công bằng hơn đối với thành quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của tỉnh, tập trung chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số năm sau phải cao hơn năm trước.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu đến 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi giảm xuống còn dưới 10%, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 1,5 lần so với năm 2020, 100% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, 100% trẻ em đúng tuổi đi học đến trường, không có học sinh bỏ học vì lý do kinh tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp cần quan tâm, có trách nhiệm hơn đến vấn đề văn hóa, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, phát huy cao độ vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết.

Tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao sức chiến đấu, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ, chú trọng công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số bảo đảm số lượng, chất lượng.

“ Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp cần đề cao cảnh giác và ngăn chặn, đẩy lùi những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo…của các thế lực thù địch, phản động nhằm lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào gây rối trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhắc nhở.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024

Tại Đại hội này, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua nội dung Quyết tâm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quảng Nam lần thứ 4-năm 2024, gồm 5 nội dung quan trọng. Trong đó, nêu rõ: Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Bác Hồ đã lựa chọn. Quyết tâm thực hiện tốt quan điểm: "Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo, hội nhập, vươn lên phát triển bền vững”...

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Hà Nội đang phát triển ngày càng hiện đại, năng động. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội tăng tốc trước vận hội mới

Với phương châm “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào; Hoàn thiện đề án xã, phường hạt nhân trong tháng 10/2026; Mưa lũ tiếp tục gây ảnh hưởng tới các địa phương miền trung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.