Quảng Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đi vào hoạt động sau đại dịch

Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát tốt dịch Covid-19 để tạo tiền đề cho phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định sau đại dịch; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình trọng điểm; triển khai hiệu quả Chương trình mở cửa, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X. Cùng dự có các đại biểu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Trình bày báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2021, cao thứ 4 của cả nước, đứng vị trí thứ 2 trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung, là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Kinh tế trọng điểm miền trung. Tình hình phát triển kinh tế cơ bản được phục hồi; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 53% so với cùng kỳ năm trước; huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 6 tháng đầu năm gần 2,3 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng năm 2022 hơn 18.680 tỷ đồng, đạt 79% dự toán và tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, thu nội địa 13.600 tỷ đồng, đạt 72% dự toán năm và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát tốt dịch Covid-19 để tạo tiền đề cho phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định sau đại dịch; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình trọng điểm; triển khai hiệu quả Chương trình mở cửa, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Nam.

Quảng Nam cần tiếp tục phát triển kinh tế biển, dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức, dịch vụ tài chính–ngân hàng, thương mại điện tử; triển khai kịp thời, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; tập trung nguồn lực để khắc phục dứt điểm hậu quả thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, đô thị, tài nguyên, môi trường, khoáng sản; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách, tăng tỷ trọng nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, các cấp, các ngành cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn trong thực hiện cải cách hành chính theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Hội đồng nhân dân tỉnh cần phát huy vai trò của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân trong việc chủ động xây dựng kế hoạch và đề xuất với cấp ủy cho ý kiến về định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân của cả nhiệm kỳ 2021–2026; cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm hệ thống pháp luật đầy đủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, có tính ổn định lâu dài, giải quyết tốt các vấn đề cần thiết, cấp bách và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo nhân dân, đòi hỏi của cuộc sống.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Nam quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực thăm hỏi, động viên nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần và tri ân sâu sắc tới gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa, thành phố Đà Nẵng anh em và các địa phương khác trên cả nước có người thân đã từng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Quảng Nam–Đà Nẵng anh hùng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, dù đạt được những kết quả đáng kể, nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Do vậy, để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2021-2026, tại kỳ họp này, sẽ tập trung xem xét, thảo luận để quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định về Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương; Nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026; Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.