Quảng Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên

Quảng Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tăng sức cạnh tranh

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Ðảng năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Trong năm 2009, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; đã giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, phát sinh trong Ðảng. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức đảng; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể; góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và tạo niềm tin trong nhân dân.

Trong năm 2010, Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tập trung nắm tình hình, kiểm tra làm rõ các vấn đề liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; kiểm tra những cơ sở đảng có dấu hiệu vi phạm, kiểm  tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo;  nhất là xem xét xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Ðặc biệt, sẽ công khai các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự phối hợp giám sát của quần chúng nhân dân. Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy cần phải quan tâm hơn nữa việc tăng cường củng cố bộ máy UBKT các cấp, phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

* Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đang nỗ lực phấn đấu đầu tư bổ sung 350 nghìn tấn phương tiện trong năm 2010, nâng tổng trọng tải của đội tàu biển đạt ba triệu tấn vào cuối năm nay.

Bằng hai hình thức đóng mới trong nước và mua tàu qua sử dụng của nước ngoài, các đơn vị vận tải biển của Vinalines, trong đó chủ yếu tập trung tại Hải Phòng đã từng bước bổ sung phương tiện, "trẻ hóa" đội tàu nhằm nâng cao năng lực và thị phần vận tải biển trong nước. Vinalines phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã và đang thực hiện chương trình chế tạo 32 tàu biển có sức chở từ 6.500 đến 34 nghìn tấn với tỷ lệ nội địa hóa cao nhằm nâng cao năng lực và đổi mới đội tàu vận tải hàng của các đội tàu biển trong nước. Thông qua chương trình đóng mới tàu biển trong nước bằng nguồn vốn hỗ trợ và cơ chế ưu đãi của Chính phủ, đến nay, các đơn vị chế tạo tàu biển thuộc Vinashin đã đóng mới và bàn giao 25 tàu biển với tổng sức chở gần 319 nghìn tấn cho các doanh nghiệp vận tải biển của Vinalines, dự kiến sẽ hoàn tất kế hoạch vào cuối năm nay. Ngoài ra, tranh thủ giá tàu thế giới có xu hướng giảm, năm 2009, các thành viên của Vinalines đã khai thác sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay ngân hàng kết hợp việc thanh lý tàu cũ đầu tư khoảng 180 triệu USD, mua thêm 13 tàu chở hàng khô và một tàu công-ten-nơ đã qua sử dụng của nước ngoài với tổng trọng tải 320 nghìn tấn, đồng thời bổ sung một tàu hàng khô 22.500 tấn đóng mới trong nước, góp phần "trẻ hóa" phương tiện, nâng cao năng lực vận tải của đội tàu. Nhờ đó, Vinalines đã từng bước thay đổi cơ cấu đội tàu biển hiện có theo hướng tăng tỷ trọng tàu trọng tải lớn, chuyên dụng và hiện đại với độ tuổi tàu bình quân giảm từ 17,5 (năm 2005) xuống còn 16,2 (năm 2008). Tính đến đầu năm 2010, Vinalines đã có đội tàu biển với tổng trọng tải đạt 2,7 triệu tấn, từng bước đa dạng hóa chất lượng đội tàu biển ở cả ba dạng vận tải hàng khô, hàng công-ten-nơ và dầu sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.