Quảng Nam: Công bố tình huống khẩn cấp về vết nứt xảy ra tại thôn 56B xã Đắc Pre, huyện Nam Giang

Chiều 10/10, thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng vừa ký quyết định Công bố tình huống khẩn cấp về vết nứt, sạt lở xảy ra tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng kiểm tra vết nứt tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng kiểm tra vết nứt tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang

Quyết định này nêu rõ, từ chiều tối 17/9 đến trưa 19/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Trung Trung Bộ, có áp thấp nhiệt đới sau thành bão số 4 nên các địa phương tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của đợt mưa này, tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang đã xảy ra vết nứt và sụt lún đất. Vết nứt theo hình vòng cung, trên đỉnh đồi so với mặt cắt khu dân cư khoảng 60m.

Chiều dài vết nứt qua đo và quan sát được khoảng 125m; độ sụt, lún của mảng trượt thấp hơn so với mặt bằng tự nhiên bình quân khoảng 1,5m; độ hở vết nứt khoảng 1,0m và biến dạng tại một số điểm dọc theo vết nứt quan sát được khoảng 1,5m.

Với thực trạng vết nứt và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực này, nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân thôn 56B, xã Đắc Pre.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Giang tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Vết nứt kéo dài hơn 120m trên quả đồi tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang

Vết nứt kéo dài hơn 120m trên quả đồi tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để nhanh chóng sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm; bố trí bảo đảm hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán.

Cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại bảo đảm an toàn trên tuyến; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt lở, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cùng với đó, cấp phát miễn phí lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu khác để giúp nhân dân xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh, cung cấp nước sạch, ổn định đời sống nhân dân trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho người dân; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của vết nứt và mức độ ảnh hưởng, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá chọn vị trí, phương án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, lập hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định, trước mắt xây dựng phương án bố trí đất tái định cư cho 11 hộ dân bị ảnh hưởng.

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Giang chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản của Nhân dân tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng lưu ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang thực hiện nội dung về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 11 hộ dân của thôn 56B, xã Đắc Pre tại khu tái định cư mới; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng đóng chân trên địa bàn, hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản của 11 hộ dân thôn 56B, xã Đắc Pre ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến vị trí an toàn và thực hiện lắp dựng lại sau khi xây dựng hoàn thành khu tái định cư.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm theo dõi, phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng trao quà, hỗ trợ 11 hộ dân ở 56B, xã Đắc Pre vừa được sơ tán ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng trao quà, hỗ trợ 11 hộ dân ở 56B, xã Đắc Pre vừa được sơ tán ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu Trưởng Ban Chỉ huy Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắc Pre (huyện Nam Giang) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.