Quảng Nam bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài, dự báo lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông trên các tuyến tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ tăng đột biến. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5.
Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5.
Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức cao điểm theo chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Huy động và bố trí lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ quan trọng.

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức cao điểm theo chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức cao điểm theo chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Đặc biệt, Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam sẽ kết hợp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông trong thời gian nghỉ lễ.

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam sẽ kết hợp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông quan trọng.

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam sẽ kết hợp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông quan trọng.

Thượng tá Nguyễn Văn Binh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên cơ sở kế hoạch thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng, đồng thời tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch huy động lực lượng Công an khác tham gia phối hợp cùng Cảnh sát giao thông để thực hiện tuần tra, kiểm soát.

“Trong đợt cao điểm này, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tập trung kiểm soát các nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra nạn giao thông, đồng thời tập trung kiểm tra xe khách, kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ nhằm mục đích là bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn trong dịp lễ”, Thượng tá Nguyễn Văn Binh thông tin.

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho triển khai 9 tổ công tác thường trực tại các địa bàn địa phương trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho triển khai 9 tổ công tác thường trực tại các địa bàn địa phương trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Được biết, thực hiện chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện, ngay từ ngày 1/3/2025, Phòng Cảnh giao thông đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho triển khai 9 tổ công tác thường trực tại các địa bàn địa phương trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt.

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an và Kế hoạch số 33/KH-CAT-PC08 ngày 5/02/2025 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt; Phòng Cảnh giao thông đã xây dựng kế hoạch huy động tối đa lực lượng tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo 6 nhóm chuyên đề, trong đó có các hành vi vi phạm về tải trọng, tốc độ, nồng độ cồn, đi không đúng phần đường...

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo 6 nhóm chuyên đề.

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo 6 nhóm chuyên đề.

Qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khi không còn Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện, Phòng Cảnh giao thông đã triển khai 736 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 1.516 trường hợp vi phạm, ước tính xử phạt 3,2 tỷ đồng (so với cùng thời gian liền kề tăng 740 trường hợp, tăng 1,4 tỷ đồng); trong đó, có 156 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 276 trường hợp vi phạm tốc độ, 24 trường hợp vi phạm tải trọng, 685 trường hợp vi phạm tránh vượt, phần đường, đèn tín hiệu... Tai nạn giao thông xảy ra 16 vụ, chết 5 người, bị thương 17 người; so với cùng kỳ năm 2024 giảm 10 vụ, giảm 4 người chết, giảm 9 người bị thương; so với thời gian liền kề, số vụ không tăng, không giảm, giảm 1 người chết, tăng 3 người bị thương.

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Quảng Nam sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bố trí lực lượng trực, ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo kế hoạch thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sẽ kéo dài từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/5/2025.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.