Quảng Bình tiêu hủy 2 chiếc xe Lamborghini và MercedesBenz G63 AMG nhập lậu

Với 2 chiếc xe có giá trị đắt tiền nghi bị nhập lậu, không rõ số khung, số máy và không còn bảo đảm điều kiện kỹ thuật tham gia giao thông theo quy định nên cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình quyết định tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
Thành viên Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tỉnh Quảng Bình tiến hành các bước để tiêu hủy xe ô-tô nhãn hiệu Lamborghini. (Ảnh: TT)
Thành viên Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tỉnh Quảng Bình tiến hành các bước để tiêu hủy xe ô-tô nhãn hiệu Lamborghini. (Ảnh: TT)

Ngày 10/7, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tỉnh Quảng Bình tiến hành tiêu hủy 2 phương tiện ô-tô là tang vật vi phạm hành chính gồm: 1 xe ô-tô nhãn hiệu Lamborghini màu xanh cốm mang BKS 29U-3817, đã qua sử dụng, với 2 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 6.500cm3 và 1 xe ô-tô nhãn hiệu MercedesBenz G63 AMG màu vàng mang BKS 29A-519.76, đã qua sử dụng, với 4 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 5.461cm3.

Trước đó, vào tháng 8/2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ 2 mẫu xe Lamborghini Murcielago và Mercedes-Benz G-Class nói trên khi đang trên đường được vận chuyển bị nghi nhập lậu.

Cả hai phương tiện này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hệ thống đăng kiểm Việt Nam cũng không ghi nhận dữ liệu về biển kiểm soát, số khung và số máy đối với 2 phương tiện có giá trị cao này.

Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tỉnh Quảng Bình quyết định tiêu hủy 2 phương tiện trên bởi do không rõ số khung, số máy và không bảo đảm điều kiện kỹ thuật tham gia giao thông theo quy định.

Việc tiến hành tiêu hủy tang vật được các cơ quan chức năng ở Quảng Bình tiến hành theo quy định của pháp luật và bảo đảm môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.