Quảng Bình tạm giữ 40 giấy phép lái xe trên VNeID của người vi phạm

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau nửa tháng áp dụng Thông tư của Bộ Công an về việc kiểm tra giấy phép lái xe thông qua ứng dụng VNeID thay cho bản giấy, đơn vị đã tạm giữ hàng chục giấy phép lái xe trên VNeID của người vi phạm.
Chốt kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của Công an tỉnh Quảng Bình.
Chốt kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của Công an tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, theo Thông tư 28 của Bộ Công an, từ ngày 1/7, khi cảnh sát giao thông kiểm tra giấy phép lái xe, người dân có thể xuất trình thông qua ứng dụng VNeID thay cho bản giấy.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Bình, các lái xe khi xuất trình giấy phép lái xe trên VNeID, nếu phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ, tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử.

Sau đó, các trường hợp này được cảnh sát giao thông cập nhật lên hệ thống. Từ đây, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước có thể kiểm tra tài xế này có bị tạm giữ hoặc tước bằng lái hay không bằng cách sử dụng ngay điện thoại tra cứu để có biện pháp xử lý.

Khi một cá nhân đã bị cảnh sát giao thông tước hoặc tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID thì không thể dùng bản giấy trong thời gian bản điện tử đang bị tước hoặc tạm giữ vì cảnh sát giao thông sẽ tra cứu trên hệ thống trước khi tiến hành xử phạt.

Nếu người vi phạm bị tạm giữ, bị tước giấy phép lái xe nhưng vẫn tham gia giao thông, thì lực lượng cảnh sát sẽ phạt với lỗi không có giấy phép lái xe.

Sau khi hết thời gian tạm giữ, tước giấy phép lái xe, người vi phạm xuất trình kết quả nộp phạt hành chính, lực lượng chức năng sẽ cập nhật kết quả giải quyết để hủy bỏ nội dung tạm giữ, tước giấy phép lái xe trên VNeID.

Qua tuần tra, kiểm soát trong nửa đầu tháng 7/2024, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Bình tạm giữ giấy phép lái xe khoảng 100 trường hợp lái xe vi phạm quy định về an toàn giao thông, trong đó có 40 trường hợp bị tạm giữ giấy phép trên môi trường điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.