Ưu tiên thuận lợi cho người dân khi sử dụng giấy phép lái xe

Theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an soạn thảo, giấy phép lái xe mô-tô vật liệu bìa được cấp trước ngày 1/7/2012 phải đổi sang thẻ nhựa.
Ưu tiên thuận lợi cho người dân khi sử dụng giấy phép lái xe

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện cả nước có khoảng 22 triệu giấy phép lái mô-tô không thời hạn bằng giấy được cấp từ năm 1995 đến tháng 7/2012, giấy phép này thiếu dữ liệu ngày tháng sinh, số căn cước công dân cho nên không thể tích hợp hệ thống quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam cũng như dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử VNeID. Do đó Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất Bộ Công an bổ sung điều khoản này vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang sử dụng giấy phép lái xe chưa đồng bộ Công ước Viên. Công ước quy định hạng A là xe máy, hạng B là ô-tô nhưng Việt Nam lại chia thành A1, A2, B1, B2. Bởi vậy, Cục Cảnh sát giao thông đã tiếp thu, thay đổi để phù hợp quy định quốc tế.

Nếu dự thảo Luật được thông qua thì người đang sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu bìa sẽ phải làm thủ tục đổi mới sang thẻ PET. Hiện nay người đổi giấy phép không cần giấy khám sức khỏe, hồ sơ giấy phép cũ, mức phí là 135 nghìn đồng/thẻ.

Dự thảo Luật đang gây băn khoăn trong dư luận, bởi số giấy phép lái xe mô-tô thuộc diện đổi lên tới 22 triệu chiếc, với tổng chi phí mà người dân phải bỏ ra ước tính gần ba nghìn tỷ đồng, kèm theo chi phí thời gian khi thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính.

Nếu thông tin giấy phép lái xe cũ hay mới đều được lưu giữ ở Bộ Giao thông vận tải, thì việc liên kết dữ liệu giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an có thể giải quyết bài toán cập nhật thông tin mà không cần cấp đổi giấy phép lái xe mới hay không?

Trong tương lai gần, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến tới việc người dân có thể sử dụng giấy phép lái xe trên VNeID hoàn toàn thay thế cho bằng cứng. Vì vậy, dư luận đặt ra câu hỏi là liệu có lãng phí tiền của và công sức của người dân và các cơ quan công quyền để làm ra một giấy phép lái xe mới với mục đích chỉ để tích hợp vào VNeID, và sau khi đã tích hợp thành công thì thẻ vật lý đó cũng không cần sử dụng nữa? Nếu thông tin giấy phép lái xe cũ hay mới đều được lưu giữ ở Bộ Giao thông vận tải, thì việc liên kết dữ liệu giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an có thể giải quyết bài toán cập nhật thông tin mà không cần cấp đổi giấy phép lái xe mới hay không?

Trên thực tế, hiện nay tất cả giấy phép lái xe ô-tô mà người dân đang sử dụng đều đã được chuyển đổi sang thẻ nhựa và đang được tích hợp lên VNeID. Tuy nhiên, khi kiểm tra, xử lý các phương tiện giao thông, cơ quan chức năng vẫn yêu cầu lái xe phải trình giấy phép lái xe bằng thẻ cứng và chưa chấp nhận giấy phép lái xe trên VNeID. Nguyên nhân là do Điều 58 Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện phải mang theo giấy phép lái xe, đăng ký xe và một số giấy tờ khác.

Nhiều người đang sử dụng giấy phép lái xe mô-tô bằng vật liệu bìa cho rằng, các loại giấy tờ cá nhân của công dân do các cơ quan có thẩm quyền cấp mà sau này cần phải bổ sung thông tin thì nên có giải pháp hợp lý để không gây phiền hà cho người dân, không nên để người dân phải tốn tiền, thời gian để chạy theo những thay đổi trong chính sách hoặc bổ khuyết cho những thiếu sót của các cơ quan chức năng trước kia.

Việc tìm ra biện pháp kỹ thuật giúp xác thực giấy phép lái xe bản điện tử chỉ thông qua năm sinh để tránh việc phải cấp đổi 22 triệu giấy phép lái xe sẽ là giải pháp phù hợp khi xử lý các loại giấy tờ khác trong giai đoạn trước cũng chỉ ghi năm sinh, không ghi đủ ngày, tháng.

Việc tìm ra biện pháp kỹ thuật giúp xác thực giấy phép lái xe bản điện tử chỉ thông qua năm sinh để tránh việc phải cấp đổi 22 triệu giấy phép lái xe sẽ là giải pháp phù hợp khi xử lý các loại giấy tờ khác trong giai đoạn trước cũng chỉ ghi năm sinh, không ghi đủ ngày, tháng.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ lấy người dân là trung tâm phục vụ. Mục đích của luật hướng đến đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giảm tai nạn; đồng thời xây dựng thói quen, ý thức tham gia giao thông của người dân; nâng cao tinh thần lên án đấu tranh vi phạm… Các đề xuất được đưa ra hiện nay mới chỉ là dự thảo. Cơ quan soạn thảo sẽ ghi nhận sự đóng góp của người dân, các cơ quan, tổ chức để chỉnh lý và đưa ra điều khoản hợp lý, khoa học, bảo đảm tính nhân văn.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.