Quảng Bình phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Ngày 23/9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023, tỉnh Quảng Bình thực hiện nghiêm Luật bảo hiểm y tế và các văn bản liên quan, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
(Ảnh minh họa: HƯƠNG GIANG)
(Ảnh minh họa: HƯƠNG GIANG)

Năm học 2021-2022, mặc dù gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình phối hợp chặt chẽ ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương, đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Theo đó, 396/396 trường tham gia bảo hiểm y tế; có 172.572/184.442 học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 94,59%, giảm 2,34% so với năm học trước. Toàn tỉnh có 35.216 lượt học sinh, sinh viên tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí gần 16,3 tỷ đồng.

Quỹ bảo hiểm y tế thực sự đã giúp nhiều em bị bệnh nặng vượt qua khó khăn về tài chính, ổn định sức khỏe để tiếp tục học tập. Trong đó có nhiều học sinh đã được sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao để khám chữa bệnh với chi phí lớn, như: em N.Đ.K. Trường THCS Phong Nha, huyện Bố Trạch được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh hơn 147 triệu đồng; em N.T.Đ. Trường THPT Trần Phú (Bố Trạch) được chi trả chi phí hơn 142 triệu đồng; em P.D.Q. Trường THCS Quảng Phong (thị xã Ba Đồn) được chi trả 93,3 triệu đồng…

Theo Bảo hiểm y tế Quảng Bình, năm học 2021-2022, ngoài 3 địa phương có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế tăng so với năm học trước thì nhiều đơn vị có tỷ lệ giảm so với năm học trước. Nguyên nhân là do dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn về đời sống cho người dân, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Mặt khác, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 27.000 học sinh không tiếp tục được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên nói riêng là chính sách an sinh xã hội nhân văn sâu sắc không vì mục đích lợi nhuận và được thực hiện theo nguyên tắc cộng đồng chia sẻ rủi ro. Thực hiện tốt chính sách này không chỉ bảo đảm cho các em được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu mà còn giảm được rủi ro khi chẳng may mắc những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao. Do vậy, năm học 2022-2023, Bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện được mục tiêu này, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh, sinh viên về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế để tham gia chính sách an sinh này; huy động nguồn lực xã hội hóa bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; nhân rộng, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong việc nâng cao tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và chất lượng chăm sóc y tế cho học sinh, sinh viên.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.