Quảng Bình: Một số tuyến đường ở miền núi bị chia cắt do nước lũ dâng cao

Chiều 19/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt, chia cắt cục bộ ở một số địa phương.
Một tuyến đường ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch bị ngập sâu, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo và chốt trực không cho người qua lại.
Một tuyến đường ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch bị ngập sâu, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo và chốt trực không cho người qua lại.

Theo đó, tại huyện Minh Hóa: ngầm K Ai ở xã Dân Hóa nước dâng cao khoảng 1m, ngầm CuPi, ngầm Tà Cổ, xã Trọng Hóa) nước ngập gần 0,7m, riêng ngầm CuPi bị xói, lở hoàn toàn. Cầu Cây Bươu, ngầm cầu tràn bản Lương Năng, xã Hóa Sơn nước ngập khoảng 0,6m.

Cầu tràn bản Chuối, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa nước ngập sâu 2m làm cô lập 18 hộ/91 nhân khẩu.

Một số đoạn đường, ngầm tràn ở xã biên giới của các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy nước ngập, chảy xiết nên người, phương tiện không qua lại được.

Nhờ chủ động phương án từ sớm nên các Đồn Biên phòng và chính quyền các xã đã cắm biển cảnh báo, cử lực lượng trực và tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết.

Huyện Minh Hóa trước đó đã xuất cấp 3 tấn gạo cho các khu vực thường xuyên bị ngập lụt kéo dài gửi ở các Đồn Biên phòng để chủ động xuất cấp cho người dân khi cần thiết.

Người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa được di dời trong đêm 18/9 đến nơi an toàn.

Người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa được di dời trong đêm 18/9 đến nơi an toàn.

Chủ tịch xã Minh Hóa Trương Văn Minh cho biết, trưa nay xảy ra một vụ sạt lở đất tại thôn Tân Lý làm hư hại một ngôi nhà, may mắn không thiệt hại về người.

Các địa phương trong tỉnh đã di dời, sơ tán 320 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, thấp trũng đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, trong khi người dân tuân thủ quy định di dời thì vẫn còn có hộ chưa tự giác chấp hành. Khi đến kiểm tra thực tế ở khu vực có sạt lở thị trấn Quy Đạt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nghiêm khắc phê bình và đề nghị kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, đảng viên đối với bà T.T.T.B (Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Minh Hóa) khi vẫn có người ở trong nhà. Trước đó, ngày 18/9, chính quyền địa phương đã báo cáo hoàn tất việc di dời gần 40 hộ dân sống dưới chân núi Cây Sường, tiểu khu 8, thị trấn Quy Đạt trước nguy cơ sạt lở đất.

Từ 13 giờ ngày 19/9, bão số 4 đã đi sâu vào đất liền của tỉnh Quảng Bình, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Đến 17 giờ hôm nay, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to, riêng một số địa phương có mưa rất to.

Để ứng phó với mưa to do hoàn lưu của bão số 4, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro với phương châm “4 tại chỗ”.

Đặc biệt, các chính quyền các địa phương và lực lượng vũ trang tiếp tục nắm chắc địa bàn có nguy cơ xói lở cao khu vực trũng thấp, đê, kè xung yếu để ứng phó kịp thời bảo đảm tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.