Quảng Bình dọn vệ sinh đón học sinh trở lại trường

Từ chiều 11-10, lũ rút dần, ở các trường học của tỉnh Quảng Bình, thầy cô và nhiều phụ huynh học sinh đội mưa to đến dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa soạn lại phòng học để đón học sinh đi học trở lại.

Các cô giáo vùng lũ Quảng Ninh (Quảng Bình) cào bùn non, làm sạch trường để đón học sinh.
Các cô giáo vùng lũ Quảng Ninh (Quảng Bình) cào bùn non, làm sạch trường để đón học sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử tại Quảng Bình, ở những địa bàn ngập lụt nhẹ hoặc đường đi ít bị chia cắt, giáo viên và phụ huynh học sinh cùng các bạn thanh niên tình nguyện đã bắt đầu dọn bùn, lau rửa bàn ghế từ chiều qua để sáng nay học sinh đi học trở lại. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Tuyên Hóa Hoàng Văn Phúc cho biết, sáng nay, hầu hết các trường học trên địa bàn tổ chức dạy học trở lại. Còn Trường THCS Thuận Hóa và Trường THCS Cao Quảng có địa hình chia cắt, nước lũ còn cao nên phải chậm hơn một hoặc hai ngày.

Riêng tại “rốn lũ” Tân Hóa, huyện Minh Hóa nước đã rút nhưng do ngập sâu nên lượng bùn đất lớn. Công an, quân sự và thanh niên tình nguyện cùng giáo viên đang tập trung thu dọn bùn đất, khử khuẩn và sắp đặt bàn ghế nên sáng thứ ba, ngày 13-10 mới học trở lại, chậm hơn một ngày so các trường khác trong huyện.

Quảng Bình tất bật dọn vệ sinh để đón học sinh trở lại trường -0
Học sinh Lệ Thủy (Quảng Bình) dọn bùn đất để đi học trở lại. 

Ở hai huyện lũ ngập sâu, rút chậm là Lệ Thủy và Quảng Ninh, việc dạy học trở lại khó khăn hơn do nhiều trường đang bị ngập. Trưởng Phòng GĐ-ĐT Quảng Ninh Võ Thái Hòa cho biết, đến sáng nay mới có 27/59 trường học vệ sinh xong trường lớp và đón học sinh vào học. Số trường còn lại có khả năng phải hết tuần mới tổ chức thu dọn bùn đất, sửa sang trường, lớp được. Ở huyện Lệ Thủy, mới có 27/85 trường hoạt động trở lại, số đông còn lại chưa biết bao giờ mở được cửa trường do nước còn ngập, giao thông đang ách tắc.

Theo lãnh đạo Sở GĐ-ĐT Quảng Bình, hiệu trưởng các trường đã được giao quyền chủ động việc cho nghỉ hoặc dạy học trở lại, song quan trọng nhất là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về trường, lớp, đường đi học cho học sinh mới tổ chức dạy học sau mưa lũ.

Hiện, nước lũ tại Quảng Bình, nhất là các địa phương phía nam của tỉnh đang ở mức cao và trời có mưa to, nguy cơ xảy ra lũ chồng lũ. Vì vậy, thầy trò vùng lũ Quảng Bình đến trường trở lại trong tâm thế chưa yên tâm trước diễn biến phức tạp của thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.