Quảng Bình còn 29 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê điều chưa xử lý

Ngày 13/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, trước tình trạng thực hiện pháp luật về đê điều trên địa bàn chưa nghiêm, các trường hợp vi phạm còn chậm bị xử lý, đơn vị đã ban hành văn bản tăng cường quản lý và xử lý dứt điểm vi phạm hành lang bảo vệ đê điều.
Nhà hàng tạm dựng trong thời gian dài trên tuyến đê hữu Nhật Lệ thuộc xã Vĩnh Ninh nhưng chưa bị xử lý
Nhà hàng tạm dựng trong thời gian dài trên tuyến đê hữu Nhật Lệ thuộc xã Vĩnh Ninh nhưng chưa bị xử lý

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về công tác quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều; tổ chức quản lý chặt chẽ công trình đê điều, đất trong hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông theo đúng quy định pháp luật về để điều tra.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, ngăn chặn từ khi mới phát sinh; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm tồn đọng; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc để xảy ra các vụ vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều cần tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến việc cấp phép đối với các hoạt động phải được cấp phép theo quy định pháp luật về đê điều.

Trước đó, qua kiểm tra của lực lượng chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình cho thấy, tình trạng xây dựng, cơi nới công trình trái phép, tập kết vật tư, vật liệu trên phạm vị hành lang đê điều diễn ra ở nhiều địa phương.

Trong số 38 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ đê điều được phát hiện, đến nay vẫn còn 29 trường hợp chưa được xử lý. Trong đó nhiều nhất là tại huyện Quảng Ninh với 14 trường hợp.

Bên cạnh đó, rất nhiều nhà hàng nổi neo đậu tại tuyến đê biển Nhật Lệ-Bàu Tró và tuyến đê tả Lệ Kỳ thuộc phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tuyến đê tả sông Gianh, thị xã Ba Đồn chưa được cấp phép; nhà hàng tạm dựng lên trên tuyến đê hữu Nhật Lệ thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.